Cổ phiếu nắm giữ tăng mạnh, ái nữ nhà bầu Đức giàu cỡ nào?

Kể từ khi xuống tiền "bắt đáy" cổ phiếu HAG vào tháng 8/2021, khối tài sản của ái nữ nhà bầu Đức ghi nhận tăng mạnh khi thị giá cổ phiếu liên tục tăng thời gian gần đây.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp khi kết phiên giao dịch ngày 25/1 chỉ số VN-Index giảm 2,6 điểm để đóng cửa ở mức 1.170,37 điểm. Không chỉ giảm về điểm số, thanh khoản cũng giảm mạnh khi tổng giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ khoảng 11.300 tỷ đồng, giảm hơn 4.100 tỷ so với hôm qua. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 21/12/2023, tức hơn một tháng qua.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận giảm 0,01 điểm để đóng cửa ở mức 228,52 điểm, chỉ số Upcom-Index tăng 0,04 điểm để đóng cửa ở mức 87,68 điểm.

Trong ngày chỉ số VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do đại gia Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch vẫn ghi nhận tăng mạnh 3,15% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 14.750đ/cổ phiếu, đây là mức giá cao nhất của mã cổ phiếu này trong gần 2 năm qua.

Đà tăng của cổ phiếu HAG không chỉ giúp khối tài sản của bầu Đức tăng 144 tỷ đồng để cán mốc 4.719 tỷ đồng. Mức giá cao của cổ phiếu này cũng giúp khối tài sản của bà  Đoàn Hoàng Anh - con gái của bầu Đức ghi nhận tăng mạnh.

Trước đó, bà Đoàn Hoàng Anh lần đầu tiên trở thành cổ đông của HAG khi chi gần 21 tỷ đồng để mua khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu HAG vào tháng 8/2021. Đến cuối tháng 9/2021, bà Hoàng Anh tiếp tục nâng gấp đôi tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên 0,86% sau khi mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG.

Bà Đoàn Hoàng Anh (giữa) có lần xuất hiện hiếm hoi cùng bầu Đức trước giới truyền thông

Bà Đoàn Hoàng Anh (giữa) có lần xuất hiện hiếm hoi cùng bầu Đức trước giới truyền thông

Năm 2022, con gái bầu Đức lại hoàn tất thêm giao dịch mua thêm cổ phiếu HAG để nâng tổng số cổ phiếu do cá nhân nắm giữ lên tròn 10 triệu cổ phiếu. Mới đây, ái nữ 34 tuổi nhà bầu Đức đã hoàn tất giao dịch mua thêm 1 triệu cổ phiếu HAG để nâng sở hữu lên 11 triệu cổ phiếu, tương đương 1,19% cổ phần của HAG. Tính theo giá thị trường, bà Đoàn Hoàng Anh đang sở hữu khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 162 tỷ đồng.

Ngoài là một cổ đông của HAG, đầu năm 2020, bà Đoàn Hoàng Anh đã cùng con trai bầu Thắng mở chuỗi cà phê ông Bầu. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Cà phê Ông Bầu được thành lập vào cuối tháng 11/2019, vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó Đoàn Hoàng Anh và Võ Quốc Lợi, con trai bầu Thắng, giữ tỷ lệ sở hữu mỗi người là 24,5%. Cá nhân còn lại là bà Trần Thị Kim Oanh nắm 51% vốn.

Cùng với đà tăng của cổ phiếu, HAG của bầu Đức mới đây công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo phương án mới, HAGL sẽ dùng gần 347 tỷ để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2022. Hơn 253 tỷ dùng để cơ cấu lại nợ cho CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của đơn vị này tại TPBank. 700 tỷ đồng còn lại vẫn được giữ nguyên, dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con và thanh toán các khoản nợ.

Trong khi đó, sau chuỗi 3 phiên giảm điểm của chỉ số VN-Index, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 26/1 chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo chỉ số VN-Index có thể sẽ tăng điểm trở lại từ hỗ trợ MA10 tại 1.169 điểm để kiểm định kháng cự MA5 tại 1.177 điểm. Nếu lực mua đủ mạnh giúp VN-Index đóng cửa trên MA5, chỉ số sẽ phục hồi đà tăng ngắn hạn để hướng lên vùng 1.190-1.195 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index chưa thể vượt lên trên MA5, chỉ số có thể sẽ kéo dài thêm quá trình điều chỉnh/tích lũy.

Chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh, nhưng thị trường có thể thu hẹp đà giảm về cuối phiên và sớm quay trở lại đà tăng. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật đang giảm về gần vùng quá bán cho thấy lực cầu có thể sớm được kích thích trở lại trong vài phiên tới, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên hai nhóm cổ phiếu này có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong vài phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chuyên gia của CTCK Asean (AseanSC) cho rằngrằng VN-Index vẫn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, điểm tích cực của phiên 25/01 là khi điểm số càng giảm, thì tốc độ gia tăng thanh khoản càng giảm, cho thấy lực cung yếu dần. Thị trường đang phản ứng giá tích cực tại vùng hỗ trợ. CTCK này kỳ vọng vùng 1.160 – 1.169 là vùng cân bằng của chỉ số và thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tuần sau.  

Nguồn: [Link nguồn]

Cùng với đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam, khối tài sản của Chủ tịch CTCP Đầu tư Thế giới Di động, Nguyễn Đức Tài cũng ghi nhận sụt giảm gần 200 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Biến động tài sản doanh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN