Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Chơi Tết, vui Tết nhưng không thể… “thả phanh”

Đấy là câu chuyện của đội tuyển bắn súng quốc gia. Trong năm 2019 này, mục tiêu quan trọng nhất của đội là càng sớm giành vé tham dự Olympic 2020 càng tốt. Chỉ như vậy, các xạ thủ mới đủ thời gian rèn giũa các bài tập, tích lũy đủ năng lượng để có thể đạt thành tích tốt nhất ở Olympic 2020...

Ra Tết là lên đường

Đấy là câu chuyện của đội tuyển bắn súng quốc gia. Trong năm 2019 này, mục tiêu quan trọng nhất của đội là càng sớm giành vé tham dự Olympic 2020 càng tốt. Chỉ như vậy, các xạ thủ mới đủ thời gian rèn giũa các bài tập, tích lũy đủ năng lượng để có thể đạt thành tích tốt nhất ở Olympic 2020.

Sân chơi Olympic đã gắn chặt với bắn súng Việt Nam. Ở đó, bắn súng Việt Nam nói chung và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nói riêng đã làm rạng danh thể thao nước nhà với việc giành 1 HCV, 1 HCB tại Olympic 2016. Nhưng để có thể đạt thành tích vô tiền khoáng hậu như vậy, Hoàng Xuân Vinh đã có 2 năm chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi giành vé dự Olympic 2016 từ năm 2014. Còn đến lúc này, anh và các đồng đội vẫn chưa giành suất tham dự Olympic 2020.

Chơi Tết, vui Tết nhưng không thể… “thả phanh” - 1

Đội bóng rổ Saigon Heat (trắng) phải đến cận Tết Kỷ Hợi mới được nghỉ thi đấu.

Ở giải đấu quốc tế gần đây nhất là Giải bắn súng vô địch thế giới 2018, cả Xuân Vinh và Quốc Cường đều suýt chạm vào tấm vé tham dự Olympic 2020. Điều đó cũng đồng nghĩa họ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để chinh phục tấm vé tham dự và ít thời gian chuẩn bị hơn (trong trường hợp đoạt vé) cho Olympic 2020.

Và khi còn chưa có vé dự Olympic 2020 trong tay thì khó đề cập đến việc giành huy chương, tái lập thành tích như kỳ Olympic 2016. Thậm chí, việc tái lập thành tích cũng trở nên khó khăn khi nội dung súng ngắn bắn chậm không còn trong chương trình thi đấu của Olympic. Tại Olympic 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng đoạt HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Để tận dụng tối đa cơ hội, bắn súng Việt Nam đã lên kế hoạch tham dự các giải đấu quốc tế có xét vé tranh tài ở Olympic 2020. Theo đó, trong năm 2019, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ dự 4 giải Cúp thế giới có tính vé dự Thế vận hội 2020, lần lượt tại Ấn Độ (từ ngày 20 đến 28-2), Trung Quốc (từ ngày 23-4 đến 1-5), Đức (từ ngày 24-5 đến 31-5), Brazil (từ ngày 26-8 đến 3-9).

Ngoài 4 Cúp thế giới trên, các xạ thủ Việt Nam cũng trông chờ cơ hội tranh vé dự Olympic 2020 ở Giải Bắn súng vô địch châu Á năm 2020. Tại các Cúp thế giới, các xạ thủ Việt Nam phải trong 2 vị trí dẫn đầu mỗi nội dung thì mới có vé dự Olympic 2020. Đấy là mục tiêu khó với nhiều xạ thủ Việt Nam. Nhưng khó mấy cũng phải chấp nhận và thực hiện trọn vẹn.

Chính vì vậy, lúc này đội tuyển bắn súng quốc gia, trong đó 5 xạ thủ hàng đầu hiện nay là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành, Lê Thị Linh Chi, Bùi Thị Thu Thủy đã tập luyện với sự tập trung cao độ. Cả 5 gương mặt này đang được kỳ vọng sẽ giành vé tham dự Olympic 2020 khi đã thể hiện được trình độ trong thời gian qua. Cúp bắn súng tại Ấn Độ diễn ra từ ngày 20-2, tức 16 Tết âm lịch, là giải đấu gần nhất với các xạ thủ.

Thế nên, như bà Nguyễn Thị Nhung – HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ : “Lo nhất là giai đoạn cần tập trung nhất cho Cúp thế giới lại trùng vào giai đoạn nghỉ Tết từ ngày 2-2 đến 10-2. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện giáo án huấn luyện, tập luyện.

Ngoài ra, việc kiểm soát chuyện ăn, uống, sinh hoạt trong dịp Tết cũng là vấn đề khiến Ban huấn luyện phải lưu tâm vì chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự tập trung của các xạ thủ”. Để giảm thiểu tác động của chuyện nghỉ Tết, Ban huấn luyện đã làm công tác tư tưởng, nâng cao ý thức chuyên nghiệp của các xạ thủ.

Ngoài ra,  ngay từ mùng 6 Tết, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ đi tập huấn nước ngoài để hoàn toàn tập trung cho Cúp thế giới tại Ấn Độ. Ở giải đó, sẽ là tuyệt vời hơn cả nếu đội sớm giành được vé tham dự Olympic 2020. Nhưng trước mắt, rõ ràng các tuyển thủ phải có ý thức chơi Tết thực sự chuyên nghiệp.

Vừa chơi Tết vừa lo giữ được phong độ

Không chỉ đội tuyển bắn súng, nhiều đội tuyển và câu lạc bộ khác cũng phải chú ý chuyện chơi Tết.

Như câu lạc bộ bóng rổ Saigon Heat đang tham gia giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á mở rộng 2018-2019 là ví dụ. Hiện tại, Saigon Heat đang trong nhóm đầu của vòng nên càng phải tập trung vào từng trận đấu để có vị trí thuận lợi khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Đến ngày 3-2-2019 (29 tháng Chạp), Saigon Heat vẫn phải tranh tài tại giải khi đối đầu với đội chủ nhà Alab Pilipinas tại Philippines.

Sau đó chỉ một tuần, mùng 6 Tết, đội đã phải bước vào trận đấu tiếp theo ở vòng bảng với Singapore Slinger tại Singapore. Khoảng thời gian giữa hai trận đấu trên chỉ đủ để Saigon Heat nghỉ ngơi 1-2 ngày trước khi trở lại tập luyện bình thường. Đây là chuyện thường ngày khi đội bóng này dự giải đấu trên, vốn thường diễn ra từ cuối năm này đến đầu năm kia.

Hay như câu chuyện các kiếm thủ Hà Nội đang chuẩn bị tham dự Giải đấu kiếm trẻ châu Á 2019 tại Jordan từ 27-2 đến 8-3-2019. Đây là giải đấu vừa sức với các kiếm thủ Việt Nam, có thể giúp họ vừa tích lũy kinh nghiệm vừa có khoản thưởng khá lớn từ trung ương đến địa phương. Lứa vận động viên dự kiến dự giải trên cũng sẽ là nòng cốt của đấu kiếm Việt Nam thi đấu ở SEA Games lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam. Vì thế, họ càng cần có cơ hội cọ xát.

Theo Trưởng bộ môn đấu kiếm Hà Nội Phạm Anh Tuấn: “Chỉ cần vận động viên không giữ được nếp sinh hoạt thường ngày trong dịp Tết là công sức tập luyện, chuẩn bị cho giải sẽ sụt giảm đáng kể. Như thế sẽ khó bảo đảm thành tích tại giải đấu sắp tới”.

Trong khi đó, các đội bóng tham dự Giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia cũng không thể có kỳ nghỉ Tết tới 9 ngày như nhiều ngành khác. Đơn giản, từ ngày 12 Tết, các cuộc đấu bóng đá quốc nội chính thức diễn ra với trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa Hà Nội FC với Bình Dương.

Vì vậy, nhiều đội đã trở lại tập luyện từ khoảng mùng 2 đến mùng 4 Tết. Còn đội U22 quốc gia cũng không thể nghỉ Tết quá dài khi giải U22 Đông Nam Á năm 2019 đã khai mạc vào ngày 17-2 (ngày 12 Tết Nguyên đán). Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện đến ngày 2-2 (28 tháng Chạp) và tập trung trở lại vào ngày 8-2 (mùng 4 Tết).

Đặc thù của thể thao là vậy. Người tham gia cuộc chơi sẽ phải chấp nhận những kỳ nghỉ Tết ngắn ngày, thậm chí chí có 1 ngày như trường hợp kình ngư Ánh Viên ở Mỹ, để luôn giữ được nhịp điệu và phong độ. Nhưng như người trong nghề thường nói: “Đã xác định đó là cái nghiệp thì phải chấp nhận nếu không muốn tụt lại phía sau”.

Đại chiến bóng rổ Việt Nam - Singapore: Saigon Heat thua ấm ức vì trọng tài

Saigon Heat đụng độ Singapore Slingers với mục tiêu chiến thắng. Nhưng kết quả có phải vậy?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
NBA - Bóng rổ nhà nghề Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN