Nóng tuần qua: Cuối năm tivi giá rẻ chưa từng có, có chiếc giảm cả trăm triệu

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thị trường tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Tivi “siêu to khổng lồ” đồng loạt giảm sốc cuối năm

Các cửa hàng, siêu thị điện máy đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá khủng cho mặt hàng Tivi. Trong đó, hàng loạt mẫu tivi hạng sang big size giảm đến 50% nhằm kích cầu mua sắm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sức mua hàng điện máy trong năm nay giảm rất mạnh. Vì vậy, trong năm 2020, người tiêu dùng rất dễ nhận thấy các chương trình ưu đãi, giảm giá được tung ra hàng tháng, thậm chí hàng tuần nhằm kích cầu mua sắm.

Tại một hệ thống siêu thị điện máy lớn trên đường Thái Hà (Hà Nội), hàng loạt sản phẩm Tivi cũng đang giảm giá trên 50% khiến người tiêu dùng khá bất ngờ. Các tivi 55 inch các hãng chỉ còn hơn 10 triệu đồng. Còn các tivi 65 inch giá giảm rất mạnh, có chiếc giảm hơn 65%. Cụ thể, Tivi Sharp 8k 80 inch giảm từ 350 triệu đồng xuống còn 120 triệu đồng…

Anh Nguyễn Bá Mạnh, Quản lý siêu thị điện máy Mediamart trên đường Cầu Giấy cho biết, trong suốt 5 năm làm trong ngành điện tử, điện máy, chưa khi nào anh thấy Tivi rẻ như năm nay.

Một số mẫu tivi big size có giá hàng trăm triệu đồng/chiếc cũng đang giảm giá "siêu sốc".

Một số mẫu tivi big size có giá hàng trăm triệu đồng/chiếc cũng đang giảm giá "siêu sốc".

Người trồng đào Hải Dương sốc nặng vì bị hủy hết đơn, đòi tiền cọc

Người trồng đào ở Hải Dương đang đứng trước nguy cơ thiệt hại hàng tỉ đồng vì bị thương lái hủy đơn hàng khi dịch COVID-19 dùng phát mạnh tại đây.

"Đúng lúc thu đào lại xảy ra thông tin COVID-19, khách mua buôn từ các tỉnh không đến được còn tiêu thụ trong tỉnh cũng giảm. Qua Tết, khu đất này được thu hồi nên dù không bán được, chúng tôi vẫn phải chuyển đào đi chỗ khác. Thật sự làm nông dân khổ trăm bề", Lê Thị Thủy - một nông dân tại Hải Tân cho biết.

Không chỉ riêng chị Thủy, người dân làng đào ở Hải Dương ai cũng đang như ngồi trên đống lửa vì tình hình kinh doanh bị chậm lại, thấy trước một mùa đào Tết thất thu. Nhiều thương lái thu mua đào, sau khi nghe tin Hải Dương bị phong tỏa do dịch bệnh đã lập tức hủy giao dịch, đòi lại tiền đặt cọc.

Ông Lê Công Trung - Bí thư Đảng uỷ phường Hải Tân cho biết, trên địa bàn có khoảng 30ha trồng đào và thời gian này hằng năm, xe các tỉnh đến Hải Tân mua đào rất tấp nập. Năm nay, không còn xe từ các tỉnh khác tới và tiêu thụ trong tỉnh cũng giảm mạnh. Hiện địa phương đang nắm tình hình việc bán đào, hi vọng dịp gần Tết tiêu thụ sẽ tăng. Nếu nông dân bị thua lỗ, chính quyền sẽ căn cứ tình hình thực tế và chính sách chung để hỗ trợ.

Hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh “ngủ quên” ngày cận Tết

Dù đã là ngày 23 tháng chạp, con đường làng của xã Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) - thủ phủ hoa cây cảnh lớn nhất miền Bắc lại là cảnh vắng lặng đến khó tin; hàng nghìn kiện hàng là các loại hoa vẫn nguyên đai nguyên kiện, chưa được bày bán.

Những năm trước, cứ khoảng 2 tháng cuối năm âm lịch, con đường làng ngày nào cũng đông như trẩy hội, người – xe tấp nập, thậm chí những ngày cận tết, đường làng thường xuyên tắc đường cả cây số vì lượng xe tải, xe gia đình đổ về mua hàng tăng đột biến.

Nhưng năm nay, hàng trăm nhà vườn tại làng đang trong cảnh khóc dở mếu dở vì tết đến nơi nhưng hàng vẫn ngập vườn.Theo các hộ kinh doanh tại địa phương, khoảng chục ngày nay liên tiếp ngày nào họ cũng nhận điện thoại báo hủy đơn đặt hàng từ khách của các tỉnh lân cận.

Hiện tại, các hộ dân trồng cây cảnh đã bán Tết đã hạ giá bán lỗ nhưng vẫn không có khách.

Hàng nghìn kiện hàng cúc mâm xôi, hoa các loại được thương lái bốc dỡ, nhưng còn nguyên đai nguyên kiện, chưa được bày bán.

Hàng nghìn kiện hàng cúc mâm xôi, hoa các loại được thương lái bốc dỡ, nhưng còn nguyên đai nguyên kiện, chưa được bày bán.

Cận tết, giá vé máy bay rẻ tới bất ngờ

Trái ngược với thời điểm cận tết những năm trước, năm nay giá vé máy bay rẻ bất ngờ. Chị Nguyễn Thị Định – nhân viên phòng vé trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cho biết, nếu như những năm trước muốn có vé dịp Tết, khách hàng thường phải đặt trước cả tháng. Đặc biệt, càng cận tết giá vé càng tăng cao, thậm chí vào những khung giờ vàng của mấy ngày tết còn “cháy vé”.

Tuy nhiên, năm nay, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng khá nhiều đến túi tiền của người dân, lượng vé khách hàng đặt mua dịp tết giảm đáng kể. Cũng vì lý do đó mà giá vé các chặng bay đều giảm.

“Tổng lượng vé khách đặt mua cho kỳ nghỉ tết năm nay nếu so với cùng kỳ năm trước chỉ đạt khoảng 60%. Đặc biệt, mấy ngày qua khi dịch tái bùng phát tại một số địa phương nên nhiều khách hàng dè dặt hơn trước quyết đặt vé thậm chí hủy vé, do đó càng cận tết vé các chặng lại càng rẻ hơn” – chị Định nói.

Giá thịt heo bất ngờ giảm ngày cận tết

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, từ 13-1 đến 2-2 sản lượng hàng nhập chợ đạt hơn 58.000 tấn tương đương gần 2.800 tấn/ngày, tăng gần 300 tấn so với ngày bình quân năm 2020.

Đối với thịt heo, 18 ngày qua lượng hàng nhập chợ khoảng 4.500 con/ ngày. Bốn ngày gần đây lượng thịt heo về chợ tăng bình quân gần 500 con/ngày.

Về giá, heo hơi ổn định ở mức cao 82.500 đồng/kg, bốn ngày gần đây có dấu hiệu giảm giá đang ở mức 79.500 đồng/kg. Tương ứng giá heo mảnh cao nhất từ 112.000 đồng/kg bốn ngày gần đây giảm còn 102.000 đồng/kg.…

Bên cạnh đó, thương lái cho biết lượng heo tại các trang trại có giảm so với năm trước nhưng dự báo vẫn đảm bảo đủ cung cấp cho thị trường tết.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, qua khảo sát thực tế tại chợ cho thấy nguồn hàng được chuẩn bị  dồi dào. Tín hiệu tiêu dùng tết bắt đầu khi sản lượng hàng hoá tại chợ trong bốn ngày qua đạt 2.800 tấn, tăng lên khoảng 300 tấn so với bình thường.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng tuần qua: Thêm nhiều ca nhiễm Covid-19, thị trường khẩu trang có diễn biến lạ

Tuần qua, thị trường trong nước có một số tin tức đáng chú ý sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN