Samsung phải bồi thường cho Apple 930 triệu đô

Vụ kiện kéo dài giữa Samsung và Apple đã kết thúc và Samsung phải bồi thường cho Apple 930 triệu USD, tuy nhiên tòa án không cấm Samsung tiếp tục bán một số thiết bị như yêu cầu của Apple.

Như vậy là một vụ kiện lớn và kéo dài giữa Samsung và Apple đã chính thức kết thúc. Đây là vụ kiện diễn ra tại Mỹ, liên quan tới việc Samsung vi phạm một số bằng sáng chế của Apple. Bắt đầu từ năm 2012, lúc đó Apple đã yêu cầu Samsung phải bồi thường 1,05 tỉ USD. Tuy nhiên, Samsung đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án giúp giảm số tiền phải bồi thường xuống còn 929,8 triệu USD.

Samsung phải bồi thường cho Apple 930 triệu đô - 1

Samsung phải bồi thường cho Apple 930 triệu đô.

Bên cạnh đó, Apple còn yêu cầu tòa án ra phán quyết cấm Samsung bán một số thiết bị tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, yêu cầu của Apple đã bị phủ bởi tòa án, nghĩa là Samsung vẫn được tự do bán các thiết bị đó tại Mỹ.

Diễn biến mới nhất, Apple lại tiếp tục lên kế hoạch khởi kiện Samsung vi phạm một số bằng sáng chế của mình trên chiếc Samsung Galaxy S3. Dự kiến hai bên sẽ ra tòa vào cuối tháng này. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, đại diện của hai bên đã có một cuộc gặp kín để tìm tiếng nói chung, nhưng cuộc gặp gỡ đó không mang lại kết quả khả quan. Đó là lý do hai bên vẫn phải tiếp tục gặp nhau tại tòa trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo GSMArena) ([Tên nguồn])
Cuộc chiến Samsung vs Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN