Phát hiện gần 78.000 chiếc khẩu trang y tế do người nước ngoài thu gom xuất lậu

Công an TPHCM vừa bắt giữ gần 78.000 chiếc khẩu trang y tế do một đối tượng quốc tịch Singapore thu gom chuẩn bị xuất trái phép sang Malaysia.

Ngày 26/3, Công an TP.HCM cho biết, Công an Quận 1 vừa phát hiện đối tượng L.H.X (32 tuổi, quốc tịch Singapore) thu gom khẩu trang y tế ở Việt Nam để chuyển sang Malaysia bán.

Công an TP.HCM vừa bắt giữ gần 78.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị xuất trái phép sang Malaysia

Công an TP.HCM vừa bắt giữ gần 78.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị xuất trái phép sang Malaysia

Khi bị bắt, đối tượng L.H.X (sinh năm 1988, quốc tịch Singapore) đang lưu giữ 31 thùng khẩu trang y tế (77.500 cái) tại sảnh khách sạn Pullman (quận 1).

Qua kiểm tra, L.H.X không cung cấp được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang y tế trên.

Tại cơ quan Công an, L.H.X khai nhận đã tổ chức thu mua 58 thùng khẩu trang y tế trị giá 750 triệu đồng để vận chuyển lậu sang Malaysia bán kiếm lời.

Vào ngày 19/2/2020, đối tượng L.H.X tiêu thụ trót lọt 8 thùng khẩu trang y tế qua Malaysia. Số còn lại gồm 31 thùng khẩu trang y tế ở khách sạn Pullman đang trên đường vận chuyển tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý.

Công an quận 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và lập hồ sơ xử lý đối tượng L.H.X theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, Công an TP. HCM cho biết đã phát hiện, xử lý 20 vụ mua bán, vận chuyển khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1,4 triệu chiếc khẩu trang y tế, hơn 2.000 lít cồn sát khuẩn. Hiện đang tiếp tục điều tra, đề xuất xử lý 18 trường hợp còn lại.

Nguồn: [Link nguồn]

64.000 khẩu trang y tế “suýt” bị tuồn ra nước ngoài

Trên đường vận chuyển hơn 64.000 khẩu trang y tế và 1.686 chai nước rửa tay sát khuẩn từ Việt Nam sang bên kia biên giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN