Apple lại bị phạt 12 triệu USD do vi phạm luật chống độc quyền

Sự kiện: Apple

Chính phủ Nga đã chính thức phạt Apple 12 triệu USD vì hãng này vi phạm luật chống độc quyền.

Theo báo cáo từ The Moscow Times, Apple vừa bị cơ quan chống độc quyền của Nga phạt 12 triệu USD. “Gã khổng lồ” công nghệ đã bị Kaspersky, một công ty an ninh mạng lớn khởi kiện vì đối xử không công bằng và vi phạm luật chống độc quyền.

Apple đang đứng trước nguy cơ gắn án phạt 12 triệu USD.

Apple đang đứng trước nguy cơ gắn án phạt 12 triệu USD.

Apple bị phát hiện đã lạm dụng vị trí thống lĩnh trong việc phân phối các ứng dụng di động trên hệ điều hành iOS thông qua một loạt các hành động đem lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của chính mình, đồng thời làm xấu đi các điều kiện phân phối cho các sản phẩm cạnh tranh. Thông tin ban đầu được đưa ra trong một tuyên bố từ Cơ quan Chống độc quyền Liên bang của Nga (Federal Antimonopoly Service – FAS).

Trước đó, vào năm 2018, Kaspersky đã cập nhật ứng dụng kiểm soát của phụ huynh Safe Kids nhưng đã bị Apple chặn một cách vô cớ. Cùng lúc đó, Apple đã phát hành tính năng cạnh tranh của riêng mình có tên gọi Screen Time như một phần của iOS 12.

Kaspersky đã thắng kiện Apple.

Kaspersky đã thắng kiện Apple.

Hiện Kaspersky đã thắng kiện, tòa án Nga đang yêu cầu “gã khổng lồ” có trụ sở tại Cupertino bồi thường hơn 12 triệu USD. Ngoài ra, Apple sẽ buộc phải thay đổi các điều khoản và điều kiện cho phép "từ chối các ứng dụng của bên thứ ba khỏi App Store vì bất kỳ lý do gì, ngay cả khi chúng đáp ứng mọi yêu cầu." Tòa án cũng đã yêu cầu hãng đảm bảo "các ứng dụng nội bộ không được ưu tiên hơn các ứng dụng của bên thứ ba."

Apple hiện đang kháng cáo khoản tiền phạt, cho rằng lý do chặn Safe Kids của hãng không liên quan gì đến các dịch vụ cạnh tranh. Thay vào đó, công ty khẳng định ứng dụng của Kapersky đang đặt "quyền riêng tư và bảo mật của người dùng vào nguy cơ" sử dụng công nghệ có tính xâm phạm cao.

Nguồn: [Link nguồn]

Apple đã chịu chi đậm cho hacker vì tài liệu các sản phẩm bị rò rỉ?

Nhóm ransomware cố gắng tống tiền 50 triệu USD từ Apple đã gỡ bỏ các sơ đồ bị rò rỉ trước đó và xóa tất cả các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN