Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Cử tạ Việt Nam giành 7 HCV giải thế giới: Thạch Kim Tuấn tỏa sáng

(Tin thể thao) Các lực sĩ Việt Nam đã mang về 7 chiếc HCV ngay ngày thi đấu đầu tiên tại cúp cử tạ thế giới (World Cup) diễn ra ở Ý, giải đấu nhằm tích điểm cho suất tham dự Olympic 2020.

Cúp cử tạ thế giới (World Cup) 2020 bắt đầu diễn ra tại Rome (Ý) từ ngày 27/1 quy tụ 159 lực sĩ đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 10 hạng cân nam, 10 hạng cân nữ. Đây là một trong 2 giải đấu vô cùng quan trọng với các lực sĩ Việt Nam nhằm tích lũy điểm số, duy trì thứ hạng trong nhóm giành suất tham dự Olympic 2020.

Thạch Kim Tuấn giành trọn bộ 3 HCV ở hạng cân 61kg

Thạch Kim Tuấn giành trọn bộ 3 HCV ở hạng cân 61kg

Vì mục tiêu tìm kiếm chiếc vé Olympic, đội tuyển cử tạ Việt Nam với 5 lực sĩ gồm: Vương Thị Huyền, Khổng Mỹ Phượng, Hoàng Thị Duyên, Thạch Kim Tuấn và Nguyễn Trần Anh Tuấn đã lên đường sang Ý từ ngày 24/1 (30 Tết âm lịch).

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các lực sĩ Việt Nam đã mang về tin vui cho thể thao nước nhà khi giành đến 7 chiếc HCV.

Cụ thể, lực sĩ Thạch Kim Tuấn tỏa sáng rực rỡ trước các đối thủ đến từ châu Âu ở hạng cân 61kg. So kè quyết liệt với VĐV người Georgia – Shota, Kim Tuấn nâng thành công mức tạ 132 kg để giành chiến thắng ở phần thi cử giật khi hơn đối thủ đúng 1kg. Trong khi đó ở phần thi cử đẩy, lực sĩ Việt Nam tỏ ra vượt trội với mức tạ 161kg. Qua đó, đạt tổng cử 293 và giành trọn 3 chiếc HCV. Thành tích này giúp Kim Tuấn củng cố vị trí trong top 8 VĐV tranh vé tới Olympic Tokyo 2020.

Tiếp đến, Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng xuất sắc không kém khi mang về cả 3 chiếc HCV ở hạng cân 55kg với thành tích cử giật 112 kg, cử đẩy 143 kg và tổng cử 255 kg. Trong khi đó ở nội dung giành cho nữ, lực sĩ 21 tuổi Khổng Mỹ Phượng giành HCV cử giật ở hạng 45 kg nữ với mức cử 73 kg và 2 HCB cử đẩy (82 kg), tổng cử (155 kg).

Đáng chú ý, nữ lực sĩ Vương Thị Huyền góp 2 HCĐ cử đẩy (100kg) và tổng cử (181kg) ở hạng cân 49kg. Sau khi vô địch SEA Games 30 hạng cận 45kg, Huyền nhanh chóng đôn lên hạng cân 49kg để tranh chấp suất Olympic vì hạng cân 45kg không có chương trình thi đấu tại Thế vận hội ở Tokyo. Dù phải thay đổi hạng cân nhưng nữ lực sĩ này vẫn nâng thành tích của mình thêm 9kg chỉ sau 1 tháng.  

Nữ lực sĩ Khổng Mỹ Phượng góp 1 HCV và 2 HCB ở hạng cân 45kg

Nữ lực sĩ Khổng Mỹ Phượng góp 1 HCV và 2 HCB ở hạng cân 45kg

Như vậy trong ngày tranh tài đầu tiên tại World Cup, tuyển cử tạ Việt Nam đã mang về 7 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Thành viên còn lại của đội là nhà vô địch SEA Games 30 hạng cân 59kg Hoàng Thị Duyên sẽ tranh tài trong ngày 28/1. Đây cũng là nội dung mà cử tạ Việt Nam đang muốn tìm kiếm chiếc vé Olympic.

Sau giải đấu World Cup này, các lực sĩ Việt Nam sẽ còn một giải đấu vô cùng quan trọng nữa, đó là giải vô địch châu Á 2020 diễn ra ở Kazakhstan vào tháng 4 để tích lũy điểm số tranh chấp suất chính thức tham dự Olympic 2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ lực sĩ mồ côi giành vàng SEA Games: Đón Tết xa nhà vì Olympic

Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền đón Tết tại nước Ý vì tham dự cúp thế giới 2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thạch Kim Tuấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN