Người dân Đà Nẵng ùn ùn đi chợ sau lệnh tạm dừng dịch vụ ăn uống

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau khi chính quyền Đà Nẵng quyết định ngừng toàn bộ dịch vụ kinh doanh ăn uống kể cả bán mang về, người dân Đà thành đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ cho dù các chợ, siêu thị, cửa hàng tạp hóa vẫn được mở cửa trong thời gian cách ly xã hội.

Từ sáng sớm ngày 30/7, người dân đã ùn ùn đổ đến các chợ để mua sắm các loại lương thực, thực phẩm. Ảnh: Giang Thanh

Từ sáng sớm ngày 30/7, người dân đã ùn ùn đổ đến các chợ để mua sắm các loại lương thực, thực phẩm. Ảnh: Giang Thanh

Tại một cửa hàng thịt trên đường Hải Phòng, người dân xếp hàng mua thịt để tích trữ. Lực lượng trật tự đô thị phường nhắc nhở nhưng chỉ được một lúc khách lại ùa vào, vượt qua cả dây chắn. Ảnh: Giang Thanh

Tại một cửa hàng thịt trên đường Hải Phòng, người dân xếp hàng mua thịt để tích trữ. Lực lượng trật tự đô thị phường nhắc nhở nhưng chỉ được một lúc khách lại ùa vào, vượt qua cả dây chắn. Ảnh: Giang Thanh

Tại một cửa hàng tạp hóa, người dân lũ lượt vào mua. Lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách. Ảnh: Giang Thanh

Tại một cửa hàng tạp hóa, người dân lũ lượt vào mua. Lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách. Ảnh: Giang Thanh

Các cửa hàng tiện ích cũng đông khách mua hàng. Từ tối qua, nhiều cửa hàng đã cạn mì tôm, gạo.... Ảnh: Giang Thanh

Các cửa hàng tiện ích cũng đông khách mua hàng. Từ tối qua, nhiều cửa hàng đã cạn mì tôm, gạo.... Ảnh: Giang Thanh

Chợ Siêu thị (đường Võ Văn Tần, Thanh Khê, Đà Nẵng) tấp nập khách mua. Các hàng bán đồ tươi sống rất đắt khách. Ảnh: Giang Thanh

Chợ Siêu thị (đường Võ Văn Tần, Thanh Khê, Đà Nẵng) tấp nập khách mua. Các hàng bán đồ tươi sống rất đắt khách. Ảnh: Giang Thanh

Cửa hàng thực phẩm đường Võ Văn Tần cũng đông người mua. Ảnh: Giang Thanh

Cửa hàng thực phẩm đường Võ Văn Tần cũng đông người mua. Ảnh: Giang Thanh

Gạo là mặt hàng thiết yếu nên cũng rất đắt khách. Người nào cũng gom sẵn từ 2 - 3 bao trở lên. Ảnh: Giang Thanh

Gạo là mặt hàng thiết yếu nên cũng rất đắt khách. Người nào cũng gom sẵn từ 2 - 3 bao trở lên. Ảnh: Giang Thanh

Khu hàng thực phẩm khô của các chợ cũng hút khách. Ảnh: Giang Thanh

Khu hàng thực phẩm khô của các chợ cũng hút khách. Ảnh: Giang Thanh

Các cửa hàng tạp hóa đông nghẹt. Người dân mua giấy vệ sinh, dầu ăn, mì chính..... Mặc dù, chợ, cửa hàng và siêu thị không đóng cửa trong thời gian cách ly xã hội, nhưng người dân vẫn lo lắng. Ảnh: Giang Thanh

Các cửa hàng tạp hóa đông nghẹt. Người dân mua giấy vệ sinh, dầu ăn, mì chính..... Mặc dù, chợ, cửa hàng và siêu thị không đóng cửa trong thời gian cách ly xã hội, nhưng người dân vẫn lo lắng. Ảnh: Giang Thanh

Chở 2 -3 hay cả 5 bao gạo về nhà là hình ảnh dễ thấy trên đường phố Đà Nẵng lúc này. Ảnh: Giang Thanh

Chở 2 -3 hay cả 5 bao gạo về nhà là hình ảnh dễ thấy trên đường phố Đà Nẵng lúc này. Ảnh: Giang Thanh


Chị Đàm Phương Thúy (Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay: "Tôi mua tích trữ trước, mấy ngày tới không ra khỏi nhà". Ảnh: Giang Thanh

Chị Đàm Phương Thúy (Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay: "Tôi mua tích trữ trước, mấy ngày tới không ra khỏi nhà". Ảnh: Giang Thanh

Người dân gom mua vài con gà, chục kg thịt heo... Các tiểu thương bán không ngơi tay. Ảnh: Giang Thanh

Người dân gom mua vài con gà, chục kg thịt heo... Các tiểu thương bán không ngơi tay. Ảnh: Giang Thanh

Dù loa phát thanh trong chợ liên tục phát các quy định cách ly xã hội, đảm bảo khoảng cách nhưng khách hàng vẫn chen chân xếp hàng. Ảnh: Giang Thanh

Dù loa phát thanh trong chợ liên tục phát các quy định cách ly xã hội, đảm bảo khoảng cách nhưng khách hàng vẫn chen chân xếp hàng. Ảnh: Giang Thanh

Các siêu thị cũng tấp nập không kém, người dân xếp hàng dài để đợi thanh toán. Ảnh: Giang Thanh

Các siêu thị cũng tấp nập không kém, người dân xếp hàng dài để đợi thanh toán. Ảnh: Giang Thanh

Các quầy thanh toán của Coop Mart Đà Nẵng kẹt cứng. Ảnh: Giang Thanh

Các quầy thanh toán của Coop Mart Đà Nẵng kẹt cứng. Ảnh: Giang Thanh

Nguồn: [Link nguồn]

Đem thứ này ướp muối rồi để 8 tháng, nay ”hốt bạc” vì khách lùng mua

Sản phẩm này càng để lâu càng ngon và có hương vị độc đáo không nơi nào có được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Thanh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN