Đăng status mua súng trên Facebook trước khi gây án

Một status tưởng chừng chỉ là đùa vui, nhưng sự thật là nó có liên quan tới một vụ án mạng làm 5 người chết, gồm 3 nạn nhân và cả 2 kẻ gây án.

Mới đây, nhiều trang báo đã đưa tin về việc một cặp vợ chồng bắn chết hai cảnh sát và một thường dân tại một quán pizza thuộc thành phố Las Vegas (Mỹ), rồi tự sát sau đó.

Đăng status mua súng trên Facebook trước khi gây án - 1

Một trong hai kẻ sát nhân.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật vừa rồi, tại quán pizza CiCi, hai cảnh sát đang ngồi ăn đã bị bắn ở tầm gần. Trước khi ra khỏi tiệm pizza, hai hung thủ còn nói với mọi người "Hãy báo cho cảnh sát biết 'cách mạng' đã bắt đầu".

Không dừng lại ở đó, hai tay súng tước vũ khí của cảnh sát rồi tiến qua cửa hàng Walmart gần bên. Tại đây, họ đã phải đối đầu với một người khác cũng có súng. Vì vậy, cả hai lùi về phía sau cửa hàng, và tự sát.

Về sau, nhóm kiểm soát việc sử dụng súng - The Brady Campaign đã phát hiện ra rằng, một trong hai người trên đã đăng status mua súng trên Facebook trước khi gây án. Nhóm The Brady Campaign cũng đã lên án Facebook không đủ khả năng phát hiện sớm và bảo vệ mọi người, tuy nhiên Facebook đáp lại rằng họ đã cố gắng làm rất nhiều thứ chứ không phải không.

Đăng status mua súng trên Facebook trước khi gây án - 2

Status cần mua súng.

Theo đó, vào 08 giờ 05 phút ngày hôm trước, Amanda Miller (người chồng) đã viết status "Cần một khẩu súng trường. Ai có thể giúp tôi?". Ngay lập tức anh nhận được nhiều bình luận như "AK47", "Cửa hàng bán súng phong phú các loại súng trường",... Và Miller cũng trả lời lại những bình luận đó.

Đăng status mua súng trên Facebook trước khi gây án - 3

Các lời bình luận.

Cuối cùng, vào 05 giờ 01 phút sáng ngày hôm sau (ngày gây án), anh kết luận "Tôi chỉ đùa thôi". Tuy nhiên, sự thật thì một vụ giết người bằng súng đã xảy ra vài giờ sau đó bởi chính Miller và vợ của mình - Jerad.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN