Đại gia Việt từng ở nhà dột nát, 35 tuổi sở hữu 5 công ty với khối tài sản "khủng"

Anh được gọi với biệt danh "soái ca khởi nghiệp" và tài năng kinh doanh khiến nhiều người khâm phục.

Shark Khoa tên thật là Lê Đăng Khoa (SN 1983, ở TP.HCM), là một doanh nhân trẻ có tiếng tại Sài Gòn. Vị thiếu gia 8X này được giới trẻ nói chung và cộng đồng khởi nghiệp nói riêng biết đến với danh hiệu "Soái ca khởi nghiệp". Ngoài 30 tuổi, anh đã sở hữu 5 công ty, tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau từ du lịch sinh thái, nông nghiệp, dịch vụ, hoa, bất động sản... Ngoài ra, anh còn được mọi người ngưỡng mộ bởi ngoại hình điển trai, thần thái "soái ca" của mình. 

Mấy ai biết được rằng Shark Khoa từng có tuổi thơ nghèo khó. Anh từng chia sẻ trên báo chí, nhà anh nghèo tới mức nhà cấp 4 không lợp mái tôn mà lợp giấy dầu màu đen và lấy những cục gạch để chặn bên trên không gió thổi bay mất, mưa thì cầm thau rải khắp nhà.

Đại gia Việt từng ở nhà dột nát, 35 tuổi sở hữu 5 công ty với khối tài sản "khủng" - 1

"Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo tới mức nhà cấp 4 không có lợp mái tôn. Tôi nhớ những mùa mưa, cầm thau rải khắp nhà, tôi thuộc làu hết tất cả chỗ dột trong nhà, khi rải hết thau thì canh, thau nào đầy nước thì đổ vào thùng. 

Dù khó khăn, nhưng cha mẹ tôi rất nghiêm khắc, chiều về phải tắm rửa sạch, bước ra nhà không sơ vin quần áo là bị đòn. Bố mẹ tôi tiết kiệm tiền cho tôi đi học chữ, 5 tuổi tôi biết đọc báo nên bố mẹ cho tôi đi học sớm 1 năm. Lúc nào mẹ tôi cũng nhắc tôi rằng 'những gì người ta làm được, con trai mẹ phải làm được'", Shark Khoa bày tỏ. 

Từ nhỏ, anh đã được ba hình thành ý thức về kinh doanh, bán hàng. Khi đến 1 quán cafe, anh được ba dạy cho vì sao quán thưa khách, vì sao quán đông khách, tính toán thực phẩm thức uống, khách bao nhiêu, vốn lời bao nhiêu…

CEO 8X học cấp 2 tại trường thực nghiệm sư phạm. Khi lên cấp 3, Shark Khoa du học tại New York, Mỹ nhờ kinh tế gia đình khá giả hơn.

Đại gia Việt từng ở nhà dột nát, 35 tuổi sở hữu 5 công ty với khối tài sản "khủng" - 2

Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học, anh chàng đã bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí nhân viên kinh doanh tại chính công ty phân bón của gia đình. Sau một thời gian dài thử thách, Khoa vươn lên vị trí Giám đốc điều hành. Nhiều người cho rằng sự nghiệp mà Shark Khoa sở hữu từ gia đình không có gì là to tát, nhưng ít ai biết rằng anh đã rất cố gắng và đã từng 4 lần thất bại trong kinh doanh.

Chàng trai sinh năm 1983 cho biết, anh đã trải qua những giai đoạn khủng hoảng, mất niềm tin vào chính mình và cảm thấy mình "vô dụng". Đó là khi làm ở doanh nghiệp phân bón được 4 năm, anh bắt đầu khởi nghiệp mở công ty bao bì vì thấy thị trường lớn rất lớn. 6 tháng sau thì công ty khởi nghiệp đóng cửa. "Tuy nhiên cũng nhờ có lần thất bại đầu đời mà Khoa hiểu rằng không phải cứ giỏi ở lĩnh vực này là sang lĩnh vực khác cũng sẽ thành công. Luôn phải học hỏi, trau dồi và rèn luyện để có thể trở nên bản lĩnh, dày dạn, cứng cáp hơn cho những dự án tiếp theo", Shark Khoa tâm sự.

Anh quan niệm thành công 10% đến từ thiên bẩm, 90% đến từ cần cù, chưa ai thành công mà không siêng năng cả. "Tôi làm việc 12 tiếng một ngày, đọc 2 quyển sách một tháng, nếu các bạn làm 14 tiếng một ngày, mỗi tháng đọc 6 cuốn sách thì chúng ta sẽ gặp nhau ở thương trường một ngày không xa", soái ca khởi nghiệp nói với hàng trăm bạn trẻ.

Sau nhiều năm cố gắng và "lăn lộn" trên thương trường, CEO 8X đã nắm giữ rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Hiện anh là nhà sáng lập của Khu Du Lịch Sinh Thái The Bamboo, đồng sáng lập chuỗi cửa hàng 38 Flower Market Tea House đang được giới trẻ rất yêu thích, sở hữu Landscape Company. Đồng thời là ông bầu của đội bóng rổ DaNang Dragon.

Sở hữu vẻ điển trai chuẩn soái ca với gương mặt đẹp trai, góc cạnh cùng vóc dáng cao ráo nhưng đến nay nam doanh nhân tài năng này vẫn độc thân. "Với chuyện tình cảm, tôi là người khá… khô. Vì máu kinh doanh lớn quá, nên đời sống cá nhân rất nhàm chán. Chuyện tình cảm, không bao giờ tôi chia sẻ. Niềm vui và phần lớn thời gian trong ngày là dành cho công việc. Tới giờ vẫn là người độc thân và sẽ còn… độc thân dài dài. Nhưng tôi hài lòng với cuộc sống đó", doanh nhân trẻ từng chia sẻ. 

Đại gia Việt từng ở nhà dột nát, 35 tuổi sở hữu 5 công ty với khối tài sản "khủng" - 3

Trên trang cá nhân, CEO 8X từng khoe căn biệt thự tiền tỷ. Những hình ảnh được chia sẻ khiến CĐM trầm trồ về thiết kế sang trọng của tổ ấm mà Shark Khoa sở hữu. Kiến trúc dinh thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu có tông màu trắng làm chủ đạo, nội thất bên trong vô cùng sang trọng. Không gian rộng lớn bên ngoài được bao phủ bởi cây cối, vườn tược.

Đại gia Việt từng ở nhà dột nát, 35 tuổi sở hữu 5 công ty với khối tài sản "khủng" - 4

Những câu nói hay và ý nghĩa của Shark Lê Đăng Khoa

- Công việc là chuyện lí trí, tình yêu là chuyện cảm giác, yêu đương bằng lí trí thì chán, mà thực hiện công việc bằng cảm xúc lại hơi mệt.

- Làm từ thiện vì thương hiệu cũng được, lặng thầm cũng đều được, công khai cũng đều được, miễn giúp người là được.

- Phải có ai giúp người trẻ thêm xác định công việc thể chất chứ, không thể để các cháu ôm smartphone mãi.

- Ba Khoa nói câu một câu mà mình nhớ hoài: “Tiền như lá rụng ngoài đường, đầy luôn. Người giỏi thì biết quét nhiều, người dở thì tìm hoài không ra, vậy thôi".

- Tiền như lá rụng ngoài đường. Người giỏi thì biết quét nhiều, người dở thì tìm hoài không ra.

- Cái mà startup cần không đơn giản là tiền, mà là kiến thức, kinh nghiệm. Các nàng cần biết quy mô của mình như thế nào, cần người đầu tư như thế nào vì mỗi người sẽ có một thứ vũ khí riêng.

- Khi bán hàng bất cứ mô hình nào, một sản phẩm tốt cộng với dịch vụ tốt là tiêu chí bắt buộc – Chứ không phải là yếu khác biệt.

- Muốn khởi nghiệp, hãy cứ dấn thân, hãy cứ đam mê và hãy cứ liều có tính toán.

Nguồn: [Link nguồn]

Doanh nhân Việt Kiều vừa ủng hộ 250 máy thở và hàng tỷ đồng cho Việt Nam là ai?

Ông là người gốc Việt sống ở Mỹ, thành đạt và luôn hướng về Tổ quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Phan (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN