Thu giữ hơn 800.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hơn 800.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc đang được tháo dỡ từ xe tải xuống thì bị công an phát hiện.

Ngày 30/7, đội Quản lý thị trường 26 phối hợp cùng đội Cảnh sát Kinh tế quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã thu giữ gần 800.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: Dân Trí.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: Dân Trí.

Trung tá Nguyễn Thị Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hà Đông ch biết, lực lượng chức năng sẽ tăng cường giám sát các hoạt động thu mua khẩu trang không rõ nguồn gốc, số lượng lớn, không để khẩu trang kém chất lượng tràn lan ra thị trường, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Hàng trăm thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc đang tập kết. Ảnh: ANTĐ.

Hàng trăm thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc đang tập kết. Ảnh: ANTĐ.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện lô hàng có hơn 300 thùng khẩu trang, mỗi thùng có khoảng 2.400 chiếc. Có thùng hàng khẩu trang được đóng trong túi 10 chiếc/1 túi; có thùng đóng hộp 50chiếc/ hộp (tổng số khoảng 800 nghìn chiếc khẩu trang) với nhiều nhãn mác khác nhau, có thùng không có nhãn mác.

Khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin trên báo ANTĐ, chủ hàng được xác định là Dương Văn Cường (SN 1975, ở tổ 5, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chưa xuất trình được các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ lô hàng để xác minh làm rõ.

Khẩu trang được in nhiều nhãn mác, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Khẩu trang được in nhiều nhãn mác, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Hiện toàn bộ số khẩu trang bị thu giữ và lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng với thú chơi ngông của đại gia Việt: Chi tiền ”khủng” rước ”quái thú” về nuôi

Có loài thú chỉ dài 1,5cm nhưng có giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN