Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
0
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
0
Cameron Norrie
0

Dàn “chân dài” bóng chuyền cao nhất SEA Games 31: Thanh Thúy đứng thứ mấy?

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Tuyển Việt Nam góp hai gương mặt trong top 5 các nữ VĐV bóng chuyền cao nhất sẽ thi đấu ở SEA Games 31 tới đây.

Clip những hình ảnh Thanh Thúy chơi cho PFU Blue Cats:

Alyja Daphne Santiago (Philippines, cao 195 cm)

Với chiều cao 1m95, “ngọc nữ của làng bóng chuyền Philippines” Alyja Daphne Santiago chính là VĐV cao nhất tại SEA Games 31 tới đây. Nữ VĐV 26 tuổi được biết đến với lối chơi toàn diện ở cả vị trị chủ công lẫn phụ công giữa lưới. Cô có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn khi từng chơi ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Alyja Daphne Santiago là nữ VĐV bóng chuyền cao nhất SEA Games

Alyja Daphne Santiago là nữ VĐV bóng chuyền cao nhất SEA Games

Đặc biệt mùa giải vừa qua, Alyja Daphne Santiago được xem là “máy chắn” khét tiếng khi giành đến 100 điểm chắn bóng trong 120 set đấu, qua đó đoạt danh hiệu VĐV chắn bóng xuất sắc nhất giải VĐQG.

Hot girl này chắc chắn sẽ là cái tên đáng gờm nhất mà tuyển bóng chuyền nữ Philippines mang đến SEA Games 31. Trước đó tại SEA Games 30 trên sân nhà, cô cũng lọt vào top 5 tay đập tốt nhất giải.

Trần Thị Thanh Thúy (cao 193 cm)

VĐV có chiều cao thuộc loại "Khủng long" của bóng chuyền Việt Nam, Thanh Thúy chắc chắn là niềm hi vọng số 1 của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games tới đây. Thanh Thúy đã thể hiện những chỉ số ấn tượng trong màu áo PFU Blue Cats tại giải VĐQG Nhật Bản cùng kinh nghiệm quốc tế dày dặn tại giải đấu Thái Lan.

Nữ chủ công sinh năm 1997 với tấm băng đội trưởng được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết nối, niềm cảm hứng cho đồng đội bảo vệ mục tiêu giành HCB, hay xa hơn là hướng đến tấm HCV SEA Games lịch sử.

Chủ công số 1 VN Trần Thị Thanh Thúy

Chủ công số 1 VN Trần Thị Thanh Thúy

Đặc biệt với những trải nghiệm tại Nhật Bản vừa qua, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được nhìn thấy một Thanh Thúy không chỉ thi đấu lợi hại hơn mà còn toàn diện hơn. Hiện tại, Thanh Thúy đang nỗ lực tập luyện nhằm có thể hòa nhập với lối chơi chung của đội một cách nhanh nhất nhằm bù lại quảng thời gian tập trung muộn. Nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang cùng chờ đợi màn thể hiện của Thanh Thúy tại kỳ SEA Games trên sân nhà.

Dell Palomata (Philippines, cao 191 cm)

Với việc Palomata có chiều cao 191 cm và chơi rất hay ở vị trí phụ công, tuyển Philippines đang sở hữu cặp bài trùng đáng gờm cao trên 1m90 ở cả mặt trận tấn công cũng như phòng thủ trên lưới.

Phụ công cao 1m91 Dell Palomata

Phụ công cao 1m91 Dell Palomata

Với Palomata và Alyja Daphne Santiago (cao 1m95), hàng thủ với tầm chắn “khủng” của Philippines chắc chắn là bài toán không đơn giản với các đội bóng còn lại. Đây cũng là cơ sở để lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Philippines thẳng thừng tuyên bố đội bóng quốc gia này hướng đến tấm HCV SEA Games năm nay.

Palomata sinh năm 1995 và hiện đang là trụ cột tại PLDT Home Fibr High Speed Hitters, đội bóng chuyền nữ chuyên nghiệp của Phillipines. 

Nguyễn Thị Bích Tuyền (cao 188 cm)

Cũng giống như Philippines, tuyển Việt Nam đang có bộ đôi tấn công có sức mạnh và chiều cao ấn tượng, đó là Bích Tuyền và Thanh Thúy. Nếu như Thanh Thúy là trụ cột nhiều năm qua ở tuyển quốc gia thì Bích Tuyền được xem là hiện tượng thú vị của bóng chuyền VN thời gian qua.

"Máy ghi điểm" Bích Tuyền

"Máy ghi điểm" Bích Tuyền

Hồi tháng 4/2021, Bích Tuyền phá kỷ lục thế giới khi ghi đến 61 điểm trong trận thắng của đội nhà trước Than Quảng Ninh. Cô vượt qua kỷ lục ghi điểm trước đó của nam VĐV người Cuba Leonardo Leyva (59 điểm). Tại các giải đấu hàng đầu quốc gia gần đây, Bích Tuyền luôn là một trong những tay đập lợi hại nhất với những cú đập uy lực từ trên cao với sức bật lên đến hơn 3m.

Katrina Mae Tolentino (Philippines, cao 187 cm)

Bóng chuyền nữ Philippines tiếp tục góp một cái tên nữa trong top 5 VĐV cao nhất SEA Games, đó là nữ VĐV người Canada gốc Philippines Katrina Mae Tolentino. Nữ VĐV 27 tuổi chơi ở vị trí đối chuyền, đang khoác áo Choco Mucho Flying Titans tại giải bóng chuyền Premier League (Philippines).

Đối chuyền kỳ cựu Katrina Mae Tolentino

Đối chuyền kỳ cựu Katrina Mae Tolentino

Ở mùa giải vừa qua, cô được bầu chọn là nữ đối chuyền xuất sắc nhất giải. Tuy từng nhiều lần gặp chấn thương nhưng những nỗ lực tập luyện để trở lại, sự nghiêm túc trong thi đấu cùng kinh nghiệm dày dạn của Katrina được đánh giá sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển Philippines tại SEA Games 31.

Nguồn: [Link nguồn]

“Chương Tử Di” bóng chuyền Trung Quốc nổi bật, huyền thoại Sheilla giải nghệ

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Làng bóng chuyền Trung Quốc đang kháo nhau về mỹ nhân 10X có tên Miao Yiwen. Cô được mệnh danh là “Chương Tử Di” với vẻ đẹp hút hồn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN