Bitcoin đảo chiều sau cú giảm sâu, Tổng thống Bukele dự báo bất ngờ về xu hướng

Sự kiện: Tiền ảo

Sau phiên giảm giá hôm qua, thị trường tiếp tục lao dốc khi mở cửa. Tuy nhiên, Bitcoin sau đó đã lấy lại được sắc xanh.

Ghi nhận vào lúc 10h30 ngày 5/1, bitcoin giao dịch ở mức 46.401,43 USD, tăng 0,16%.

Trước đó, bitcoin đã có lúc lao về mốc 45.789 USD, giảm 1,7%, tương ứng mỗi coin giảm tới 745 USD.

Trên Vicuta, giá tiền ảo hàng đầu giao dịch tại 1,053 – 1,102 tỷ đồng (giá mua – giá bán).

Phiên ngày 5/1, toàn thị trường kĩ thuật số có hơn một nửa đồng tiền tăng giá so với 24 giờ qua.

Bitcoin biến động khôn lường

Bitcoin biến động khôn lường

Năm 2022, bitcoin được dự báo sẽ tiếp tục là kênh đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Tổng thống El Salvador, Bukele lại có cái nhìn khá lạc quan về đà tăng của bitcoin. Ông dự đoán sẽ có thêm 2 quốc gia cùng với El Salvador chấp nhận bitcoin là đối tượng pháp lý trong năm 2022. Ông cũng dự đoán bitcoin tăng giá lên đỉnh cao mới ở 100.000 USD.

Tổng thống Bukele cũng dự đoán bitcoin sẽ trở thành vấn đề chính trị bầu cử lớn trong cuộc bầu cử năm nay và nói với người theo dõi trên Twitter trông chờ vào "sự kinh ngạc" tại hội nghị Bitcoin 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Giàu nứt đố đổ vách rồi phá sản, 3 đại gia BĐS cuối đời sống cảnh khó tin

Một thời giàu có lừng lẫy, tài sản chất đống, ít ai ngờ rằng những vị đại gia này lại có kết cục không tin nổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Tiền ảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN