Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
-
Thiago Monteiro
-
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Đua xe F1, Fernando Alonso: Chia tay tình yêu 2 thập kỷ, tìm thách thức mới

(Tin đua xe, tin F1) Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, cuối cùng, Fernando Alonso - người từng 2 lần VĐTG đã quyết định sẽ chia tay F1 khi mùa giải này khép lại.

Ra mắt vào năm 2001 và chính thức tham dự một chặng đua F1 vào 2003, tính tới nay đã là 17 năm Fernando Alonso gắn bó với môn đua xe tốc độ hấp dẫn nhất hành tinh này. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, cuối cùng, người từng 2 lần VĐTG đã quyết định sẽ chia tay F1 khi mùa giải này khép lại.

Đua xe F1, Fernando Alonso: Chia tay tình yêu 2 thập kỷ, tìm thách thức mới - 1

Zak Brown giành những lời khen ngợi không ngớt với Alonso

Trong một thông báo được công bố vào ngày 14/08 vừa qua, McLaren cho biết tay đua đầy tự hào của họ sẽ không đồng hành cùng đội đua trong năm tới, đúng với những gì nhiều người dự đoán sau những sự kiện đã diễn ra từ đầu năm 2018 tới nay. Bài phát biểu đầy đủ của Alonso như sau:

“Sau 17 năm phi thường tại môn thể thao tuyệt vời này, giờ là lúc để tôi có một sự thay đổi mới và tiếp tục bước đi trên cuộc đời. Tôi đã tận hưởng từng phút giây của tất cả những mùa giải đã qua và tôi không thể nào cảm ơn đủ những người đã tạo nên một chặng đường thật đặc biệt này. Vẫn còn nhiều cuộc đua trong mùa giải này và tôi sẽ tham gia với niềm đam mê và sự tận tụy nhiều hơn bao giờ hết.

“Hãy xem tương lai sẽ mang đến những điều thú vị gì tiếp theo; những thử thách mới hấp dẫn đang chờ đợi ở phía trước. Tôi đang có những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình nhưng tôi cần phải đi khám phá những chuyến phiên lưu mới trước mắt.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người tại McLaren. Trái tim tôi sẽ luôn hướng về đội đua mãi mãi. Tôi biết chắc chắn họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai và đó sẽ là thời điểm thích hợp để tôi quay lại với F1. Tôi đã gây dựng nên nhiều mối quan hệ tuyệt vời với những con người phi thường tại McLaren, và họ cũng đã trao tôi những cơ hội để mở rộng phạm vi của mình, tham dự những thể thức đua khác. Tôi cảm thấy mình là một tay đua hoàn thiện hơn rất nhiều.

Đua xe F1, Fernando Alonso: Chia tay tình yêu 2 thập kỷ, tìm thách thức mới - 2

Anh là một trong số ít những người có thể đánh bại được Schumacher

“Tôi đưa ra quyết định này vài tháng trước và đây là con đường tôi đã chọn. Dù vậy, tôi chân thành cảm ơn Chase Carey và Liberty Media vì những nỗ lực đã khiến tôi thay đổi quyết định… Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn những đội đua tôi đã từng làm việc trong quá khứ, đồng đội, đồng nghiệp, đối tác, nhà báo, và tất cả những người gắn bó cùng với F1 tôi đã gặp trong sự nghiệp. Và quan trọng nhất, người hâm mộ khắp thể giới. Tôi chắc chắn rằng con đường của chúng ta đi sẽ lại giao nhau thêm một lần nữa.”

CEO hiện tại của McLaren Zak Brown cũng đã giành những lời khen lớn nhất cho tay đua của mình, ông nói rằng Alonso đã là một huyền thoại F1, làm giàu thêm lịch sử cho giải đua xe này. Dù đã đi tới những năm cuối cùng trong sự nghiệp chuyên nghiệp đỉnh cao, nhưng Alonso vẫn luôn trinh diễn với một khả năng cao nhất. Trong thời gian còn lại của mùa giải này, cả đội đua McLaren sẽ cùng nhau tri ân vì những điều lớn lao anh đã mang lại cho đội đua. Tay lái người Tây Ban Nha là một phần quan trọng trong hành trình của McLaren và sẽ là một tấm gương cho tất cả tay đua của đội trong tương lai.

Đua xe F1, Fernando Alonso: Chia tay tình yêu 2 thập kỷ, tìm thách thức mới - 3

Alonso đã hoàn thành 2 trên 3 chiến thắng của Triple Crown

Trong 17 năm sự nghiệp của mình, Alonso đã có được 32 chiến thắng chặng, 22 lần giành vị trí poles và 97 podiums tính đến thời điểm này. Anh đã giành được 2 chức vô địch thế giới cùng Renault vào năm 2005 và 2006, và có thêm 3 lần nữa kết thúc năm với vị trí á quân (2010, 2012 và 2013). Sau khi mùa giải này khép lại, anh sẽ trở thành người xếp thứ 2 trong lịch sử về số chặng đua xuất phát với con số 311 chặng, chỉ thua trước Rubens Barrichello, người đang dẫn đầu với 326 chặng.

Alonso đã làm được nhiều điều mà hiếm có tay đua nào có thể thành công được, soán ngôi Michael Schumacher vào năm 2005, người đã vô địch cả 5 mùa giải trước đó; giành nhiều chiến thắng chặng với cả McLaren và Ferrari và nhiều điều khác nữa. Từ đó anh đã trở thành một tay đua vĩ đại dù đáng tiếc chức vô địch thứ 3 chưa tới với anh. Giờ đây, hành trình nào sẽ đến với anh trong năm tiếp theo 2019?

Đua xe F1, Fernando Alonso: Chia tay tình yêu 2 thập kỷ, tìm thách thức mới - 4

Anh chắc hẳn muốn phục thù từ thất bại ở Indy500 năm 2017

Trong bài phát biểu của cả anh lẫn McLaren đều không dùng đến từ ‘giải nghệ’ bởi với một người có tính cách như Alonso, anh chưa muốn dừng lại sớm như vậy, và vẫn còn những khao khát thành công trong tương lai. Vào giữa tháng 6 vừa qua, anh đã hoàn thành chặng thứ 2 trong hành trình hướng tới Triple Crown của đua xe với chiến thắng tại Le Mans 24h. Vì thế, sẽ là một bước đi dễ hiểu nếu anh tham dự IndyCar vào năm 2019 để nhắm đến danh hiệu Indy500 mà anh còn thiếu hiện tại. Tất nhiên đó sẽ là một thử thách nhưng việc tham dự toàn bộ mùa giải sẽ khiến khả năng chiến thắng cao hơn nhiều.

Nếu anh sớm hoàn thành nhiệm vụ tại Indy500, trong khi McLaren cải tiến đáng kể sức mạnh, Alonso hoàn toàn có thể trở lại F1 vào năm 2020 ở tuổi 39. Một thông số thú vị về Nigel Mansell, khi ông là một trong số ít những tay đua đã từng vô địch cả F1 lẫn IndyCar trong cùng một năm tuổi. Còn đối với McLaren, họ sẽ có những bước đi như thế nào trong năm 2019? Việc Alonso rời F1 lại khiến cho thị trường các tay đua cho năm tới thêm một phen chao đảo.

Đua xe F1, Fernando Alonso: Chia tay tình yêu 2 thập kỷ, tìm thách thức mới - 5

Ai sẽ là hai cái tên chạy trên chiếc MCL34 năm 2019?

Lựa chọn đơn giản nhất cho họ là tiếp tục gia hạn hợp đồng với Stoffel Vandoorne và tìm kiếm thêm 1 cái tên nữa, hoặc táo bạo hơn, họ sẽ làm mới hoàn toàn hai vị trí chính của mình. Lando Norris từ F2 là một ứng viên lớn cho vị trí tại McLaren năm 2019, nhưng Carlos Sainz cũng đã nổi lên như là một cái tên phù hợp sau khi anh bị “đá” ra khỏi Renault để nhường chỗ cho Daniel Ricciardo. Dù vậy, tất cả ý tưởng trên đều đang được tất cả dự đoán, một tay đua khác nếu có sự trở lại McLaren thì có lẽ sẽ là cú sốc lớn nhất của mùa giải này, đó là Kimi Raikkonen.

 Trong khi có nhiều tin đồn cho rằng Charles Leclerc sẽ tới Ferrari năm 2019, phong độ hiện tại của ‘người tuyết’ cũng chưa thể giúp anh có một vị trí chắc chắn trong mùa tới. Vì thế sẽ rất thú vị nếu anh trở lại “mái nhà xưa”. Hãy tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo về mùa giải 2019 đáng mong đợi sắp tới.

Đua xe F1, Force India: Bên bờ vực phá sản, “cứu vớt” bởi nhà đầu tư thiên thần

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Đội đua Force India "chết đuối vớ được cọc".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN