Hành động mới của Mỹ khiến Huawei tiếp tục “điêu đứng”

Sau những biến cố của năm 2019, Huawei có lẽ khó lòng thực hiện được giấc mơ trước sức ép mới từ phía Chính phủ Mỹ.

Vào đầu năm 2016, người đứng đầu bộ phận người tiêu dùng của Huawei, Richard Yu đã đặt ra mục tiêu: Trong 5 năm nữa, Huawei sẽ là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu trên thế giới. Trong năm 2015, công ty đã xuất xưởng 104,1 triệu smartphone trên toàn thế giới và trở nên quen thuộc hơn với người Mỹ nhờ Nexus 6P. Huawei và Google đã hợp tác để sản xuất thiết bị. Mọi thứ đã không suôn sẻ cho người dùng Nexus 6P vì họ gặp phải vấn đề về bootlooping và một vấn đề khác khiến pin kiệt nhanh.

Giấc mơ “ông trùm” điện thoại thông minh toàn cầu của Huawei bị dập tắt bởi hành động từ Mỹ

Sau khi giải quyết vụ kiện, chủ sở hữu Nexus 6P gặp vấn đề đã nhận được mức bồi thường 400 USD (tương đương 9,3 triệu đồng) trong khi các chủ sở hữu điện thoại khác nhận được 29,11 USD. Có thể nói, Nexus 6P đã "châm ngòi" các vấn đề của Huawei ở Mỹ. Dù vậy, vào tháng 11/2018, ông Yu một lần nữa bày tỏ mục tiêu của Huawei là vượt qua AppleSamsung để “lên ngôi vương” thị trường smartphone.

Huawei bị "dìm" thê thảm.

Huawei bị "dìm" thê thảm.

Vào năm 2019, Huawei bị cho là “bắt tay” với chính phủ Trung Quốc nên đã bị Mỹ đưa vào Danh sách thực thể của Bộ thương mại nước này, Huawei bị cấm truy cập vào chuỗi cung ứng của Mỹ trong khi trước đó, vào năm 2018, Huawei đã chi 18 tỷ USD để mua vật tư ở Mỹ. Do không thể ký thỏa thuận cấp phép với Google, các ứng dụng Android cốt lõi như Google Tìm kiếm, Gmail, Bản đồ và YouTube đã không được phép chạy trên các smarphone mới của Huawei, bao gồm dòng flagship Mate 30 năm ngoái và dòng P40 năm nay. Điều này không ảnh hưởng tới thị trường smartphone Trung Quốc nhưng vẫn tác động lớn đến doanh số của hãng trên quy mô toàn cầu.

Theo CNBC, Chủ tịch luân phiên của Huawei, Eric Xu cho biết, năm 2019, công ty đã ghi nhận mức giảm doanh thu khoảng 12 tỷ USD. Hầu hết sự thiếu hụt đó đến từ điện thoại thông minh. Tuy vậy, trong năm ngoái, Huawei đã xuất xưởng 240 triệu smartphone, nhiều hơn 17% so với con số 205 triệu chiếc trong năm 2018, giúp hãng này vượt qua Apple và trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

Huawei P40 Pro.

Huawei P40 Pro.

Đáng tiếc, thị phần smartphone trong quý 1/2019 của nhà sản xuất Trung Quốc đã giảm 18,9% xuống còn 15,2% trong quý 4/2019. Vào ba tháng đầu năm nay, thị phần của hãng đã tăng lên 17,8% nhưng con số này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Và sau đó, vào "ngày kỷ niệm" bị đưa vào Danh sách thực thể, Mỹ đã giáng một đòn mạnh hơn nữa vào Huawei bằng cách thay đổi quy tắc xuất khẩu. Giờ đây, bất kỳ nhà máy nào sử dụng công nghệ Mỹ để sản xuất chip cho Huawei và đơn vị HiSilicon đều phải có giấy phép. Động thái này được cho là nhắm vào TSMC, công ty sản xuất chip độc lập lớn nhất thế giới.

Huawei đang dần vỡ "mộng"

Các dữ liệu chỉ ra rằng mục tiêu của Huawei là hướng tới thành công lớn tại thị trường quê nhà, nơi thị phần quý 1/2020 đã tăng lên 42,6% từ 35,5% trong quý 1 năm ngoái. Theo nghiên cứu của Counterpoint, hãng này cũng có được doanh thu không nhỏ khi bán các phiên bản smartphone bên ngoài Trung Quốc (được “lên kệ” trước lệnh cấm và được phép chạy các ứng dụng Android của Google), đặc biệt là ở khu vực trung và đông Âu.

Ba "ông lớn" trong ngành smartphone.

Ba "ông lớn" trong ngành smartphone.

Trong khi đó, IDC nhận định, trong quý thứ hai, Huawei đã mở rộng thị phần của mình ở khu vực Mỹ Latinh so với năm trước. Đại diện của IDC, ông Bryan Ma cho biết: "Ở các thị trường trưởng thành bên ngoài Trung Quốc, việc thiếu dịch vụ của Google là một vấn đề lớn đối với Huawei. Thương hiệu này chỉ có thể tạm thời khắc phục tình trạng bằng cách tập trung vào các smartphone cũ hơn, thấp hơn."

Đã có những dấu hiệu cho thấy ở Tây Âu, các “đối thủ” cạnh tranh trong nước của Huawei như Oppo và Xiaomi đang tận dụng được lợi thế khi liên tục tung ra các điện thoại mới hơn và mạnh hơn với khả năng tích hợp các ứng dụng Google và Google Mobile Services. Tại Tây Âu, thị phần của Huawei đã giảm trong quý đầu tiên từ 24,3% năm ngoái xuống còn 18,2% trong năm nay. Trong quý II tại Ấn Độ, thị phần của Huawei đã giảm từ 3,4% vào năm 2019 xuống còn 0,4% vào năm 2020.

Theo diễn biến này, có vẻ như Samsung sẽ không phải lo lắng về vị trí thống trị của mình vào cuối năm nay. Nói cách khác, vị trí top 3 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới khó lòng bị xáo trộn như dự tính của Huawei.

Nguồn: [Link nguồn]

Những điện thoại Android tốt nhất đủ sức đánh bại iPhone 11

Loạt iPhone 11 đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn, nhưng nếu là người hâm mộ Android thì sao? Sản phẩm nào đủ sức đánh bại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Điện thoại Huawei Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN