Những điều vị vua smartphone tương lai cần làm trong năm 2022

Sự kiện: Điện thoại Xiaomi

Xiaomi đã có một năm 2021 khá tốt khi tung ra những điện thoại xuất sắc từ giá rẻ đến cao cấp. Tất cả kết hợp với nhau để tạo cho công ty một động lực để trở thành số 1 thế giới trong vài năm nữa.

Trong năm 2021, Xiaomi thậm chí đã có thời điểm đánh bại Apple và Samsung để ở vị trí cao nhất, ít nhất theo một số công ty phân tích. Mọi thứ chỉ thay đổi khi sự thiếu hụt chip ảnh hưởng đến công ty trong nửa cuối năm nay. Bất chấp tình hình thiếu chip có được khắc phục, Xiaomi vẫn cần làm một số điều nữa để tiến đến vị trí cao nhất mà Samsung vẫn đang chễm chệ.

Cam kết cập nhật rộng rãi hơn

Một trong những điều đầu tiên người dùng thực sự muốn thấy từ Xiaomi vào năm 2022 liên quan đến các bản cập nhật. Cụ thể hơn, công ty đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp 3 năm cập nhật hệ điều hành và 4 năm bản vá bảo mật - nhưng chỉ dành cho dòng Xiaomi 11T.

Những điều vị vua smartphone tương lai cần làm trong năm 2022 - 1

Vì vậy, hy vọng rằng Xiaomi tích cực mở rộng sáng kiến ​​này cho nhiều thiết bị hơn trong năm 2022, bao gồm cả dòng Xiaomi 12, dòng Redmi Note và hơn nữa. Rốt cuộc, nếu Samsung làm được thì Xiaomi cũng vậy.

Tung điện thoại gập lại ra toàn cầu

Nhắc đến Samsung, đó là một trong số ít công ty cung cấp điện thoại gập lại trên toàn thế giới hiện nay. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thấy điện thoại gập lại từ các thương hiệu khác vào năm 2021, chẳng hạn như Huawei và Oppo, tuy nhiên chúng thường bị hạn chế ở Trng Quốc.

Xiaomi cũng là một trong những công ty đã có điện thoại gập lại, với cái tên Mi Mix Fold ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 3/2021. Có điều cho đến nay, sản phẩm này chưa có mặt ở các quốc gia khác. Có khả năng công ty Trung Quốc đã sẵn sàng chuẩn bị một điện thoại gập lại mới và ra mắt toàn cầu trong năm nay nhằm thách thức Samsung trong thị trường này.

MIUI nhất quán, không có lỗi

Giao diện MIUI của Xiaomi vẫn là một vấn đề hơi phân cực về mặt thẩm mỹ, nhưng một điều mà chúng ta có thể nhận ra hiện nay chính là trải nghiệm có thể thay đổi rất nhiều trên điện thoại. Công ty thậm chí còn phát hành bản cập nhật MIUI 12.5 Enhanced Edition hứa hẹn sẽ khắc phục hơn 200 sự cố ứng dụng hệ thống và 160 sự cố hệ thống.

Những điều vị vua smartphone tương lai cần làm trong năm 2022 - 2

Rõ ràng Xiaomi cần phải đánh bóng và đảm bảo chất lượng hơn nữa cho phần mềm của mình vào năm 2022. Có vẻ như công ty cũng biết điều này, vì vào giữa năm 2021, họ đã thành lập một nhóm làm việc nhằm thu thập phản hồi về các vấn đề MIUI và khắc phục chúng.

Gia nhập thị trường Mỹ

Xiaomi từ lâu đã có ý định đưa điện thoại của mình sang Mỹ, với việc công ty đang nhắm mục tiêu trở lại vào năm 2018 và gần đây là năm 2019. Điều này rõ ràng đã không xảy ra, mặc dù TV box và một số sản phẩm nhà thông minh của hãng đã mang lại một số thành công tại Mỹ.

Có hai rào cản lớn đối với Xiaomi, đó là giành được sự ủng hộ của các nhà mạng và các vấn đề an ninh/địa chính trị - vốn đã phá hủy hoạt động kinh doanh điện thoại toàn cầu của Huawei. Xiaomi đã thành công trong việc chống lại hành động của chính phủ Mỹ vào đầu năm 2021, nhưng điều đó không có nghĩa công ty thoát được cái nhìn của chính phủ Mỹ.

Một lưu ý cần nhớ rằng cả OnePlus và TCL đều đã cho thấy rằng các thương hiệu điện thoại Trung Quốc có thể đạt được mức độ phổ biến và chấp nhận tại Mỹ. Và việc LG rút lui khỏi ngành công nghiệp smartphone có nghĩa vẫn có một khoảng trống mà Xiaomi có thể nhảy vào.

Tính có sẵn tốt hơn

Sự thiếu hụt chip toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người vào năm 2021, và Xiaomi chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Hiện chưa rõ Mi 11 Ultra có phải là nạn nhân của sự thiếu hụt hay Xiaomi chỉ đơn giản là đánh giá thấp nhu cầu cho sản phẩm mà hiện nó có vẻ cực kỳ khó tìm thấy ở các quốc gia như Ấn Độ và Châu Âu.

Những điều vị vua smartphone tương lai cần làm trong năm 2022 - 3

Công ty thậm chí ngừng sản xuất Redmi Note 10 ở Indonesia, có lẽ do sự thiếu hụt. Đó là một động thái khá ảm đạm khi dòng Redmi Note là dòng bán đắt như tôm tươi của Xiaomi về mặt doanh số. Vì vậy, hy vọng rằng công ty sẽ xử lý tốt hơn để đáp ứng nhu cầu từ người dùng trong năm nay vì nó hẳn gây khó chịu cho những người tiêu dùng đang muốn mua những chiếc điện thoại này.

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ ngáng đường Galaxy S22 Ultra từ Xiaomi được vén màn

Xiaomi 12, 12 Pro và 12X là những sản phẩm mới nhất từ Xiaomi, nhưng cái tên được chờ đợi nhất trong gia đình này phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Điện thoại Xiaomi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN