Đăng ảnh liên tục lên Facebook là dấu hiệu của bệnh thần kinh

Đó là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Wolverhampton (Anh).

Theo kết quả này, những người bị bệnh thần kinh sẽ liên tục đăng tải hình ảnh lên Facebook. Đối với họ, việc chọn Facebook làm nơi đăng tải hình ảnh là an toàn, không khiến họ phải tự ti về những gì chưa được ngoài đời sống thật, các nhà nghiên cứu cho hay. Ngoài ra, đăng tải nhiều ảnh lên Facebook cũng thể hiện khát khao muốn được yêu, được ngưỡng mộ và nổi tiếng của những người này.

Đăng ảnh liên tục lên Facebook là dấu hiệu của bệnh thần kinh - 1

Ngược lại, nghiên cứu chỉ ra hành động thay đổi ảnh bìa liên tục là dấu hiệu của người sống hướng ngoại. Những người này luôn mong muốn được chia sẻ về cuộc sống của họ đối với cộng đồng Facebook.

Cùng với đó, nếu bạn thường tạo các album khác nhau để đăng tải các bức ảnh thuộc về một chủ đề nào đó thì có khả năng bạn được đánh giá là một người khá tỉ mỉ.

Được biết, nghiên cứu này thực hiện trên 100 người trong độ tuổi từ 17 đến 55, trong đó có tới 70% là nữ giới, còn lại 30% là nam giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN