Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

"Ngã ngửa" với siêu VĐV U50 khoác áo 3 đội tuyển, dự 7 Olympic

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) VĐV thể dục dụng cụ Oksana Chusovitina chắc chắn là trường hợp "độc nhất vô nhị" trong lịch sử Olympic nói riêng và thể thao thế giới nói chung.

Oksana Chusovitina là trường hợp "độc nhất vô nhị" trong lịch sử thể dục dụng cụ cũng như thể thao thế giới. Ở tuổi 45, VĐV người Uzbekistan đã có 37 năm gắn bó với sự nghiệp thể dục dụng cụ (TDDC), tham dự 7 kỳ Olympic trong màu áo... 3 đội tuyển quốc gia khác nhau: Đoàn thể thao thống nhất (do Uỷ ban Olympic quốc tế thành lập cho các VĐV Liên Xô cũ dự sau khi nhà nước này tan rã) vào năm 1992, Uzbekistan (1996, 2000, 2004, 2016) và Đức (2008, 2012). 

Oksana Chusovitina - VĐV thể dục dụng cụ từng dự 7 kỳ Olympic trong màu áo 3 ĐTQG

Oksana Chusovitina - VĐV thể dục dụng cụ từng dự 7 kỳ Olympic trong màu áo 3 ĐTQG

Thậm chí tính nếu rộng hơn, số đội tuyển mà Chusovitina từng đầu quân còn bao gồm Liên xô (cũ) và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS (bao gồm các quốc gia thành viên cũ của Liên Xô). Nhờ vậy bên cạnh Olympic, cô có cơ hội góp mặt ở vô số giải đấu danh giá xuyên lục địa như giải vô địch thế giới, đại hội thể thao châu Âu, đại hội thể thao châu Á (ASIAD).

Những danh hiệu cao quý mà cô giành được có thể kể đến 1 HCV - 1 HCB Olympic, 3 HCV - 4 HCB - 4 HCĐ giải vô địch thế giới, 1 HCV World Cup TDDC, 3 HCB - 1 HCĐ ASIAD,... 

Đầu thập niên 2000, Chusovitina lập gia đình và tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên vào năm 2002, thời điểm con trai đầu lòng mắc bệnh bạch cầu, cô buộc phải tái xuất để lấy tiền trang trải viện phí.

Nhận được sự đồng thuận từ Chính phủ Uzbekistan, Liên đoàn TDDC Đức đã đưa gia đình Chusovitina sang sinh sống, tạo điều kiện để cô tập luyện, thi đấu và tìm bệnh viện tốt cho con trai trị bệnh. Chính vì vậy ngay khi có quốc tịch Đức (2006), Chusovitina quyết định khoác áo đội tuyển thể dục dụng cụ đất nước này để trả ơn.

Chusovitina từng rút lại tuyên bố giải nghệ, chấp nhận đổi quốc tịch Đức để kiếm tiền chữa bệnh cho con trai

Chusovitina từng rút lại tuyên bố giải nghệ, chấp nhận đổi quốc tịch Đức để kiếm tiền chữa bệnh cho con trai

Năm 2012, Chusovitina tuyên bố giải nghệ lần 2 sau Olympic London nhưng lại đổi ý, trở về khoác áo đội tuyển Ubekistan và góp mặt ở Olympic Rio 2016 (tại Brazil). Đến năm 2019, cô xuất sắc giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 - kì thế vận hội thứ 8 trong sự nghiệp, trở thành VĐV nữ góp mặt ở nhiều thế vận hội nhất lịch sử.

Mới đây, Olympic Tokyo được xác nhận hoãn tới năm 2021 vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhưng điều đó chỉ khiến kỳ tích của Chusovitina gián đoạn 1 năm. Được biết cũng tại thế vận hội trên đất Nhật Bản, cô sẽ cùng 29 VĐV khác tranh cử vào ghế thành viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Nguồn: [Link nguồn]

Gã trai giơ mặt cho Mike Tyson đấm: 22 năm vẫn nguyên “vệt tay”

(Tin thể thao, tin võ thuật) Để siêu võ sĩ hạng nặng tung cú đấm vào mặt có thể dẫn tới cái chết song gã trai chấp nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN