Người đàn ông suýt phải cắt bỏ thận sau vài ngày đau thắt lưng

Sự kiện: Bệnh thận

Khi bị đau vùng thắt lưng hoặc tiểu tiện ra máu, tiểu buốt người bệnh nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật lấy một khối sỏi lớn trong thận cho bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Kinh Môn – Hải Dương.

Trước đó, người đàn ông vào viện vì đau quặn vùng thắt lưng, bác sĩ phát hiện khối sỏi có kích thước lớn, xù xì nhiều ngạnh trong thận bệnh nhân.

Theo Ths. Bs. Nguyễn Như Trung, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện cho biết: Việc phẫu thuật lấy sỏi rất khó khăn bởi khối sỏi có kích thước lớn và xù xì nhiều ngạnh. Chỉ cần 1 sơ suất nhỏ có thể khiến cho người bệnh bị chảy máu, thậm chí phải cắt bỏ thận.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã lấy được 1 khối sỏi san hô lớn xù xì, nhiều ngạnh kích thước 5x7cm ra khỏi thận của người bệnh.

Qua đây, các bác sĩ Trung khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi bị đau vùng thắt lưng hoặc tiểu tiện ra máu, tiểu buốt người bệnh nên đến Bệnh viện để kiểm tra, không nên tự ý dùng thuốc tại nhà.

Siêu âm thận, chụp X-quang ổ bụng là phương pháp cận lâm sàng cơ bản giúp phát hiện sỏi đường tiết niệu.

Khi phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ giúp các bác sĩ có hướng điều trị tốt nhất. Nếu để quá lâu sỏi sẽ tàn phá, làm mất chức năng thận, gây ra những đợt nhiễm trùng thận tái đi tái lại, đôi khi nhiễm trùng nặng có thể gây nguy hiểm tính mạng của người bệnh.

Sỏi thận là bệnh lý thường gặp ở đường tiết niệu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Dấu hiệu điển hình nhất là cơn đau quặn thận, đau dữ dội theo từng cơn ở hai bên hố thắt lưng ngay dưới xương sườn sau đó lan đến vùng bụng dưới và háng. Đau khiến người bệnh không thể ngồi yên hoặc tìm thấy một tư thế nào thoải mái. Nếu sỏi nhỏ hoặc nằm ở trong bể thận thường gây đau âm ỉ.

Bệnh nhân cũng có thể đi tiểu ra máu, do sỏi cọ xát gây chảy máu, nước tiểu hồng như màu nước rửa thịt, ít khi có máu cục. Bệnh nhân cũng có thể tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục, có màu sắc bất thường, sốt cao, ớn lạnh, buồn nôn, nôn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đau thắt lưng có thể là dấu hiệu của ung thư

Đau vùng thắt lưng cũng là triệu chứng của nhiều bệnh lý nghiêm trọng như nhiễm khuẩn, ung thư, bệnh lý tự miễn dịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DIỆU THU ([Tên nguồn])
Bệnh thận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN