Rối loạn cương dương tăng gấp đôi nguy cơ đau tim

Những người đàn ông mắc chứng rối loạn cương dương có nguy cơ bị đau tim hay đột quỵ cao gấp 2 lần.

Rối loạn cương dương tăng gấp đôi nguy cơ đau tim - 1

Các nhà khoa học tại trường y tế Johns Hopkins, Mỹ, đã tiến hành theo dõi 1.900 đàn ông từ 60 đến 78 tuổi trong thời gian 4 năm. Họ đã phát hiện tổng cộng 115 trường hợp bị đau tim, đột quỵ và ngừng tim.

Tỷ lệ lớn đàn ông mắc chứng rối loạn cương dương (ED) bị đau tim hay đột quy cao gấp đôi so với những người đàn ông mắc chứng ED. Khi nhóm nghiên cứu điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng khác, nguy cơ mắc bệnh tim ở những người đàn ông có tiền sử ED vẫn khá cao.

Tiến sĩ Michael Blaha, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng ED là dấu hiệu báo trước về nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đàn ông, bên cạnh các yếu tố khác như huyết áp cao và lượng cholesterol trong máu cao”.

Các bác sĩ cảnh báo rằng những người đàn ông gặp trục trặc trong việc duy trì khả năng cương dương nên đến cơ sở y tế khám ngay lập tức.

Theo các báo cao khoa học, khoảng 1/10 đàn ông mắc chứng ED. Trong khi đó, bệnh tim mạch là nguyên nhân khiến 8,76 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.

Những quan niệm cực kỳ sai lầm về rối loạn cương dương

Theo chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, rất nhiều người có những quan niệm sai lầm về rối loạn cương dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Bệnh tim mạch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN