Sân chơi nóng ngày 28/12: Đà tăng vẫn đang được duy trì, cơ hội tích lũy cổ phiếu mới

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một số công ty chứng khoán (CTCK) cho rằng đà tăng hiện tại sẽ giúp VN-Index sớm vượt đỉnh cũ 1,500 điểm trong những phiên tới.

Thị trường trong nước bước vào tuần cuối cùng của năm tài chính 2021 với sự trở lại của nhóm cổ phiếu bluechips. Nhờ đó, VN-Index đã phá vỡ xu hướng đi ngang kéo dài 8 phiên theo hướng đi lên phiên thứ 2 liên tiếp bất chấp thanh khoản giảm do yếu tố mùa vụ. Độ rộng thị trường khá tích cực nhờ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lập các mức cao mới.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE còn 20.430 tỷ đồng, đây cũng là mức thấp nhất kể từ phiên 10/12. Việc thanh khoản xuống thấp cũng có thể do yếu tố mùa vụ khi tuần này đã là tuần cuối cùng của năm tài chính 2021.

Theo các chuyên gia, dòng tiền vẫn ủng hộ đà tăng của thị trường

Theo các chuyên gia, dòng tiền vẫn ủng hộ đà tăng của thị trường

Theo nhận định chung của các chuyên gia, các công ty chứng khoán việc quay lại xu hướng tích cực trong phiên đầu tuần, nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu tăng tích cực trong tuần lễ cuối cùng năm 2021, lực mua khá mạnh và lan tỏa trong từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lẫn nhóm vốn hóa lớn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu ngành bán lẻ sau thời gian tích lũy có thể quay trở lại tăng điểm giúp lan tỏa động lực tăng giá cho thị trường, bên cạnh câu chuyện các nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công và kích thích kinh tế vẫn thể hiện vai trò dẫn dắt.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), ngưỡng 1.490 điểm đang là kháng cự ngắn hạn của VN-Index. BSC cũng cho rằng cây nến xanh "rút chân" phiên hôm nay là tín hiệu cho thấy dòng tiền vẫn ủng hộ đà tăng của thị trường.

Trước mắt ngưỡng 1.490 điểm đang là kháng cự ngắn hạn của VN-Index, thị trường có thể sẽ tích lũy thêm trong vùng này trước khi bật tăng và trở lại đỉnh cao 1.500 điểm.

Lạc quan hơn, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng phiên tăng thứ 2 liên tiếp đã giúp chỉ số VN-Index vượt qua vùng tích lũy kéo dài 8 phiên và có nhiều cơ hội để hướng tới vùng đỉnh cũ 1.500 điểm. Thanh khoản thị trường giảm không đáng ngại do ảnh hưởng từ yếu tố mùa vụ.

Thanh khoản thị trường tuần này có thể giảm nhẹ so với tuần trước, tuy nhiên chỉ số Vn-Index vẫn có cơ hội để hồi phục về mức đỉnh cũ. Chỉ số VN-Index vẫn có cơ hội để kiểm tra lại đỉnh cũ 1.510 điểm, thậm chí có thể vượt đỉnh khi các nhóm cổ phiếu đang có nhiều thông tin hỗ trợ như chứng khoán, dầu khí, bất động sản... tạo được sự đồng thuận cùng nhóm cổ phiếu ngân hàng, do vậy các nhịp điều chỉnh trong phiên vẫn là cơ hội để cơ cấu danh mục hoặc tích lũy thêm cổ phiếu mới.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng cho rằng vùng kháng cự tâm lý 1.500 điểm đang được hướng tới. Thị trường có một nhịp kiểm tra ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.470 điểm, trong phiên rồi bật lên khá tốt cho thấy là xu hướng tăng của thị trường để hướng tới kháng cự tâm lý 1.500 điểm vẫn chưa có gì thay đổi.

Theo đó, trong phiên giao dịch tiếp theo (28-12), VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã nâng tỷ trọng lên mức cao khi tham gia bắt đáy trong phiên 6-12 có thể canh những nhịp tăng điểm trong tuần này hướng tới ngưỡng tâm lý 1.500 điểm, để chốt lời một phần danh mục.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm 2021: Thu ngân sách Nhà nước 1,3 triệu tỷ đồng từ ngành thuế

Tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế quản lý năm 2021 đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó trên 1.300 tỷ đồng từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN