Lý do nào khiến Apple dời nhà máy khỏi Trung Quốc, cơ hội nào cho Việt Nam?

Sự kiện: Apple iPhone

Các nhà máy sản xuất iPhone của Apple đang có xu hướng chuyển từ Trung Quốc sang các quốc gia khác và Việt Nam có cơ hội rất lớn.

Rõ ràng, Apple đang tìm cách chuyển một số sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc. Mối quan hệ hiện tại giữa Mỹ - Trung đang tiếp tục xấu đi nhanh chóng, việc Apple tiếp tục sản xuất iPhone tại quốc gia này có thể đem lại những rủi ro lớn. Đó là bởi luôn có khả năng Chính phủ Mỹ sẽ thực hiện một số hành động dẫn đến sự trả đũa của Trung Quốc.

Một số cơ sở sản xuất iPhone tại Trung Quốc sẽ chuyển sang Mexico?

Reuters đưa tin hôm nay, Foxconn và Pegatron, hai trong số các nhà sản xuất hợp đồng iPhone có trụ sở tại Đài Loan, đang xem xét xây dựng các cơ sở mới ở Mexico. Bên cạnh iPhone, hai công ty cũng lắp ráp thiết bị cho nhiều hãng khác và không rõ Foxconn và Pegatron sẽ làm việc cho công ty nào ở Mexico nếu các nhà máy mới được xây dựng.

Apple có thể chuyển nhà máy sản xuất iPhone sang Mexico.

Apple có thể chuyển nhà máy sản xuất iPhone sang Mexico.

Tuy nhiên, hai trong số các nguồn tin trao đổi với Reuters cho hay, Foxconn đang có kế hoạch sử dụng một nhà máy mới ở Mexico để sản xuất iPhone. Hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Apple sẽ tham gia vào kế hoạch này.

Mặt khác, Pegatron được cho là đang đàm phán với các bên cho vay về một nhà máy sẽ lắp ráp chip và các thành phần khác. Một nguồn tin khác lưu ý rằng Foxconn "thực sự đã liên hệ với chính phủ (Mexico)." Các cuộc đàm phán được cho là đang ở giai đoạn đầu và những lo ngại về tình trạng COVID-19 có xu hướng gia tăng trong nước có thể trì hoãn điều này.

Tất nhiên, các nhà phân tích vẫn cần xem xét bất kỳ động thái nào của Foxconn và Pegatron có phải là một phần của một động thái rộng từ Trung Quốc sang Mexico hay không. Chính quyền Trump đã áp thuế đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm ngoái, danh sách đó còn bao gồm iPhone. Tuy nhiên, thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà cả hai quốc gia đã đồng ý vào tháng 12 năm ngoái đã cho phép sản phẩm quan trọng nhất của Apple được miễn thuế nhập khẩu.

Việt Nam có cơ hội hay không?

Chính quyền của ông Trump được cho là đang xem xét các ưu đãi cho các công ty Mỹ để họ có thể chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi châu Á và vào các nhà máy đặt tại Mỹ, Mỹ Latinh và Caribe. Mặt khác, Việt Nam cũng là một quốc gia thường được nhắc đến là địa điểm có thể đăng cai sản xuất iPhone.

Khách quan mà nói, thị trường Việt Nam mang lại khá nhiều lợi thế cho Apple nếu đặt cơ sở sản xuất: nhân công dồi dào, mức lương thấp, về mặt địa lí gần với Trung Quốc thuận lợi cho việc chuyển dịch, chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài của Việt Nam còn hấp dẫn.

Còn nhớ, hồi đầu năm 2019, nhiều nguồn tin cũng từng hé lộ rằng đại diện nhà sản xuất iPhone lớn nhất cho Apple là Foxconn cũng đã có những cuộc tiếp xúc tại một số địa phương ở phía bắc để chọn địa điểm sản xuất iPhone. Cụ thể hơn là Foxconn sẽ di dời một bộ phận nhà máy sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Foxconn hiện đã có nhà máy tại tỉnh Bắc Giang nhưng chỉ sản xuất một số sản phẩm khác của Apple chứ chưa sản xuất iPhone.

Việt Nam có cơ hội trở thành địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất iPhone. 

Việt Nam có cơ hội trở thành địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất iPhone. 

Thực tế cũng cho thấy, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để trở thành nơi xây dựng nhà máy lắp ráp iPhone. Hiện tại, Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài. Thêm vào đó, các doanh nghiệp trong nước đã và đang nâng cao tính chuyên môn, từng bước thỏa mãn các yêu cầu khắt khe về cả công nghệ cũng như chất lượng sinh hoạt cho công nhân của Apple.

Nguồn: [Link nguồn]

iPhone vẫn là “mỏ vàng” của Apple tại quốc gia tỷ dân

Theo các nhà phân tích kỳ cựu, Apple đã nhận thấy tiềm năng nâng cấp iPhone lớn ở Trung Quốc trong ít nhất 4 năm tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN