3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận

Sự kiện: Bệnh thận

Những người có vấn đề về thận nên tránh những loại thực phẩm này.

Thận là cơ quan đảm nhận nhiều nhiệm vụ giúp cơ thể duy trì sự sống như lọc máu, duy trì cân bằng muối và điện giải, điều chỉnh huyết áp, ... Các triệu chứng ban đầu của bệnh thận thường không gây chú ý và dễ bị mọi người bỏ qua, bởi vậy cần phải chú ý quan sát cơ thể hằng ngày. Một khi 4 triệu chứng này xuất hiện trên cơ thể thì cần phải kịp thời cảnh giác

3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận - 1

Đi tiểu bất thường

Trong trường hợp bình thường, nước tiểu sẽ có màu vàng nhạt. Nếu nước tiểu có màu nâu hoặc nâu sẫm, hãy cảnh giác bởi đó có thể là biểu hiện bất thường của thận. Lượng nước tiểu hằng ngày của một người bình thường nên từ 1,5 – 2,5l, tần suất khoảng 4 – 6 lần, trong đó số lần đi tiểu đêm không vượt quá 1 lần. Nếu phát hiện tần suất thức dậy tiểu đêm nhiều hơn 2 lần hoặc lượng nước tiểu ít hơn 400ml hoặc nhiều hơn 2,5l vào ban ngày, bạn cần phải cảnh giác bởi đó có thể do chức năng thận không bình thường gây ra.

3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận - 2

Huyết áp cao không rõ nguyên nhân

Huyết áp cao là một trong những dấu hiệu điển hình của bệnh thận. Khi người trẻ tuổi mắc bệnh cao huyết áp không rõ nguyên nhân, trong gia đình không có tiền sử bệnh cao huyết áp, béo phì và các yếu tố khác thì cần hết sức đề cao cảnh giác, bởi nguyên nhân gây cao huyết áp rất có thể là do thận xảy ra vấn đề.

Nhức đầu và mệt mỏi

Bệnh thận có thể gây ra huyết áp cao, từ đó có thể tổn thương cầu thận và gây ra protein niệu. Cơ thể cũng sẽ gặp phải các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, chất lượng giấc ngủ giảm sút.

3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận - 3

Ngứa da

Khi chức năng thận gặp vấn đề, nước tiểu không thể thải ra ngoài bình thường, cơ thể tích tụ một lượng lớn urê sẽ đào thải qua da, gây kích ứng da, ngứa da.

3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận - 4

Tuy nhiên cần lưu ý, khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng trên chưa hẳn đều do bệnh thận gây ra, một khi phát hiện bất thường hãy kịp thời đi khám, không nên tự hù dọa bản thân.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người bệnh thận. 3 loại thực phẩm dưới đây có thể khiến bệnh thận nặng thêm, do đó, người bệnh thận cần chú ý hạn chế những loại thực phẩm này trong cuộc sống hằng ngày.

Đồ chua và các loại thực phẩm chế biến sẵn

3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận - 5

Giăm bông, thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biễn sẵn đều là thực phẩm có hàm lượng muối cao để dễ bảo quản và giữ nguyên hương vị. Ăn nhiều muối sẽ làm thận quá tải, vì natri cần được bài tiết qua thận. Liên tục ăn các loại thực phẩm này trong thời gian dài sẽ khiến thận bị tổn thương, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh thận.

Ngoài ra các loại thực phẩm như kẹo trái cây, dưa chua, khoai tây chiên và bánh quy cũng là những thực phẩm có hàm lượng muối cao, nên ăn ít hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Chuối

3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận - 6

Trong chuối chứa nhiều ion kali, chất này có thể tham gia vào các hoạt động chủ yếu của con người. Nhưng lượng kali trong máu cũng cần được duy trì trong phạm vi bình thường, quá thấp hoặc quá cao đều không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên đối với một số bệnh nhân mắc bệnh thận, cần chú ý giảm ăn thực phẩm giàu kali, đặc biệt nên ăn ít chuối. Khi thận bị hư hại, chúng không thể thải kaili dư thừa kịp thời, điều này khiến lượng kali trong cơ thể tăng cao. Mức độ kali cao có thể gây ra một số triệu chứng như buồn nôn hay các vấn đề nghiêm trọng về tim. Cả mức kali cao hay thấp đều có hại cho sự phục hồi của suy thận, vì vậy, bệnh nhân nên giữ lượng kali thích hợp trong cơ thể.

Khế

Khế chứa một số độc tố sinh học có khả năng đe dọa đến sức khỏe, như caramboxin và axit oxalic, những chất này có thể không gây ảnh hưởng nhiều đến người có sức khỏe bình thường nhưng lại gây hại đối với nhười bị suy thận, sỏi thận hoặc những người đang điều trị thận thay thế bằng lọc máu. Biểu hiện ở những người bị suy thận sau khi ăn quá nhiều khế có thể gây ra nấc cụt, nôn mửa, buồn nôn, rối loạn tâm thần và đôi khi là tử vong.

3 loại thực phẩm là độc dược đối với những người bệnh thận - 7

Để bảo vệ sức khỏe thận, nên chú ý đến thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Đối với những người có vấn đề về thận, khẩu phần ăn nên thanh đạm, cố gắng ăn ít thức ăn có hàm lượng muối cao, lượng muối ăn vào mỗi ngày nên giữ ở mức dưới 5g. Luôn uống đủ từ 1,5 – 1,7l nước mỗi ngày, điều này sẽ giúp thận có đủ nước để trao đổi chất, tốc độ bài tiết một số chất thải trao đổi chất trong cơ thể cũng được đẩy nhanh. Cuối cùng cần duy trì thói quen đi tiểu càng sớm càng tốt, việc nhịn tiểu lâu dễ khiến vi khuẩn trong nước tiểu sinh sôi, những vi khuẩn này có thể ngược dòng lên trên đến thận, dễ khiến sức khỏe của thận bị đe dọa.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh thận được mệnh danh là ”kẻ giết người thầm lặng”, 10 thói quen hại thận hàng đầu

Bệnh thận được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng” vì khi thận bị tổn thương, bệnh nhân rất khó để có thể cảm nhận được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÂM ANH (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Bệnh thận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN