Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Tin thể thao HOT 28/6: Federer được bại tướng huyền thoại khen cư xử đẹp

(Tin thể thao) Trong con mắt bại tướng Andy Roddick, Roger Federer đã đối nhân xử thế rất đáng khen sau khi họ kết thúc trận chung kết 5 set kinh điển ở Wimbledon 10 năm trước.

Federer được bại tướng chung kết Wimbledon khen nức nở cư xử

Trên kênh truyền hình CNN mới đây, nhân kỷ niệm 10 năm diễn ra trận chung kết Wimbledon năm 2009, khi Roger Federer thắng Andy Roddick 5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14, huyền thoại người Mỹ Roddick đã tiết lộ một câu chuyện nhỏ cho thấy "Tàu tốc hành" tôn trọng các đối thủ như thế nào:

"Tôi bước vào phòng thay đồ với tâm trạng chán nản và hoàn toàn suy sụp", Roddick kể lại. "Nhưng khi thấy đội ngũ huấn luyện của Federer đi vào thì tôi còn sốc hơn nữa. Đáng lẽ họ phải ăn mừng chiến thắng. Nhưng không. Tôi thấy Federer ra hiệu cho mọi người giữ im lặng tuyệt đối. Rồi sau đó họ lặng lẽ tản đi và làm những công việc riêng của mình ở All England Club".

Tin thể thao HOT 28/6: Federer được bại tướng huyền thoại khen cư xử đẹp - 1

Federer khiến Roddick thua tâm phục khẩu phục

Cựu tay vợt người Mỹ kể tiếp: "Tôi nghĩ rằng, đó chính là một hành động thể hiện sự tôn trọng đối thủ, dù rằng mọi người không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng nó đã xảy ra và tôi cho rằng, đó là một phần tính cách của cậu ấy. Trung thực và khiêm tốn. Sau này, tôi vẫn theo dõi Federer tập luyện và thi đấu với một chút ghen tỵ. Cậu ấy vẫn cho thấy phong thái hào hoa, điềm đạm mỗi khi chào khán giả giữa những điểm số."

Sao nhí 15 tuổi vượt qua vòng loại Wimbledon 2019

Tài năng trẻ của Mỹ hạ hạt giống số 19 Greet Minnen 6-1, 6-1 ở vòng loại cuối nội dung đơn nữ Wimbledon, để trở thành người trẻ nhất giành vé vào vòng đấu chính Grand Slam sân cỏ. Trước đó, ở vòng loại đầu, Cori Gauff cũng thắng dễ hạt giống số một Aliona Bolsova Zadoinov - tay vợt xếp thứ 94 thế giới và vừa vào tới vòng bốn Roland Garros tháng trước.

Gauff, sinh ngày 13/3/2004, là người trẻ thứ 12 góp mặt tại vòng đấu chính Wimbledon. 11 người trẻ hơn Gauff đều dự giải nhờ suất đặc cách mà không phải qua đấu loại.

"Tôi vẫn chưa hết sốc", tay vợt số 301 thế giới chia sẻ. "Được đọ tài cùng các tay vợt hàng đầu là một cảm giác không thể diễn tả nổi".

Cựu nữ hoàng tennis gặp may, vào chung kết giải tiền Wimbledon: Ở trận bán kết giải WTA Eastbourne International, cựu tay vợt số 1 thế giới người Đức Angerlique Kerber đã "bất chiến tự nhiên thành" khi đối thủ người Tunisia - Ons Jabeur rút lui vì chấn thương mắt cá chân phải.

Tiến vào chung kết giải sân cỏ chạy đà cho Wimbledon, Kerber sẽ đối đầu một cựu số 1 thế giới khác là Karolina Pliskova - tay vợt đã thắng Kiki Bertens 6-1, 6-2 ở bán kết.

Flores trở lại Hà Nội, lại sắp gạ đấu võ sư Việt Nam: Võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores (người Canada) đã quay trở lại Việt Nam vào 1 tuần trước đó và vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM tới Hà Nội vào khoảng 8h00 sáng nay (28/6).

Sự xuất hiện lần này cũng rất được nhiều người quan tâm, khả năng sẽ có những trận tỷ võ giữa Flores với các võ sư tại Hà Nội, bởi vì trước đó khi Võ sư người Canada đặt chân đến Hà Nội đã có những trận đấu võ đối với nhiều võ sư hàng đầu Việt Nam.

Bà mẹ 43 tuổi gây choáng: Chạy marathon chinh phục 6 giải lớn nhất thế giới

Nữ VĐV Jenny Chui Pui Kwan chọn chạy marathon và đã chinh phục toàn bộ sáu giải danh giá nhất hành tinh - World Marathon Majors, sau khi sinh con.

Chui lần đầu tiên chạy cự ly marathon vào năm 2016 trong giải tổ chức ở Osaka, Nhật Bản. Hồi tháng Tư vừa qua, cô tham gia London Marathon và hoàn thành mục tiêu chinh phục sáu giải marathon danh giá nhất thế giới World Marathon Majors, với 5 giải còn lại gồm Tokyo Marathon, Berlin Marathon, Chicago Marathon, New York Marathon và Boston Marathon.

Để được tham gia London Marathon, Chui đã quyên góp được 1.780 USD cho VICTA, tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ người khiếm thị hoặc mất thị giác một phần.

Sao bóng bàn Việt đại chiến “cao thủ” Trung Quốc ở giải Cây vợt Vàng 2019

Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng mở rộng lần thứ 33 năm 2019 diễn ra từ ngày 4-7/7 tại CLB Nguyễn Du (Quận 1, TP.HCM). Đây là giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM và Trung tâm TDTT Hoa Lư tổ chức.

Tin thể thao HOT 28/6: Federer được bại tướng huyền thoại khen cư xử đẹp - 2

Họp báo công bố giải bóng bàn Cây vợt Vàng 2019

Giải đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất cao khi quy tụ 105 VĐV đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền bóng bàn phát triển nhất châu lục tham gia gồm Đài Loan, Hồng Kông (TQ), Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Quảng Tây (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan.

Các đoàn đều cử lực lượng khá mạnh với nhiều hảo thủ, như tay vợt từng nằm top 70 thế giới Jiang Tianyi (Hồng Kông, hạng 284 thế giới), Muhammad Rizal (Malaysia, hạng 240 thế giới).

Bảng đấu dành cho nữ được dự đoán nhiều bất ngờ với Zhao Lin (Quảng Tây Trung Quốc), Komwong Nanthana (Thái Lan, hạng 172 thế giới), Paranang Orawan (Thái Lan, hạng 198 thế giới) Ho Ying (Malaysia, hạng 199 thế giới),…

Riêng chủ nhà Việt Nam có 5 đội gồm: Vicem Hoàng Thạch – Hải Dương, Hà Nội, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP.HCM với hầu hết những tay vợt tốt nhất quốc gia tham dự như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Anh Tú hay Nguyễn Đức Tuân.

Giải thi đấu ở 4 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ với tổng giá trị giải thưởng gần 300 triệu đồng.

Tuyển Việt Nam thăng hạng lên nhóm II Davis Cup. Sáng và trưa nay, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã có trận đấu thứ 3 ở vòng bảng Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương gặp Kuwait. Trịnh Linh Giang là người mở màn và đã có thắng lợi 6-3, 7-5 trước Abullah Maqdes. Sau đó tuyển Việt Nam còn có thêm chiến thắng của Hoàng Nam trước Alawadhi (6-0, 6-1).

Chiến thắng của Linh Giang và Hoàng Nam đã giúp tuyển Việt Nam chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A và chính thức giành 1 vé thăng hạng lên nhóm II.

Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Mông Cổ. Ở tứ kết đơn nữ giải Mông Cổ Challenge, hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh đã đánh bại đối thủ người Ấn Độ - Vaishnavi với tỷ số 2-0 (21-12, 21-10) để giành vé vào gặp hạt giống số 3 SIM Yu Jin (Hàn Quốc, hạng 69) tại bán kết. Ở tứ kết đơn nam cả Cao Cường và Lê Đức Phát đều dừng bước khi hai tay vợt Việt Nam lần lượt phải đụng độ hạt giống số 1, 2 của giải.

Quang Liêm tiếp tục dẫn đầu giải cờ vua Mỹ sau ván áp chót. Kỳ thủ số 1 Việt Nam - Lê Quang Liêm (Elo 2.694) đang có cơ hội giành chức vô địch giải cờ vua Mùa Hạ tại Mỹ, khi thắng ván áp chót trước đối thủ chủ nhà Jones Gawain (2.709) sau 39 nước. Kết thúc 9 ván Quang Liêm thắng 3, hòa 5 thua 1 giành được 5,5 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng 6 kỳ thủ tham dự. Cơ hội để Liêm vô địch giải đấu đang mở rộng. Ván đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào rạng sáng 29/6 theo giờ Việt Nam.

Murray khốn khổ tìm bạn đánh cặp. Cựu số một thế giới Andy Murray vẫn đang khá vất vả trong việc xác định người đánh đôi với mình ở nội dung đôi nam nữ Wimbledon 2019. Mặc dù đã ngỏ lời với Ashleigh Barty nhưng cô nàng đã nhanh chóng từ chối và cho rằng mình sẽ không tham dự nội dung này. Hiện tại, Sharapova đã lên tiếng bông đùa rằng cô có thể có cơ hội đánh cặp với Murray. Tuy nhiên, tay vợt đại diện vương quốc Anh cho rằng Sharapova cũng nên tập trung vào việc thi đấu để quay trở lại phong độ đỉnh cao của mình.

Tin thể thao HOT 28/6: Federer được bại tướng huyền thoại khen cư xử đẹp - 3

Andy Murray

Red Bull thừa nhận phải cải thiện mọi mặt. Sau khi thất bại ở Grand Prix Pháp, lãnh đạo đội Christian Horner cho rằng đội nhà phải sửa chữa nhiều điểm để bắt kịp các đối thủ tại F1. "Chúng tôi đã để mất hai hoặc ba phần mười khả năng", ông Horner nói với Sky Sports sau khi Red Bull gây thất vọng. Ở chặng đua này, Max Verstappen về thứ tư trong khi Pierre Gasly chỉ về thứ 10.

Nadal bán du thuyền. Rafael Nadal đã rao bán chiếc du thuyền mang tên “Beethoven” của mình với giá 2,3 triệu bảng (68 tỷ đồng). Chiếc du thuyền này được mua ở Monte Carlo năm 2016 với giá 2,6 triệu bảng và được Nadal dùng thường xuyên, nhưng anh quyết định rao bán sau một thời gian đi thi đấu liên tục và không có thời gian chăm sóc thuyền.

Tin thể thao HOT 28/6: Federer được bại tướng huyền thoại khen cư xử đẹp - 4

Du thuyền Beethoven của Nadal

Joshua chưa hết di chứng chấn thương đầu? Mặc dù Anthony Joshua đang muốn tái đấu với Andy Ruiz Jr để đòi lại đai vô địch mới mất, nhưng theo nguồn tin từ The Mirror thì võ sĩ người Anh đã bị một chấn thương đầu trong trận thua vừa qua. Anh bị đấm ngã ở hiệp 3 và sau đó đã có dấu hiệu đôi lúc mất phương hướng trong di chuyển trước khi chống cự yếu ớt và bị knock-out.

Công bố thể thức Davis Cup mới. Liên đoàn tennis quốc tế ITF đã công bố thể thức vòng chung kết Davis Cup mới có sự tham dự của 12 đội tuyển bắt đầu từ tháng 4/2020. Thể thức mới bao gồm 4 bảng đấu mỗi bảng 3 đội tuyển, và 4 đội nhất bảng sẽ lọt vào đấu bán kết. Các trận đấu sẽ bao gồm 2 loạt đánh đơn và 1 loạt đánh đôi. 2 đội tuyển vào chung kết sẽ cầm chắc suất dự vòng chung kết năm sau.

Tiger Woods hết đối mặt với kiện tụng. Tiger Woods đã bị khởi kiện sau khi một người bồi bàn làm việc tại nhà hàng do anh sở hữu gặp tai nạn xe hơi trong lúc say rượu. Tuy nhiên mới đây tòa án đã tuyên bố Woods không phải chịu trách nhiệm liên quan tới vụ tai nạn và do đó sẽ không nằm trong danh sách bị đơn. Tuy nhiên bạn gái của Woods kiêm giám đốc điều hành nhà hàng, Enrica Herman, vẫn đang nằm trong danh sách bị kiện.

Tin thể thao HOT 27/6: ĐT Việt Nam tiếp tục thăng hoa ở Davis Cup

Phong độ xuất sắc của Hoàng Nam và Linh Giang đã duy trì mạch thắng cho tuyển tennis Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN