Trận đấu nổi bật

iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0
caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Nóng nhất thể thao tối 20/7: "Gã khổng lồ" Isner 2,08m phản đối Tsitsipas

(Tin thể thao) Tay vợt cao hơn 2 mét John Isner đã lên tiếng phản ứng dữ dội trước đề xuất của người đồng nghiệp Stefanos Tsitsipas về việc các HLV có thể được tư vấn chiến thuật cho học trò của mình trong các trận đấu.

"Gã khổng lồ" Isner không đồng ý với đề xuất của Tsitsipas

Mới đây, Stefanos Tsitsipas đã đề nghị Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) nên cho phép thay vì cấm các HLV tennis đưa ra ý kiến chỉ đạo chiến thuật cho học trò của mình giữa các trận đấu. Tuy nhiên, John Isner đã phản đối dữ dội đề xuất này của người đồng nghiệp Hy Lạp.

Tay vợt cao đến 2,08m người Mỹ chia sẻ trên tờ Tennis World USA: "Tôi không đồng ý với Tsitsipas. Tôi đã dành 4 năm để chơi tennis ở trường đại học và điều đó đã góp phần xây dựng nên tính cách của bạn. Quần vợt là môn thể thao đối kháng và đó là vẻ đẹp của thể thao khi bạn có thể giải mã đối thủ của mình trên sân đấu".

Ý kiến của Tsitsipas bị Isner phản đối

Ý kiến của Tsitsipas bị Isner phản đối

Djokovic muốn thâu tóm cả ở HCV Olympic và chức vô địch US Open

Phát biểu trên kênh truyền hình Eurosport hôm qua (19/7), Novak Djokovic nói: "Thế vận hội và Mỹ Mở rộng là hai mục tiêu hàng đầu của tôi từ nay tới cuối năm. Tất nhiên, cả hai đều rất khó đoạt được. Nhưng tôi đang tự tin. Tôi có động lực đại diện cho Serbia để chơi với phong độ cao nhất. Tôi rất khao khát huy chương Olympic và hy vọng nó sẽ có màu vàng. Sau đó, tôi sẽ tới New York để hoàn thành mọi việc".

Djokovic đã vô địch đơn nam cả 3 giải Grand Slam trong năm 2021 là Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Trong quá khứ, anh chưa từng giành HCV đơn nam ở một kỳ Olympic.

VĐV Nga sẽ nghe nhạc Tchaikovsky nếu nhận huy chương Olympic

Do Nga bị cấm dự các sự kiện thể thao quốc tế vì tiếp tay có hệ thống cho các VĐV của mình sử dụng doping trong quá khứ, 333 VĐV của họ sẽ thi đấu cho đội trung lập ở Olympic Tokyo sắp tới và không được nghe quốc ca nước này.

Tại kỳ thế vận hội sắp diễn ra ở thủ đô của Nhật Bản, các VĐV trong sạch của Nga được thi đấu dưới danh nghĩa của Ủy ban Olympic Nga (ROC). Họ mặc trang phục có màu đỏ, xanh, trắng - tương đồng màu quốc kỳ Nga, nhưng không được mang cờ và nghe quốc ca Nga. Thay vào đó, 333 VĐV sử dụng lá cờ có biểu tượng Olympic và nghe bản nhạc của Tchaikovsky khi lên bục nhận huy chương.

SAO UFC Gamrot hạ gục đối thủ chỉ sau 65 giây

Ở sự kiện UFC Vegas 31 hôm 18/7 vừa qua, võ sĩ người Ba Lan Mateusz Gamrot chỉ cần 65 giây để hạ knock-out Jeremy Stephens bằng đòn khóa kimura ở trận đấu chính. Đây là trận thứ hai liên tiếp Gamrot kết liễu đối thủ chỉ trong vòng hai phút mở đầu.

Với thành tích 19 thắng, một thua, võ sĩ người Ba Lan tiếp tục đà thăng tiến ở hạng nhẹ UFC. Trong khi đó, Stephens nhận trận thua thứ năm liên tiếp và đứng trước nguy cơ phải rời giải đấu.

Sếp Red Bull tố Hamilton suýt giết chết Verstappen

Lãnh đội Red Bull - Christian Horner cho rằng tay đua Lewis Hamilton đã liều mạng và suýt khiến đối thủ nguy hiểm, khi đâm vào xe của Max Verstappen ở GP Anh.

Khi được hỏi liệu vụ va chạm giữa Hamilton và Verstappen ở Turn 9 có thể dẫn tới chết người, Horner nói với BBC: "Dĩ nhiên rồi. Hành động của Hamilton đã đặt tay đua khác vào nguy cơ tử nạn. Tôi không thể chấp nhận nổi điều đó. Tay đua nào cũng biết rằng góc cua đó tốc độ cao bậc nhất F1, và rủi ro là quá lớn".

"Không ai được phép len vào bên trong và cố vượt lên khi biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Chúng ta hôm nay đã may mắn vì không ai chấn thương nghiêm trọng. Tôi bực nhất ở sự thiếu tính toán và liều mạng từ hành động của Hamilton", Horner chỉ trích Hamilton.

Mỹ nhân Tuktamysheva muốn đưa bóng đá vào trượt băng nghệ thuật

Bên cạnh tài năng thiên bẩm trên sân băng, nữ VĐV trượt băng nghệ thuật Elizaveta Tuktamysheva còn là một fan cứng của CLB bóng đá Zenit Saint Petersburg.

Cựu vô địch trượt băng nghệ thuật châu Âu và thế giới Elizaveta Tuktamysheva muốn đưa bóng đá vào các bài biểu diễn của mình

Cựu vô địch trượt băng nghệ thuật châu Âu và thế giới Elizaveta Tuktamysheva muốn đưa bóng đá vào các bài biểu diễn của mình

Kiều nữ từng gây sốc với màn cởi bỏ áo ngực và quần lót khi biểu diễn trên nền nhạc của ca khúc “Toxic” (Britney Spears thể hiện) năm 2018 mới đây đã tiết lộ rằng mình có thể đưa bóng đá vào một trong số các bài biểu diễn của mình trên sân băng.

“Thực tế là bóng đá luôn mang đến một sự khởi đầu rất hứng khởi và cuốn hút mọi người mà chúng ta đôi khi có thể sử dụng nó trong quá trình chuẩn bị cho một điều gì đó”, Tuktamysheva nói.

Chủ nhà Nhật Bản lộ bê bối trước thềm lễ khai mạc Olympic Tokyo

Mới đây, Keigo Oyamada, nhà soạn nhạc được chọn để thực hiện trọng trách đưa tác phẩm của mình trình diễn tại lễ khai mạc Olympic Tokyo vào ngày 23/7 tới đây vừa tuyên bố rời khỏi cương vị này. Nguyên nhân là bởi sức ép từ dư luận sau khi người nghệ sĩ 52 tuổi này thừa nhận hơn 20 năm trước, ông đã nhiều lần thực hiện các hành vi bắt nạn bạn cùng học từ thuở ấu thơ, trong đó có cả những người tàn tật.

Keigo Oyamada, nhà soạn nhạc tài năng nhưng đầy tai tiếng người Nhật Bản

Keigo Oyamada, nhà soạn nhạc tài năng nhưng đầy tai tiếng người Nhật Bản

Tranh cãi đội bóng chuyền nữ Na Uy không chịu mặc bikini dự Olympic

Mới đây, các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ quốc gia Na Uy đã đề xuất được mặc những trang phục che được nhiều phần trên cơ thể của họ hơn những bộ bikini thông thường khi thi đấu môn này. Ý kiến ấy đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều nhau từ dư luận và cơ quan chức năng.

Quy tắc bắt buộc các VĐV nữ phải mặc bikini khi thi đấu tại Olympic trong môn bóng chuyền bãi biển đã bị Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế loại bỏ vào năm 2012, ngay trước Thế vận hội London. Mặc dù vậy, quy tắc đó vẫn còn tồn tại ở một số khu vực.

Ở Olympic Tokyo sắp tới, rất có thể ĐT bóng chuyền bãi biển nữ Na Uy sẽ diện bộ trang phục thi đấu khác biệt hẳn các đối thủ của họ vốn rất quen với việc mặc bikini khi thi đấu.

Phát hiện 2 VĐV mắc Covid-19 trước thềm Thế vận hội năm nay

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ khai mạc Olympic Tokyo (23/7). Thế nhưng, theo hãng thông tấn Kyodo News, nước chủ nhà Nhật Bản vừa phát hiện 2 VĐV của những môn thể thao khác nhau nhiễm Covid-19. Đó là Kara Eaker (18 tuổi), nữ VĐV của ĐT thể dục dụng cũ Mỹ và Ondrej Perusic (26 tuổi), nam VĐV bóng chuyền bãi biển của ĐT Cộng hòa Séc.

Ủy ban Olympic Cộng hòa Séc (COC) mới đây đã yêu cầu hoãn trận đấu ra quân tại Olympic sắp tới của Perusic với bạn đánh cặp David Schweiner gặp bộ đôi người Áo Martins Plavins và Edgars Tocs vào ngày 26/7.

Tay cơ nổi tiếng Jake Nicholson đột tử ở tuổi 28 vì bạo bệnh

Jake Nicholson, cơ thủ snooker nổi tiếng người Anh vừa qua đời ở tuổi 28 sau một thời gian chống chọi căn bệnh ung thư. VĐV xấu số này từng được chọn vào đội tuyển Billiard - Snooker U21 Anh. Nicholson cùng từng dự vòng loại giải vô địch thế giới năm 2020 và trước đó 1 năm, anh đã đoạt một danh hiệu Challenge Tour khi đánh bại Andrew Pagett 3-1 trong trận chung kết.

Nguồn: [Link nguồn]

VĐV Việt Nam tập luyện tại làng Olympic, đối phó Covid-19 ra sao?

(Tin thể thao, tin Olympic) Hoàng Xuân Vinh và các VĐV Việt Nam đã nhanh chóng bước vào tập luyện sau khi gia nhập làng Olympic,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN