Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Tin thể thao HOT 30/6: Djokovic khó có cửa ở Wimbledon

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Đó là nhận định của huyền thoại làng banh nỉ John McEnroe.

Djokovic khó có cửa ở Wimbledon. Theo tennisworldusa, John McEnroe phân tích: “Đó sẽ là một câu chuyện khó đoán. Cậu ấy là một trong những tay vợt vĩ đại nhất và mới 31 tuổi. Tuy nhiên khi nhìn vào mắt Novak, tôi thấy cậu ấy đã đánh mất ngọn lửa chiến đấu.”

Hot girl bóng bàn Việt “đại chiến” cao thủ quốc tế trên sân nhà. Từ ngày 04- 07/7 tới đây, Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng mở rộng lần thứ 32 năm 2018 sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du (Quận 1, TP.HCM).

Dự giải lần này có 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Câu lạc bộ Sunsport – Singapore, Câu lạc bộ Boram Hallelujah – Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam có các đội: CLB Quân Đội, Câu lạc bộ Vicem Hoàng Thạch - Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Long, TP.HCM, Câu lạc bộ Petrosetco TP.HCM.

Tin thể thao HOT 30/6: Djokovic khó có cửa ở Wimbledon - 1

Quang cảnh buổi họp báo giải Cây vợt Vàng 2018

Đặc biệt, các đội quốc tế năm nay đã cử nhiều vận động viên có thứ hạng cao trên thế giới tham dự như: Hồng Kông – Trung Quốc (hạng 63 và 123); Thái Lan (151 và 183)… Trong khi đó, chủ nhà - đội tuyển Việt Nam tham dự gần như đầy đủ các hảo thủ như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân. Trong đó, nếu như Mỹ Trang là tay vợt gặt hái nhiều thành công nhất thì Nguyễn Thị Nga là cái tên nhận được nhiều sự chú ý bởi cô vừa tài năng lại xinh đẹp.

Các vận động viên thi đấu 4 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ với tổng số 48 VĐV nam và 55 nữ.

McGregor thách đấu cả làng UFC. Võ sỹ người Ireland, Connor McGregor đang chuẩn bị cho sự trở lại làng UFC. Kể từ trận boxing tỷ đô với Floyd Mayweather, “Gã điên” vẫn chưa thượng đài lần nào. Mới đây McGregor bị tước đai vô địch UFC, sau đó vướng vụ lùm xùm tấn công xe bus chở các võ sỹ. McGregor khẳng định, anh vẫn là ông chủ của UFC và sẵn sàng nghênh tiếp bất cứ đối thủ nào.

Murray mơ danh hiệu tại Wimbledon. Andy Murray chỉ vừa trở lại sau gần 1 năm hoàn toàn đoạn tuyệt với tennis. Tuy nhiên, Murray vẫn là nhà vô địch Wimbledon 2016. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Murray khẳng định mục tiêu của mình là chinh phục giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

Vettel gạt bỏ thù hận với Hamilton. Một trong những điểm nhấn của giải đua F1 năm 2017, đó là mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm giữa Sebastian Vettel và Lewis Hamilton. Dù vậy, sau khi Hamilton lên ngôi vô địch thế giới năm 2017, Vettel khẳng định anh không hề oán hận Hamilton. Ngoài ra, tay đua người Đức cũng khẳng định giữa mình và Hamilton hoàn toàn chỉ có sự cạnh tranh về thành tích. Hiện Hamilton đang dẫn đầu với 145 điểm, còn Vettel xếp thứ hai với 131 điểm.

E ngại chấn thương của Tiger Woods. Cựu số 1 thế giới của làng golf, Tiger Woods mới đây đăng đàn khẳng định tham vọng cá nhân. Trở lại sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương lưng cũng như các vấn đề bên lề, Tiger Woods đang có phong độ tốt. Sự trở lại này có ý nghĩa đặc biệt với Tiger Woods, song giới mộ điệu lo ngại rằng thời của golfer người Mỹ này đã qua từ lâu và sự trở lại ấy không giúp anh tìm lại được vị thế trước đây.

Tin thể thao HOT 30/6: Djokovic khó có cửa ở Wimbledon - 2

McGregor sắp trở lại

Nhanh như Usain Bolt cũng sợ xe F1. Cựu vận động viên điền kinh chạy nhanh nhất hành tinh, Usain Bolt thừa nhận anh sẽ không dám ngồi lên chiếc xe F1 thêm một lần nào nữa. Mới đây Bolt ngồi lên xe F1 của Lewis Hamilton và bị sốc vì tốc độ cao của những chiếc xe F1.

Federer phấn khích Wimbledon, xin lỗi NHM: Federer đang chuẩn bị ráo riết cho Wimbledon 2018. FedEx tỏ ra phấn khích khi đi dạo tại SW19: "Ngày đầu tiên của tôi tại Wimbledon, tôi đã đi bộ khắp sân 18, khi đó John Isner và Nicolas Mahut đang thi đấu, ước gì tôi lại được thấy họ đang chơi bóng ở đây".

Tin thể thao HOT 30/6: Djokovic khó có cửa ở Wimbledon - 3

Federer đã phải xin lỗi vì gây ồn ào

Thế nhưng cảm xúc của Federer đã bị nhắc nhở bởi một người trong sân: "Làm ơn hãy giữ trật tự, ở đây có người đang làm việc". Sau đó Federer đã lập tức xin lỗi và cũng nhận được lời chúc may mắn tại Wimbledon.

Xem video Federer xin lỗi người hâm mộ:

Murray thừa nhận kém tài Federer và Nadal: Ngay trước thềm Wimbledon, Andy Murray đã dành cho những đồng nghiệp lời có cánh. Theo đó, cựu tay vợt số 1 thế giới thừa nhận đã học hỏi được rất nhiều từ Nadal cũng như Federer. "Tôi thật may mắn vì ở cùng thời với Federer và Nadal. Họ là những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Tôi đã rút ra được nhiều bài học từ họ để có được thành công", Murray chia sẻ trên Daily Express.

Lewis Hamilton cảnh báo đối thủ: Tay đua người Anh đang tràn đầy tự tin hướng đến Austrian Grand Prix cuối tuần này. Hamilton rất hài lòng với những công nghệ mới mà đội đua Mercedes của anh. Theo đó, Hamilton lớn tiếng cảnh báo các đối thủ: "F1 là cuộc chiến công nghệ và tôi thấy mình may mắn khi ở đội Mercedes. Tôi và đồng đội luôn được hỗ trợ tối đa, toàn đội không ngừng phát triển để chinh phục giải đua tại Áo. Mercedes đã có cải tiến thực sự".

Tiger Woods chơi tệ ở giải đấu... tự tổ chức: Quicken Loans National là giải đấu được tổ chức bởi quỹ Tiger Woods từ năm 2007. Giải đấu năm nay, "Siêu hổ" tham dự nhưng có khởi đầu khá tệ. Tiger Woods chỉ ghi hai birdie ở các hố số 14 và 16, xếp thứ 92 trong tổng số 120 golfer về số gậy cần trên green. Sau vòng 1, golfer 42 tuổi bị vị trí dẫn đầu của Andrew Landry và John Spaun đến 7 gậy.

Tin nóng võ thuật 30/6: Đấu Quyền vương Joshua, Wilder ra yêu sách quá quắt

Yêu sách này khiến đại chiến Anthony Joshua - Deontay Wilder thành trận giao hữu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN