Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Từ Thanh Thuận có giúp bóng chuyền níu kéo mộng vàng?

Từ chỗ bị loại bất ngờ cách đây 3 tháng vì những lý do khác nhau, Từ Thanh Thuận trở lại với đội tuyển bóng chuyền nam thi đấu SEA Games 31. Đây được xem là niềm hy vọng cuối cùng trong mộng giành huy chương Vàng vốn dĩ đã rất mong manh trước đó của bóng chuyền nam Việt Nam.

Những quyết định bất ngờ với Từ Thanh Thuận

Trưa 22/4, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - Lê Trí Trường đề xuất Tổng cục Thể dục thể thao triệu tập bổ sung chủ công Từ Thanh Thuận trở lại tập trung đội tuyển. Đây có thể xem là quyết định hợp lý. Bởi 10 năm qua, Thanh Thuận vẫn được đánh giá là chủ công hàng đầu Việt Nam ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Sự trở lại của anh hứa hẹn sẽ giúp cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thêm vững tin, trước mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà vốn vẫn bị xem là ngoài tầm với.

Có một điểm đáng chú ý, quyết định triệu tập trở lại Từ Thanh Thuận xuất phát sau chuyến tập huấn ở Khánh Hòa của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. Lúc bấy giờ, đội tuyển thi đấu giao hữu với Sanest Khánh Hòa. Kết quả, ĐT bóng chuyền nam thua 3 và chỉ thắng 2. Trước phong độ ấn tượng nơi Từ Thanh Thuận, Sanest Khánh Hòa đã khiến ĐT bóng chuyền nam trải qua những thất bại tâm phục khẩu phục.

Chứng kiến Từ Thanh Thuận chơi nổi bật như vậy, HLV Li Huan Ning chẳng thể loại anh khỏi chiến dịch được nữa. Như đã nói, việc đoạt huy chương vàng SEA Games 31 vẫn bị xem là ngoài tầm với của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Giờ đây, nếu như thiếu cả Từ Thanh Thuận, giấc mơ ấy lại càng trở nên hoang tưởng đối với thầy trò Li Huan Ning. 

Thực tế, ngược dòng thời gian trở lại tháng 1/2022, HLV Li Huan Ning không điền tên Thanh Thuận vào danh sách tham dự môn bóng chuyền nam SEA Games 31. Một vài lý do bắt đầu được đưa ra khi ấy xoay quanh việc HLV Li Huan Ning loại Thanh Thuận. Có nguồn tin thì cho rằng tay đập này bị đau vai và cần chữa trị dứt điểm nên không thể đồng hành với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Một nguồn tin khác cho rằng HLV Li Huan Ning không nhìn thấy khát khao cống hiến nơi “thùng thuốc nổ” của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Từ Thanh Thuận nổi danh là “oanh tạc cơ” của bóng chuyền nam Việt Nam.

Từ Thanh Thuận nổi danh là “oanh tạc cơ” của bóng chuyền nam Việt Nam.

HLV Trung Quốc không còn cách nào khác

Cũng theo chia sẻ của giới thạo tin, kể từ khi trở lại nhậm chức HLV trưởng ĐT bóng chuyền nam Việt Nam vào cuối năm 2021, ông Li Huan Ning đã dự xem trực tiếp rất nhiều giải trong nước (Cúp Hoa Lư – Bình Điền, vòng 1 giải vô địch quốc gia và Cúp Hùng Vương năm 2021…) để tìm kiếm những tài năng khác bổ sung cho đội tuyển. Chuyên gia người Trung Quốc chủ trương đội tuyển không thể phụ thuộc vào một vài ngôi sao, mà phải xây dựng lối đánh phù hợp với chiến thuật mà HLV đã đề ra để tập luyện và tạo được sự gắn kết trong thời gian dài.

Trong khi đó, sự xuất hiện gần đây nhất của Từ Thanh Thuận tại vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2021 lại không thể gây dấu ấn nơi HLV Li Huan Ning. Đó chính là lý do chính để HLV kiên quyết gạt Từ Thanh Thuận ra khỏi danh sách đội tuyển quốc gia tập huấn năm 2022. Nhưng chính sách “không ngôi sao” của HLV Li Huan Ning đã không thể thành hiện thực.

Phương án thay thế Từ Thanh Thuận cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam cũng không đạt được hiệu quả như kỳ vọng của chuyên gia người Trung Quốc. Và sau tất cả, để có thể hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games, bóng chuyền Việt Nam vẫn phải cần đến Từ Thanh Thuận. Nên nhớ cách đây 2 năm tại SEA Games 30 ở Philippines, trong thất bại cay đắng của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam, Thanh Thuận cũng là cái tên chơi đúng phong độ duy nhất!

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận, ngay cả khi HLV Li Hua Ning chấp nhận “nhịn” cái tôi bản thân để gọi Từ Thanh Thuận trở lại, cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam đoạt huy chương Vàng cũng vẫn rất mong manh.

Một năm trước, một thành viên giấu tên của Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam từng chia sẻ trên báo giới thế này: “Vào chung kết, giành HCV là chỉ tiêu cao, khá nặng với đội tuyển. Nhìn vào thực tế, bóng chuyền nam Indonesia, Thái Lan, Myanmar ngày càng mạnh lên, trong khi năm qua, kế hoạch tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bị đảo lộn do thay đổi lịch thi đấu SEA Games lần thứ 31”. Theo tìm hiểu, bóng chuyền nam Indonesia đang chuẩn bị tích cực để bảo vệ HCV ở SEA Games kỳ này.

Vị này nói thêm: “Trong khi đó, bóng chuyền nam Thái Lan cũng quyết tâm đổi màu huy chương khi trong năm 2021 liên tục dự các giải đấu quốc tế ở châu lục và cử đội U21 quốc gia dự giải U21 thế giới. Ngược lại, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam năm qua chỉ “tập chay”, chưa kể ở đợt tập trung cuối năm từ thầy đến trò trên đội tuyển đều bị phân tâm, do muốn sớm hội quân cùng câu lạc bộ chủ quản để tranh tài ở vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.

Từ thực tế trên, chúng tôi cho rằng VFV nên xem xét thực tế để cân nhắc mục tiêu có thể hướng tới và khả dĩ đạt được cho đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia ở SEA Games lần thứ 31. Chúng ta nên hướng đến việc thi đấu quyết tâm, giải quyết tốt từng trận đấu ở vòng bảng, thay vì đề ra chỉ tiêu quá cao”.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan vắng bộ 6 huyền thoại, bóng chuyền nữ Việt Nam có lên ngôi tại SEA Games 31?

Với danh sách tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vừa công bố tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam thiếu vắng bộ 6 huyền thoại, liệu Thanh Thúy và các đồng đội có làm nên kỳ tích trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN