Ngân hàng Nhà nước thu 6.000 tỷ từ đấu thầu vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sau 57 phiên đấu thầu bán vàng miếng, ngân hàng đã thu được khoản lãi hơn 6.000 tỷ đồng.

Cụ thể, thống kê cho thấy từ ngày 28.3.2013 đến 30.8.2013, NHNN đã tổ chức 57 phiên đấu thầu, tung ra thị trường hơn 1,6 triệu lượng vàng SJC. Trong đó, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã mua tổng khối lượng hơn 1,5 triệu lượng.

Do giá vàng trong nước luôn ở mức cao hơn giá thế giới vài triệu đồng/lượng, nên NHNN đã thu về một khoản tiền khá lớn tương đương hơn 6.000 tỷ đồng.

Như vậy, sau 57 phiên đấu thầu bán vàng miếng, ngân hàng đã thu được khoản lãi hơn 6.000 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN