Ngân hàng hụt hơi, chứng khoán lên đời

Ngay sau khi cổ phiếu ngân hàng vừa nguội, cổ phiếu chứng khoán bỗng dưng tăng mạnh.

Sàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hôm qua, cổ phiếu ngành ngân hàng bất ngờ tăng mạnh. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Chỉ sau một phiên, cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt. Thay vào đó là sự bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu ngành chứng khoán.

Ngay từ đầu phiên, dòng tiền đã đổ mạnh vào cổ phiếu ngành chứng khoán khiến nhiều mã tăng mạnh. Tới cuối phiên, đà tăng càng được củng cố. SSI tăng 900 đồng/CP, tương ứng 5% lên 18.900 đồng/CP. Có thời điểm, SSI gần đạt giá tăng trần.Bên cạnh “anh cả” SSI, nhiều cổ phiếu chứng khoán khác trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng mạnh. AGR tăng 100 đồng/CP, tương ứng 4,1% lên 5.100 đồng/CP, BSI tăng 200 đồng/CP lên 5.900 đồng/CP, HCM tăng 600 đồng/CP lên 25.800 đồng/CP.Cổ phiếu chứng khoán có đóng góp vào đà đi lên của VN-Index.

Đầu phiên, VN-Index tăng rất nhẹ, chỉ tăng 0,91 điểm. Giao dịch lình xình, nhà đầu tư vẫn tham gia thị trường với tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, sau khi dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu chứng khoán, tâm lý dè dặt được tháo gỡ, thị trường đi lên tương đối mạnh.Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/1/2014, VN-Index tăng 3,78 điểm, tương ứng 0,74% và dừng ở mức 513,9 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 70.296.940 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 1.082,55 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hôm qua.

Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận là 1.667.450 cổ phiếu, tương ứng 65,72 tỷ  đồng. Toàn sàn có có 126 mã tăng giá, 83 mã đứng giá và 76 mã giảm giá.VN30-Index có tốc độ tăng tương tự VN-Index. Chốt phiên giao dịch ngày 8/1, VN30-Index tăng 4,96 điểm, tương ứng 0,87% và dừng ở mức 573,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 25.130.860 cổ phiếu, tương ứng 586,13 tỷ đồng. Trong nhóm có 20 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.Trong khi cổ phiếu chứng khoán có phiên hứng khởi, cổ phiếu ngành ngân hàng đã nguội sau một phiên đi lên đồng loạt. CTG giảm 100 đồng/CP xuống 16.400 đồng/CP, EIB giảm 100 đồng/CP xuống 12.900 đồng/CP, MBB giảm 100 đồng/CP xuống 12.700 đồng/CP. Trong khi đó STB và VCB vẫn duy trì được đà đi lên khi tăng lần lượt lên 17.500 đồng/CP và 28.100 đồng/CP.

Sàn Hà Nội

Kết thúc phiên giao dịch 8/1/2014, HNX-Index tăng 0,52 điểm, tương ứng 0,75% và đóng cửa ở mức 69,99 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội đạt 56.212.686 cổ phiếu, tương ứng 454,57 tỷ đồng, tăng mạnh so với hôm qua. Khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 1.496.206 cổ phiếu, tương ứng 16,84 tỷ đồng.Toàn sàn ghi nhận 136 mã tăng giá, 71 mã đứng giá và 61 mã giảm giá.HNX30-Index tăng mạnh hơn HNX-Index.

Đóng cửa phiên 8/1, HNX30-Index tăng 1,38 điểm, tương ứng 1,05% và đóng cửa ở mức 132,87 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 24.706.200 cổ phiếu, tương ứng  260,96 tỷ đồng. Trong nhóm có 13 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 11 mã giảm giá.Cổ phiếu chứng khoán trên sàn Hà Nội thậm chí tăng mạnh hơn cổ phiếu cùng ngành trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Rất nhiều mã tăng trần có thể kể đến như APS tăng 400 đồng/CP lên 4.400 đồng/CP, AVS tăng 500 đồng/CP lên 6.200 đồng/CP, VDS tăng 300 đồng/CP lên 3.400 đồng/CPAPG tăng 100 đồng/CP lên 4.100 đồng/CP, BVS tăng 500 đồng/CP lên 12.000 đồng/CP, CTS tăng 200 đồng/CP lên 7.200 đồng/CP, HPC tăng 200 đồng/CP lên 4.100 đồng/CP, KLS tăng 200 đồng/CP lên 9.300 đồng/CP, ORS tăng 100 đồng/CP lên 2.900 đồng/CP, PSI tăng 100 đồng/CP lên 6.600 đồng/CP, SHS tăng 200 đồng/CP lên 6.200 đồng/CP, VIG tăng 200 đồng/CP lên 3.400 đồng/CP, VND tăng 500 đồng/CP lên 11.000 đồng/CP.

Trên sàn Hà Nội, cổ phiếu ngành dầu khí thậm chí còn tăng ấn tượng hơn cổ phiếu ngành chứng khoán với hàng loạt mã tăng trần như PXA, PVE, PSG, PPE, PDC. Hầu hết các mã này đều có mệnh giá thấp. Nhiều mã có khối lượng giao dịch tương đối lớn.SHN tiếp tục là cổ phiếu nóng nhất sàn Hà Nội khi có phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp. SHN tăng 400 đồng/CP lên 5.000 đồng. Khối lượng giao dịch của SHN tăng mạnh, tăng hơn 3 lần và đạt 6.498.492 đơn vị. Dư mua trần SHN vọt lên 2.343.100 đơn vị.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN