Đàn ông vô sinh dễ mắc bệnh ung thư

Sự kiện: Bệnh vô sinh

Theo một nghiên cứu mới của các chuyên gia tại Đại học Y Stanford (Mỹ), những người đàn ông mắc chứng bế tinh dưới 30 tuổi có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 8 lần so với đàn ông bình thường cùng độ tuổi.

Những người đàn ông vô sinh dễ bị các bệnh ung thư khác nhau như não, tuyến tiền liệt, dạ dày, tinh hoàn, ruột non...

Được biết, ở Mỹ có 15% nam giới từ 15 đến 45 tuổi bị vô sinh.

Tiến sĩ Michael Eisenberg – Trợ lý giáo sư tiết niệu tại trường Stanford - cho biết “Vô sinh là một thước đo cho sức khỏe tổng thể ở nam giới. Các nghiên cứu trước đó cho thấy mối liên hệ giữa vô sinh và ung thư tinh hoàn. Nhưng ở nghiên cứu này, nguy cơ không chỉ dừng lại ở ung thư tinh hoàn”.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập từ trung tâm ung thư Texas và Đại học Y Baylor ở Houston từ năm 1989 đến 2009. Trong số 2.238 người đàn ông vô sinh ở độ tuổi trung bình là 35,7 có 451 người bị mắc chứng bế tinh. Sau khi phân tích tinh dịch, những người đàn ông vô sinh này sẽ được theo dõi sự xuất hiện ung thư trong 6-7 năm tại trung tâm ung thư Texas.

Đàn ông vô sinh dễ mắc bệnh ung thư - 1

Những người đàn ông vô sinh phát triển hàng loạt các bệnh ung thư

Kết quả cho thấy, những người đàn ông vô sinh phát triển hàng loạt các bệnh ung thư khác nhau như não, tuyến tiền liệt, dạ dày, tinh hoàn, ruột non…, cao gấp 1,7 lần so với dân số nói chung. Tuy nhiên, khi so sánh riêng những người bị chứng bế tinh thì nguy cơ tăng lên đến 8 lần.

Tiến sĩ Eisenberg cho biết các khuyết tật di truyền dẫn đến không có tinh trùng làm gia tăng mạnh mẽ tính dễ mắc ung thư ở người đàn ông.

Được biết, chứng bế tinh  có thể chia không có tinh trùng thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất vô tinh do bế tắc (obstructive azoospermia-oa) - tinh trùng vẫn được sinh ra trong tinh hoàn bình thường, nhưng không đi ra được bên ngoài. Nhóm thứ hai vô tinh không do bế tắc (non obstructive azoosprmia-NOA): Do tinh hoàn giảm sinh tinh nặng hay hoàn toàn không sản xuất ra tinh trùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Trang (Người lao động)
Bệnh vô sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN