Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 11/12: Bơi, điền kinh, judo liên tiếp giật HCV
(Tin thể thao, tin SEA Games) Ngày 11/12, đoàn Việt Nam đã gặt hái thêm những chiếc huy chương vàng ở các nội dung khác nhau.
|
Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV 11/12: 1. Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (Karate - Kata đồng đội nữ) 2. Nguyễn Hồng Trọng (Taekwondo - Đối kháng 54kg) 3. Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ - ngựa tay quay) 4. Đặng Đình Tùng (Jujitsu - hạng cân 69 kg) 5. Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ - nội dung vòng treo) 6. Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh - Nhảy 3 bước nam) 7. Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 1.500 m nữ) 8. Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (Judo - Nage no Kata) 9. Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100m bơi ếch nam) 10. Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (Bơi - 4x200 m tự do nam) Danh sách VĐV giành HCV môn giao lưu, biểu diễn (không tính vào thành tích chung): 2. Trần Ngọc Lượng (MMA, hạng - 60kg nam) |
ĐT bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV nội dung 4x200 m tự do nam! 4 "kình ngư" gồm Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên dù xuất phát sau Malaysia, Singapore nhưng lần lượt vượt lên để đánh bại các đối thủ với thành tích 7 phút 12 giây 67.
Phạm Thanh Bảo xuất sắc về nhất ở nội dung 100m bơi ếch nam để giành tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong buổi tối 11/12. Thành tích của Thanh Bảo là 1 phút 01 giây 43, xếp trên 2 vận động viên của Singapore.
Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đạt thành tích 2 phút 16 giây 66, đứng thứ 3, qua đó giành tấm HCĐ. Về nhất ở nội dung này là vận động viên của Singapore, HCB thuộc về chủ nhà Thái Lan.
Trong khi đó ở nội dung 50m tự do nam, Lương Jérémie Loic Nino không thể giành huy chương (chỉ về đích thứ 5 với thành tích 22 giây 86).
Võ Thị Mỹ Tiên giành HCĐ
2 vận động viên Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh đã xuất sắc giành tấm HCV thứ 12 cho Đoàn Thể thao Việt Nam sau khi thắng ở chung kết nội dung Nage no Kata.
Ở chung kết 1.500 m nữ, Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh đã biến đường chạy thành “cuộc đua nội bộ” ngay từ những mét đầu tiên. Cả hai chủ động tăng tốc, nhanh chóng tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi và gần như nắm chắc hai vị trí dẫn đầu.
Trong giai đoạn quyết định, Bùi Thị Ngân tung cú bứt tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 4 phút 27 giây 35. Ngay phía sau, Khánh Linh ung dung về nhì, hoàn tất cú “1–2” ấn tượng cho điền kinh Việt Nam.
Nội dung 1.500 m nữ vốn là “đặc sản” của Việt Nam tại đấu trường khu vực suốt nhiều năm, với Nguyễn Thị Oanh là đương kim vô địch. Tuy nhiên, ở kỳ SEA Games này, Oanh không tham dự, trao cơ hội cho lớp VĐV trẻ – và họ đã tận dụng hoàn hảo.
Hồ Trọng Mạnh Hùng đã mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam ở nội dung nhảy ba bước nam. Với phong độ ổn định và sự tự tin cao độ, anh liên tục cải thiện thông số qua từng lượt nhảy, trước khi chốt lại bằng thành tích 16 m 33 – đủ để vượt lên tất cả đối thủ.
ĐT nữ Việt Nam và U22 Việt Nam đều giành chiến thắng trong các trận cầu quyết định ở vòng bảng, qua đó có vé vào bán kết môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33.
Ở môn điền kinh nội dung 1500m nam, Lương Đức Phước chỉ giành huy chương đồng.
Đôi nữ Vũ Thị Trang/Bùi Bích Phương giành vé vào tứ kết giải cầu lông SEA Games 33 sau khi đánh bại hạt giống số 3 Ornnicha/Sukitta trong 3 ván đấu căng thẳng (22-20, 20-22 và 21-17).
Nhờ vậy, tuyển cầu lông Việt Nam có 2 suất tứ kết bao gồm: đôi nữ Diệu Ly/Thị Khánh và đôi nữ Thị Trang/Bích Phương.
Hà Thị Thu trong tốp 3 VĐV về đầu vòng loại 100 m nữ nên giành quyền vào chung kết. Đây là nội dung tốc độ hấp dẫn bậc nhất của môn điền kinh mà Việt Nam từng có Vũ Thị Hương, Lê Tú Chinh thống trị khu vực.
Nguyễn Thị Quỳnh Như giành HCB ở nội dung nhảy chống sau tình huống tranh cãi khá đáng tiếc. Ban đầu, cô được chấm điểm cao nhất và tạm dẫn đầu. Tuy nhiên, phía Philippines nộp đơn khiếu nại lên tổ trọng tài. Sau quá trình xem xét, kết quả được điều chỉnh: VĐV Philippines được trao HCV, còn Quỳnh Như nhận HCB.
U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam thi đấu cùng giờ, gặp U22 Malaysia và ĐT nữ Myanmar. Đây đều là những trận đấu mang tính chất quyết định đến tấm vé vào bán kết của các đội. Tin vui đến với người hâm mộ khi cả U22 Việt Nam lẫn ĐT nữ Việt Nam đều dẫn trước 2-0, khi mà hiệp 1 còn chưa bước qua phút 30.
Vận động viên Khánh Phong thi chung kết ở nội dung vòng treo. Đại diện của Việt Nam đạt được điểm số 13.767, bỏ xa các đối thủ giành HCB và HCĐ.
Võ Thị Kim Anh ghi tên mình vào bán kết quyền anh hạng 54 kg nữ sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước đại diện Philippines. Ở chiều ngược lại, Nguyễn Linh Phụng không thể tạo bất ngờ khi thua 0-5 trước võ sĩ Philippines ở tứ kết hạng 48 kg nam.
Ở nội dung kayak đôi nam – nữ 200m, cặp Vũ Duy Thành – Đỗ Thị Thanh Thảo xuất sắc về đích thứ hai với thời gian 37 giây 397, chỉ đứng sau đội Indonesia, qua đó mang về tấm HCB quý giá.
Tiếp đó, ở nội dung kayak đôi nam 200 m, bộ đôi Huỳnh Cao Minh – Nguyễn Minh Tuấn cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 34 giây 486, xếp sau Thái Lan và Indonesia, bổ sung thêm một HCĐ cho đội tuyển canoeing Việt Nam.
Đặng Đình Tùng đoạt huy chương vàng hạng cân 69 kg nam sau chiến thắng trước võ sĩ Philippines ở chung kết.
Ở chung kết nội dung ngựa tay quay, Đặng Ngọc Xuân Thiện hoàn thành tốt bài thi, đạt 14,367 điểm, xếp cao nhất và giành tấm HCV cho thể thao Việt Nam.
Trần Ngọc Lượng mang về cho MMA Việt Nam tấm HCV thứ 2 sau chiến thắng trước Alfiandi (Indonesia) ở chung kết. Đối thủ kiên trì nhưng Trần Ngọc Lượng xuất sắc hơn và mang niềm vui cho người hâm mộ MMA Việt Nam. Tuy vậy, chiến thắng của Ngọc Lượng chỉ được tính là môn giao lưu, biểu diễn (không tính vào thành tích chung.
Trong cuộc đối đầu quyết định với võ sĩ Tumakaka người Indonesia, Nguyễn Hồng Trọng cho thấy sự lấn lướt rõ rệt khi liên tục ghi điểm và khép lại hiệp đầu với tỷ số 16-8.
Bước sang hiệp hai, Tumakaka bất ngờ vùng lên, hai lần tung đòn ba điểm để dẫn 7-4. Dù vậy, đại diện Việt Nam vẫn giữ cái đầu lạnh, kiên trì phản công để lật lại 8-7, trước khi bị đối thủ vượt lên 10-8.
Ở hiệp đấu cuối, Hồng Trọng lựa chọn tấn công phủ đầu, nhanh chóng tạo cách biệt 4-0 rồi kiểm soát hoàn toàn thế trận. Anh kết thúc hiệp với chiến thắng 10-5, qua đó ấn định tỷ số 2-1 và đoạt huy chương vàng nội dung đối kháng 54kg của môn Taekwondo.
Video Quàng Văn Minh đánh bại võ sĩ Malaysia
Chung kết MMA hạng cân -65kg nam mới kết thúc, võ sĩ Quàng Văn Minh của Việt Nam thể hiện trình độ vượt trội so với đối thủ Malaysia. Không bất ngờ khi Văn Minh đè ngửa đối thủ và tung những cú đấm như "giã gạo" để khép lại màn so tài, mang HCV về cho thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, đây là môn giao lưu, biểu diễn nên tấm HCV này không tính vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.
Quàng Văn Minh thắng dễ, giành HCV. Ảnh Lê Phong
Video màn trình diễn "điểm 10" của các nữ VĐV kata Việt Nam (Nguồn video FPT Play)
Tin vui đến vào đầu giờ chiều ngày 11/12 khi đội kata đồng đội nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HCV. Bốn võ sĩ góp công gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.
Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của karate Việt Nam tại SEA Games 33. “Nữ hoàng kata” Nguyễn Thị Phương và các đồng đội lựa chọn bài quyền Tomari Bassai, trình diễn trong 5 phút với độ khó cao, kỹ thuật chuẩn xác và thần thái đồng đều. Màn biểu diễn ấn tượng đã giúp tuyển kata nữ Việt Nam vượt trội đối thủ và giành HCV một cách thuyết phục.
Kata nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại nước chủ nhà
Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh gặp đối thủ Indonesia Armatya Pratiwi trong trận ra quân lúc 12h30 hôm nay. Cô thắng set đầu 21-16 nhưng không thể giữ ưu thế, khi lần lượt để thua 20-22 và 14-21 ở 2 set sau. Kết quả khiến Thùy Linh không thể giành vé vào tứ kết, trước đó Vũ Thị Trang cũng dừng bước ở trận ra quân trước Supanida Katethong (Thái Lan).
Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát cũng để thua ngược trước đối thủ Indonesia, Zaki Ubaidillah. Set 1, Phát thắng 21-17, nhưng 2 set sau thua cùng với tỷ số 9-21.
Như vậy, cả ba ngôi sao cầu lông Việt Nam đều dừng bước ngay tại vòng 1 nội dung đánh đơn môn cầu lông SEA Games 33.
Thùy Linh thua ở trận đánh đơn, cô "trắng tay" ở SEA Games lần này
Vũ Thị Trang cũng không thể qua được trận đấu đầu tiên
Lê Đức Phát rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ảnh Lê Phong
Dương Thị Thanh Bình thất bại trước võ sĩ Indonesia ở chung kết hạng -54kg nữ và nhận HCB. Đây là môn mang tính giao lưu, biểu diễn, nên huy chương chỉ mang giá trị kỷ niệm và không được tính vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.
Thanh Bình lỡ tấm HCV nội dung -54kg nữ MMA. Ảnh Anh Khoa
Nguyễn Hồng Trọng vào bán kết taekwondo dưới 54kg nam sau khi đánh bại đối thủ đến từ Timor Leste.
Đội kata đồng đội nữ Việt Nam vượt qua Indonesia để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan (khoảng 14 chiều nay), với bốn võ sĩ góp mặt gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Ở nội dung nam, đội kata đồng đội Việt Nam để thua và sẽ bước vào trận tranh HCĐ.
Tuyển nữ kata sẽ tranh HCV với Thái Lan vào khoảng 14h chiều nay
Vũ Thị Trang có trận ra quân ở vòng loại đơn nữ gặp tay vợt Thái Lan Supanida Katethong. Dù nhập cuộc đầy quyết tâm và bám đuổi kịch tính nhưng Trang để thua 19-21 ở set 1. Sang set 2, cô gặp nhiều khó khăn và thất bại 7-21, qua đó thua chung cuộc 0-2 và dừng bước ở vòng loại.
Các nội dung kayak và canoe 200m sáng nay chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam khi cả ba thuyền đôi đều giành vé vào chung kết.
Kayak đôi nam 200m, Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn cán đích trong 34,408 giây.
Canoe đôi nam 200m, Phạm Hồng Quân cùng Dương Anh Đức hoàn thành phần thi với 41,977 giây.
Kayak đôi hỗn hợp 200m, Võ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo đạt thành tích 37,463 giây.
Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thanh Trà đã hoàn thành phần thi của mình, xuất sắc ghi được 216 điểm. Cặp đôi Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng biểu diễn quyền đôi nam cũng đạt 216 điểm.
Trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp U22 Malaysia của U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik sử dụng sa bàn để chỉ đạo chiến thuật. Cuộc họp chiến thuật diễn ra rất khẩn trương, trước khi các cầu thủ ráp đội hình tập đối kháng. Vị HLV người Hàn Quốc tỏ ra tự tin để hướng đến chiến thắng.
- Khép lại lượt bơi vòng loại sáng 11/12, đoàn Việt Nam có 4 VĐV giành vé vào chung kết, gồm: Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp cá nhân nữ), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam), Nguyễn Khả Nhi (200m tự do nữ) và Lương Jeremie Loic Nino (50m tự do nam).
- Ở vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Việt Nam có hai đại diện là Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân. Trong đó, Mỹ Tiên đạt 2 phút 23 giây 64, xếp thứ 8 chung cuộc và giành quyền vào thi chung kết diễn ra chiều 11/12.
- Phạm Thanh Bảo xếp thứ ba vòng loại 100m ếch nam với thời gian 1 phút 03 giây 16. Anh là đương kim vô địch SEA Games nội dung này, hy vọng sẽ thể hiện tốt ở lượt chung kết vào chiều tối nay.
Thanh Bảo vào chung kết. Ảnh Anh Khoa
- Nguyễn Khả Nhi đạt thành tích 2 phút 08 giây 70, nằm trong 8 VĐV có thành tích xuất sắc nhất vòng loại 200m tự do nữ, giành quyền vào chung kết.
- Lương Jeremie Loic Nino đạt thành tích 23 giây 01 ở vòng loại nội dung 50m tự do nam. Đại diện của Việt Nam giành quyền vào thi chung kết diễn ra vào chiều này.
- Kết thúc vòng loại 50m bơi ngửa nam, Trịnh Trường Vinh đạt thành tích 26 giây 73, xếp thứ 9/12 nên không giành quyền vào chung kết.
Ngoài Trường Vinh, một loạt VĐV khác của đội tuyển bơi Việt Nam cũng sẽ ra quân ở các lượt vòng loại sáng nay gồm: Lương Jeremie Loic Nino (50m tự do nam), Nguyễn Khả Nhi (200m tự do nữ), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam), cùng Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (200m hỗn hợp nữ).
Ngày 11/12/2025 hứa hẹn là một trong những ngày bùng nổ nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi hàng loạt nội dung chủ lực có thể bước vào chung kết, đặc biệt ở các môn bơi, Ju-jitsu, điền kinh, taekwondo, Canoeing/Kayak và thể dục dụng cụ. Với 4 HCV giành được trong ngày 10/12, hy vọng đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục thi tốt, đón "cơn mưa vàng" trong ngày 11/12.
Ngần Ngọc Nghĩa tranh tài 100m điền kinh nam
Điền kinh, Lương Đức Phước, Ngần Ngọc Nghĩa và đồng đội hướng tới vàng
Ngày mai là ngày quan trọng tại Suphachalasai Stadium với các nội dung điền kinh như 1.500m nam, Lương Đức Phước / Sầm Văn Đời tranh tài. Lương Đức Phước đang có phong độ không tồi, từng vô địch SEA Games 31, và top châu Á, Đông Nam Á. Anh hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở nội dung này.
1.500m nữ có Bùi Thị Ngân / Nguyễn Khánh Linh tranh tài. 100m nam, nhà đương kim vô địch Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ HCV, nội dung này của nữ có Hà Thị Thu.
Ném đĩa nữ, có Lê Thị Cẩm Dung, từng đứng top Đông Nam Á, cạnh tranh HCV trực tiếp với Thái Lan và Philippines.
Bơi Việt Nam hướng tới tấm HCV thứ hai
Ngày mai tại Swimming Pool, Bangkok, các kình ngư Việt Nam bước vào thi đấu nhiều nội dung quan trọng gồm 50m ngửa, 50m tự do, 100m ếch, 200m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức. Phạm Thanh Bảo, có cơ hội ở nội dung 100m êch. Các VĐV khác như Trịnh Trường Vinh, Nguyễn Khả Nhi, Bùi Thị Ngân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân sẽ thi các cự ly 50m, 200m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức.
Các đối thủ Thái Lan và Singapore đang vượt trội ở tốc độ ngắn, nên cửa HCV khó cho phần lớn nội dung. Tuy nhiên, với kỹ thuật đồng đều và chiến thuật tiếp sức tốt, các VĐV Việt Nam vẫn có thể tạo bất ngờ, đặc biệt ở nội dung 200m hỗn hợp và tiếp sức.
Ju-jitsu có nhiều hy vọng
Ở Ne-waza -69kg nam, Đặng Đình Tùng và Phạm Trí Dũng từng thắng các đối thủ hàng đầu khu vực và có cơ hội giành HCV rất cao, trong khi Nguyễn Tiến Triển và Phạm Lê Hoàng Linh ở -85kg nam cũng có hy vọng.
Ở các nội dung nữ, Phạm Thị Thu Hà, á quân châu Á 2024 có lợi thế ở -48kg, còn Trần Hồng Ân tranh chấp HCV -57kg với các đối thủ. Ngoài ra, các màn trình diễn Duo Show của Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà và Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích hứa hẹn mang tới sự đột biến.
Thể dục dụng cụ có Nguyễn Văn Khánh Phong tranh tài
Nguyễn Văn Khánh Phong là ngôi sao giành á quân ASIAD 19, á quân World Cup 2024, đương kim vô địch SEA Games 32 là ứng viên HCV vòng treo nam. Bên cạnh đó, TDDC còn có 3 hy vọng khác đến từ những cái tên như Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Trần Đoàn Quỳnh Nam.
Khánh Phong là niềm hy vọng của TDDC ở nội dung vòng treo nam
Bên cạnh đó, chúng ta còn kỳ vọng giành HCV ở các môn như Judo, Karate nội dung kata, taekwondo, đua thuyền Kayak và Canoe và xe đạp địa hình. Chúng ta cùng chờ đợi "cơn mưa vàng" trong ngày 11/12.
Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 11/12
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
(Tin thể thao, tin SEA Games) Canoeing Việt Nam mở màn rực rỡ tại SEA Games 33 khi cặp Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương giành HCV thuyền đôi nữ C-2...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/12/2025 23:43 PM (GMT+7)






















































