Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Bích Tuyền ghi 61 điểm không vào sách Guinness, cùng Thanh Thúy “đại náo” SEA Games

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Không thể vào sách kỷ lục Guinness vì lý do đặc biệt, Nguyễn Thị Bích Tuyền đang được chờ đợi sẽ kết hợp cùng chủ công Thanh Thúy tạo nên cặp đôi tấn công lợi hại nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam.

Hồi tháng 4/2021 tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, nữ VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền đã làm chấn động thế giới ghi đến 61 điểm trong trận thắng của Ninh Bình Doveco trước Than Quảng Ninh.

Bích Tuyền ghi 61 điểm nhưng không được vào sách kỷ lục Guinness

Bích Tuyền ghi 61 điểm nhưng không được vào sách kỷ lục Guinness

Số điểm của Bích Tuyền thậm chí vượt qua kỷ lục ghi điểm của thế giới trước đó do nam VĐV người Cuba Leonardo Leyva (59 điểm) ghi được trong trận đấu giữa CLB Samsung Blue Fangs (Hàn Quốc) với Osaka Blazers Sakai vào năm 2013.

Thành tích vô tiền khoáng hậu của Bích Tuyền làm giới chuyên môn và người hâm mộ bóng chuyền nước nhà vô cùng phấn khích. Nhiều nhận định rằng tay đập gốc Khơ-me sẽ sớm đi vào sách kỷ lục Guinness.

Tuy nhiên, một thông tin đáng buồn cho cá nhân Bích Tuyền cũng như bóng chuyền VN khi nữ VĐV cao 1m88 sẽ không thể lập kỉ lục Guinness bởi giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam chưa phải là giải đấu League, cũng như không thuộc Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB).

Bích Tuyền được kỳ vọng kết hợp cùng Thanh Thúy tạo nên bộ đôi tấn công cực mạnh cho bóng chuyền nữ VN

Bích Tuyền được kỳ vọng kết hợp cùng Thanh Thúy tạo nên bộ đôi tấn công cực mạnh cho bóng chuyền nữ VN

Nhận xét về điều này, ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN, cho biết: “Tôi nghĩ việc Bích Tuyền không được công nhận là kỉ lục Guinness không quá quan trọng bởi thành tích của VĐV này là sự thật, đã được giới chuyên môn công nhận và đánh giá cao. Nên mọi sự công nhận khác dù có hay không cũng không thể phủ nhận được điều mà Bích Tuyền đã làm được”.

Bên cạnh đó, ông Trường cho biết bản thân cảm thấy rất mong chờ màn thể hiện của bộ đôi Bích Tuyền – Thanh Thúy trên hàng công tuyển bóng chuyền nữ VN tại SEA Games tới đây.

“Rõ ràng từ rất lâu rồi, bóng chuyền nữ VN mới sở hữu 2 VĐV vừa có tầm cỡ, tầm vóc, chơi tấn công hay và đa dạng đến như vậy. Tôi hi vọng được thấy màn kết hợp giữa Bích Tuyền Và Thanh Thúy trên hàng công, điều này tạo niềm tin rất lớn cho các đồng đội lẫn người hâm mộ”, ông Trường chia sẻ.

Bóng chuyền nữ VN đặt mục tiêu ít nhất là bảo vệ thành công tấm HCB

Bóng chuyền nữ VN đặt mục tiêu ít nhất là bảo vệ thành công tấm HCB

Mặt dù Thanh Thúy vẫn chưa lấy lại 100% phong độ và có sự hòa nhập tốt nhất với các đồng đội tại tuyển quốc gia sau thời gian dài thi đấu tại Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN tin rằng chỉ cần hơn 1 tuần nữa, chủ công cao 1m93 sẽ đạt trạng thái tốt nhất.

“Thanh Thúy từng thi đấu nhiều năm liền ở trong nước nên chắc chắn không xa lạ gì với các VĐV khác ở tuyển. Cô ấy là một VĐV chuyên nghiệp nên vấn đề của Thanh Thúy bây giờ là chưa hồi phục được thể lực cũng như tâm lý có phần chùng xuống. Điều này không phải vấn đề lớn vì hiện tại chỉ là giai đoạn tập huấn, chuẩn bị. Tôi tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Thanh Thúy sẽ trở lại”, ông Trường nói thêm.

ông Lê Trí Trường – Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN

ông Lê Trí Trường – Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN

Tiết lộ thêm về sự chuẩn bị của hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ cho SEA Games 31, ông Trường nhận xét rằng đội tuyển nữ có phần thiệt thòi hơn khi không được tập huấn nước ngoài, hay không có chuyên gia ngoại như đội tuyển nam.

Tại SEA Games 31, bộ môn bóng chuyền sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, từ 13 - 22/5 tại Cung thể thao Đại Yên, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Ở nội dung bóng chuyền nữ có 5 đội bóng tranh tài gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội cao điểm nhất sẽ thi đấu chung kết tranh huy chương vàng. Hai đội lần lượt xếp sau sẽ thi đấu cạnh tranh tấm huy chương đồng.

Còn ở nội dung của nam sẽ có tất cả 7 đội bóng tham dự. Ban tổ chức SEA Games 31 đã bốc thăm 7 đội vào 2 bảng đấu (1 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Cụ thể, bảng A gồm: Đương kim vô địch Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Myanmar. Bảng B gồm: Thái Lan, Philippines, Campuchia.

Các đội sẽ đấu vòng tròn tính điểm và 2 đội nhất - nhì mỗi bảng sẽ vào vòng bán kết đấu chéo (nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A) để tiếp tục chọn ra hai đội vào chung kết. Hai đội thua bán kết sẽ thi đấu trận tranh huy chương đồng. Các đội không lọt vào bán kết sẽ thi đấu để phân thứ hạng từ 5 đến 7.

Nguồn: [Link nguồn]

Hot girl bóng chuyền cao hơn Thanh Thúy khi 13 tuổi, dự kiến lập kỷ lục

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Người hâm mộ bóng chuyền mong đợi sẽ có Thanh Thúy thứ hai xuất hiện tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN