Biết vi phạm pháp luật, ngà voi vẫn được rao bán công khai

Sự kiện: Kinh Doanh

Dù hành vi buôn bán ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi là vi phạm pháp luật, bị lên án ở nước ta và thế giới, nhiều người vẫn bất chấp kinh doanh mặt hàng này để có lợi nhuận.

Việc kinh doanh ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi là hành vi vi phạm pháp luật, bị lên án tại Việt Nam và thế giới. Vì lợi nhuận và nhu cầu người dùng, hoạt động buôn bán các sản phẩm chế tác từ ngà voi vẫn diễn ra sôi nổi trên thị trường. Không ít người còn công khai rao bán trên mạng bất chấp lệnh cấm.

Chỉ cần tra cụm từ ngà voi, người dùng mạng xã hội có thể nhận được hàng chục các bài rao bán ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi. Mỗi sản phẩm được bán với giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Biết vi phạm pháp luật, ngà voi vẫn được rao bán công khai - 1

Sản phẩm làm từ ngà voi buôn bán tràn lan bất chấp lệnh cấm.

Liên hệ với một người bán, chị này giới thiệu rất nhiệt tình về các sản phẩm được chế tác từ ngà voi. Một số sản phẩm chị bán như vòng, nhẫn, mặt phật… với đủ kích thước, mẫu mã khác nhau. Khi được hỏi về chiếc vòng chế tác từ ngà voi, người bán này gửi hình ảnh thật và báo giá: “Vòng này có giá 2,3 triệu đồng, không giảm giá. Đây là giá gốc rồi nên em muốn mua bao nhiêu chiếc cũng không được giảm, chỉ miễn phí vận chuyển toàn quốc thôi”.

Người bán này còn khẳng định sản phẩm 100% chế tác từ ngà voi, không phải hàng giả nên giá cao. Chị còn gửi thêm một vài hình ảnh cận cảnh để thấy được các vân trên chiếc vòng. “Vì hàng này cấm nên khi nhận hàng em không được kiểm tra ngay, em cứ nhận nếu về mở ra thấy không ưng hoặc phát hiện hàng giả thì đóng gói gửi lại bên chị”, người này cho biết.

Biết vi phạm pháp luật, ngà voi vẫn được rao bán công khai - 2

Vì lợi nhuận, nhiều người vẫn bất chấp bán.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, người bán này có gửi đầy đủ họ tên, địa chỉ và số điện thoại để người mua được an tâm hơn.

Một người bán khác cũng cho biết những mặt hàng này chị chỉ bán qua mạng, khách đặt hàng thì cho địa chỉ đến vận chuyển tới. Người này cũng khẳng định mặt hàng vòng, nhẫn, mặt phật đều được chế tác từ ngà voi. Nếu giả, họ sẽ nhận lại hàng và đền bù cho khách.

Biết vi phạm pháp luật, ngà voi vẫn được rao bán công khai - 3

Mỗi sản phẩm giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Trước đó, không ít vụ việc liên quan đến vận chuyển, buôn bán ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, vào ngày 29/8/2018, Nguyễn Thành Lợi (trú phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị khởi tố với hành vi buôn bán trái phép 10,9kg các loại nhẫn đeo tay, vòng tay, vòng cổ… nghi được chế tác từ ngà voi.

Cũng trong tháng 8/2018, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thu giữ gần 200kg ngà voi của 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Tiễn và Lê Chí Thuận (cùng trú ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

Kinh doanh ngà voi bị xử lý như thế nào?

Bộ luật Hình sự Điều 190 về Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định, người nào sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

200 kg ngà voi bị thu giữ tại Hà Nội

Khám xét nhà 2 đối tượng ở Thường Tín (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện gần 200 kg ngà voi bán thành phẩm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN