Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

HOT: McIlroy sẽ là nguồn cảm hứng cho Wozniacki

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Tay vợt Wozniacki đang tin vào sự trở lại của mình trong năm 2013.

McIlroy sẽ là nguồn cảm hứng cho Wozniacki: Có thể nói Wozniacki đã trải qua một năm 2012 đáng quên và hiện chỉ đang xếp hạng 10 thế giới. Đối lập lại, bạn trai, chồng tương lai của cô, Rory McIlroy lại thu vén được vô số thành công. Hướng tới mùa giải 2013, Wozniacki hi vọng rằng sự động viên của McIlroy sẽ giúp cô tìm lại phong độ tốt nhất.

Tipsarevic nói về thành công của quần vợt Serbia: "Không có lý do đặc biệt gì. Chúng tôi chỉ có sự ủng hộ của gia đình, cộng với nỗ lực cá nhân. Như các bạn biết đấy, chúng tôi không có cơ sở hạ tầng và sự hỗ trợ tốt nhất. Tôi không đổ lỗi cho ai ở đây, Liên đoàn quần ợt Serbia hay hệ thống đào tạo. Thật ra, quần vợt Serbia không chỉ có Djokovic. Nenad Zimonjic, Slobodan Zivojinovic, Ana Ivanovic và Jelena Jankovic, đó đều là những tay vợt từng rất thành công".

Hoãn trận so găng Andre Ward - Kelly Pavlik: Nhà vô địch WBC và WBO hạng siêu trung sẽ phải trải qua ca phẫu thuật vai và không kịp phục trước ngày thượng đài dự kiến vào ngày 2/3/2013.

Cựu danh thủ Thụy Điển Magnus Norman nói một trong những lý do khiến Thụy Điển khó có các tay vợt hàng đầu là do ở đất nước mình không có đủ sân quần vợt. “Để trở thành tay vợt trong Top 10 hoặc Top 50 thì bạn phải tập luyện trên sân rất nhiều, tuy nhiên ở Thụy Điển lại không có đủ sân. Hơn nữa mùa đông ở Thụy Điển kéo dài trong 8 tháng nên các tay vợt phải tập ở sân trong nhà, mà chi phí xây các sân này lại rất đắt”.

Tiến Minh kết thúc năm 2012 ở vị trí thứ 8: Hôm qua, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã công bố bảng xếp hạng tuần cuối cùng của tháng 12, cũng là tuần cuối cùng năm 2012. Với việc duy trì vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giống như 3 tuần trước đó, Tiến Minh đã khép lại một năm thi đấu bận rộn với khá nhiều thành công và nỗ lực của mình. Tại giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng, giải đấu đầu tiên trong năm 2013 sẽ khởi tranh ngày 8/1 tới ở Seoul, Tiến Minh được chọn làm hạt giống số 6 của giải và gặp Wong Wing Ki (Hồng Kông, Trung Quốc, hạng 22 thế giới) tại vòng 1.

Djokovic quyết giành Roland Garros: Sau 2 năm thành công, Djokovic đang hướng tới năm thứ 3 liên tiếp trên đỉnh thế giới khi đặt mục tiêu giành cả 4 Grand Slam trong năm 2013. Tuy nhiên, Nole cho biết, mục tiêu quan trọng nhất trong năm mới của anh là Pháp mở rộng, giải đấu mà anh chưa từng giành chức vô địch để hoàn tất bộ danh hiệu Grand Slam.

Tiến Minh kết thúc năm 2012 ở vị trí thứ 8: Hôm qua 27/12, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã công bố bảng xếp hạng tuần cuối cùng của tháng 12, cũng là tuần cuối cùng năm 2012. Theo đó, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh kết thúc năm 2012 với vị trí số 8 thế giới.

Nadal sẽ trở lại tại Doha: David Ferrer, tay vợt số 5 thế giới cho biết anh đang chờ sự trở lại của người bạn và cũng là đồng hương Rafael Nadal tại Qatar Open, giải đấu được tổ chức tại Doha vào tuần tới sau khi "bò tót" buộc phải vắng mặt ở giải đấu có tính chất biểu diễn Mubadala World Tennis Championship vì nhiễm virus dạ dày.

Vinh danh những gương mặt tiêu biểu: Sáng nay 28/12 tại Hà Nội, hàng trăm nhà báo Thể thao đã tham gia cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2012. Đặc biệt, cuộc bầu chọn năm nay là cuộc bầu chọn lần thứ 35 liên tục được tổ chức. Trong 35 năm qua, hàng trăm VĐV, HLV tiêu biểu và xuất sắc đã được vinh danh vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà.

Murray không mơ đến ngôi số 1. Tay vợt số 3 thế giới cho biết mục tiêu trong năm 2013 là vô địch càng nhiều giải đấu càng tốt để bổ sung thêm vào bảng thành tích của mình những danh hiệu còn thiếu mà trước mắt sẽ là giải Grand Slam Australian Open 2013. Murray cho biết: “Tôi muốn vô địch các danh hiệu chứ không phải ngôi số 1. Tôi muốn vô địch tại Australian Open sắp tới. Ngoài ra còn nhiều giải đấu khác nữa. Tôi không còn chịu nhiều áp lực chiến thắng như trước. Bây giờ chỉ có cảm giác khát khao chứ không phải là sự căng thẳng”.

Khởi tranh giải giao hữu Mubadala World Championship. Ở trận đấu đầu tiên giữa Murray và Tipsarevic, phần thắng đã nghiêng về tay vợt người Serbia sau 2 séc với các tỷ số 6-3 và 6-4. Ở trận đấu sau đó, David Ferrer cũng vượt qua Tomas Berdych 6-2, 6-4 để giành quyền đi tiếp.

Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 2 trận bán kết: Novak Djokovic chạm trán David Ferrer còn Nicolas Almagro thi đấu với Tipsarevic. Almagro là tay vợt được chọn để thay thế cho Nadal rút lui vì đau dạ dày.

Djokovic sẽ đánh cặp cùng Ivanovic ở Hopman Cup. Bộ đôi trai tài gái sắc người Serbia sẽ tham gia tranh tài tại giải Hopman Cup dành cho đôi nam nữ sẽ khởi tranh vào ngày thứ Bảy 29/12. Đây được xem là giải đấu để cả 2 khởi động cho mùa giải mới 2013 cũng như hướng đến giải Grand Slam đầu tiên trong năm tại Úc.

HOT: McIlroy sẽ là nguồn cảm hứng cho Wozniacki - 1

Nole muốn thâu tóm cả 4 danh hiệu GS trong năm 2012

Djokovic muốn vô địch cả 4 Grand Slam. Phát biểu khi đang có mặt tại Abu Dhabi tham dự Mubadala WTC, Djokovic cho biết tham vọng của anh trong mùa giải mới là vô địch cả 4 Grand Slam trong năm: “Ngay từ bây giờ tôi đã có thể bắt đầu mùa giải mới với sự tự tin lớn nhờ chiếc cúp vô địch WTF cuối mùa giải 2012. Tôi luôn là người có tham vọng rất lớn và tôi muốn vô địch mọi giải Grand Slam mà tôi tham dự trong năm tới. Điều này là rất khó khăn nhưng tôi tin là mình hoàn toàn đủ khả năng để đạt được.”

Sharapova và Serena kịp bình phục tham dự Brisbane. 2 tay vợt hàng đầu thế giới đã bình phục chấn thương và sẽ có mặt ở giải đấu Brisbane International khởi tranh cuối tuần này. Đây là giải đấu thường niên khởi động cho Australian Open, có giá trị tiền thưởng lên tới 1,5 triệu USD. Năm nay có sự tham dự của 8/10 tay vợt nữ hàng đầu thế giới, trong đó có Azarenka đương kim số 1 TG.

Kênh ESPN vừa đưa ra bình chọn 5 tay đua xuất sắc nhất F1 2012. Theo đó xếp số 1 là Fernando Alonso, thứ 2 là Sebastian Vettel, lần lượt sau đó là các tay đua Raikkonen, Hamilton và Jenson Button. Alonso bất chấp không có được 1 chiếc xe mạnh nhất để cạnh tranh cùng Red Bull nhưng đã thi đấu vô cùng xuất sắc và nhận được sự đánh giá cao nhất của tất cả các chuyên gia làng đua xe F1 trong năm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN