SEA Games lại có chuyện lùm xùm: 45/56 môn "thi đấu kín"

Sự kiện: SEA Games 32

(Tin thể thao, tin SEA Games) Philippines là quốc gia lập kỷ lục về tổ chức số lượng môn thi đấu tại một kỳ SEA Games, tuy nhiên nhiều môn sẽ phải thi đấu mà không có truyền hình.

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 sẽ được tổ chức tại Philippines từ 30/11 tới 10/12/2019, đây là kỳ SEA Games đạt kỷ lục về lượng nội dung tranh tài với 56 môn thi đấu. Dự kiến sẽ có khoảng 9.840 VĐV tham gia tranh tài 550 nội dung trong 56 môn thi tại SEA Games 30.

SEA Games lại có chuyện lùm xùm: 45/56 môn "thi đấu kín" - 1

SEA Games 30, 45 môn thi có thể sẽ không được tường thuật trực tiếp

Mới đây, sau khi Hội nghị Truyền hình SEA Games 30 khép lại, ban tổ chức công bố, chỉ có 11 nội dung thể thao được truyền hình trực tiếp. Các môn đó gồm điền kinh, thể thao dưới nước, cầu mây, cầu lông, bóng rổ, boxing, taekwondo, thể dục dụng cụ, bóng đá Nam, bóng chuyền và Esport.

Như vậy chỉ có 11/56 môn được truyền hình trực tiếp trên ti vi còn 45 môn còn lại sẽ diễn ra mà không được ghi hình. Điều đáng nói, một số môn "đinh" nằm trong chương trình thi đấu Thế vận hội và Á vận hội bao gồm: Bóng đá nữ, bắn cung, bắn súng, billiards, đua thuyền, cờ vua... cũng nằm ngoài danh sách được phát sóng.

Công bố này của ban tổ chức dĩ nhiên vấp phải nhiều ý kiến phản đối, tuy nhiên những nhà quản lý giải đấu đã đưa ra lý lẽ của họ. "Trực tiếp nhiều môn thể thao đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Phải thu hút được nhiều quảng cáo thì số lượng môn được truyền hình trực tiếp mới tăng", đại diện truyền thông SEA Games 30 nêu ra khó khăn.

Thực tế người đại diện truyền thông SEA Games 30 phát biểu có phần "nước đôi", bởi nếu họ thu hút được nhiều quảng cáo thì sẽ có tiền để trực tiếp thêm một số môn. Đại hội thể thao Đông Nam Á vốn mang tiếng xấu là "ao làng" bởi có nhiều điều tiếng liên quan tới việc chạy thành tích, xử ép, gian lận...nếu không được truyền hình, tiêu cực nhiều khả năng sẽ xảy ra nhiều hơn.

Vang dội Tiến Minh: Hạ ”hàng khủng” Indonesia vào top 8 châu Á

Nguyễn Tiến Minh thắng nghẹt thở tay vợt Indonesia giành quyền vào chơi tứ kết.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN