Lượng mua đầu tư thấp nhất 20 năm, điều gì đang xảy ra với vàng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Các nhà đầu tư đã trở nên lạnh nhạt với vàng.

Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý ba, các khoản đầu tư vào vàng chỉ đạt 123 tấn, tương đương gần 4 triệu ounce. Đó là mức đầu tư hàng quý thấp nhất kể từ năm 2004, gần hai thập kỷ trước.

Phần lớn hoạt động mua vàng sụt giảm khi nhà đầu tư vào các quỹ ETF vàng đã bán ra số lượng kỷ lục 227 tấn trong vòng 3 tháng qua. Theo dữ liệu của WGC, đây là đợt xả vàng lớn nhất đối với quỹ kể từ quý 2 năm 2013. Số lượng vàng này xấp xỉ 12 tỷ USD

Đáng chú ý, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Shares đã chứng kiến ​​sự sụt giảm lượng nắm giữ từ khoảng 1050 tấn vào cuối quý 2 xuống còn 919 tấn thời gian gần đây.

Juan Carlos Artigas, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại WGC cho biết: “Các nhà đầu tư ETF đã giảm lượng nắm giữ của họ do lãi suất tăng và đồng USD mạnh”.

Giá vàng đạt đỉnh 2.052 USD/ounce vào tháng 3 trước khi giảm liên tiếp xuống còn khoảng 1.641 USD/ounce hiện nay. Sự sụt giảm này diễn ra đồng thời với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tăng lãi suất nhằm mục đích kiềm chế sự gia tăng lạm phát.

Rút ròng từ quỹ ETF được bù đắp lại phần nào nhờ nhu cầu mua vàng xu và vàng miếng. Theo ông Artigas, một số lượng nhà đầu tư đã tranh thủ gom vàng giá thấp để phòng vệ trước những rủi ro vĩ mô.

Lượng mua đầu tư thấp nhất 20 năm, điều gì đang xảy ra với vàng - 1

Tuy nhiên, theo WGC, thông điệp tổng thể từ thị trường rất đơn giản: Quý trước các nhà đầu đã chi ít tiền vào vàng ở mức thấp kỷ lục 20 năm. Như vậy, nếu suy ra theo cả năm, lượng mua kim loại quý này chỉ rơi vào khoảng 16 triệu ounce và chắc chắn đây không phải là tín hiệu của thị trường giá lên (bullish).

Theo ông Artigas, một trong những quy tắc đơn giản và tương đối chính xác của thị trường vàng là nhìn vào nhu cầu đầu tư từng năm. Nếu tổng lượng cầu lớn hơn 20 triệu ounce thì đó là tín hiệu giá lên. Ít hơn thì không phải.

Theo WGC, nhân tố có thể làm đảo lại xu hướng của giá vàng chính là nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong quý vừa qua, ngân hàng trung ương các nước đã mua vào lượng kỷ lục 399 tỷ tấn vàng, trị giá 20 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ tỷ phú từng giàu nhất Trung Quốc ”bay” 2/3 tài sản vì địa ốc

Ngô Á Quân từng là nữ tỷ phú giáu nhất đất nước tỷ dân và nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới với sản nghiệp từng lên tới 18 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh (Theo Forbes) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN