Quyết định sa thải gắn với chuỗi biến động kéo dài
Liên đoàn bóng đá Senegal chấm dứt hợp đồng với Pape Thiaw ngay sau khi đội tuyển dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026. Thông báo nêu lý do là kết quả chuyên môn và triển vọng của đội tuyển, với mục tiêu được nói là “vì lợi ích tốt nhất của bóng đá Senegal”.
Thiaw mới nắm đội từ tháng 12/2024, nhưng quãng thời gian ngắn đó lại gắn với hai sự kiện lớn: chức vô địch Cúp châu Phi 2025 bị tước và kỳ World Cup kết thúc trong kịch bản thua ngược Bỉ 2-3 sau khi đã dẫn 2-0. Việc sa thải vì thế không chỉ gắn với một giải đấu, mà là kết quả của cả một giai đoạn đầy tranh cãi quanh đội tuyển.
Thành tích World Cup: từ cửa tử vòng bảng đến cú ngã trước Bỉ
Ở World Cup 2026, Senegal khởi đầu bằng hai trận thua liên tiếp trước Pháp và Na Uy. Họ chỉ kịp gỡ lại bằng chiến thắng 5-0 trước Iraq, qua đó giành suất đi tiếp cuối cùng dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt.
Trận gặp Bỉ ở vòng 1/16 trở thành điểm nút. Senegal dẫn 2-0 nhưng lại để thủng lưới hai bàn cuối trận, rồi nhận thêm quả phạt đền trong hiệp phụ, khép lại hành trình bằng thất bại 2-3. Kết quả này khiến những nghi ngờ về khả năng lèo lái của Thiaw càng dày thêm, trong bối cảnh ông đã ở tâm bão tranh cãi từ Cúp châu Phi.
Căng thẳng nội bộ bùng lên sau thất bại
Ngay sau khi bị loại, tiền vệ Pape Gueye tuyên bố tạm dừng khoác áo đội tuyển chừng nào ban huấn luyện hiện tại còn tại vị. Phát biểu này cho thấy mối quan hệ giữa một số trụ cột với ê-kíp của Thiaw đã rạn nứt.
Gueye không phải cái tên xa lạ trong các cột mốc gần đây của Senegal. Anh là người ghi bàn quyết định trong hiệp phụ trận chung kết Cúp châu Phi với Maroc hồi tháng 1, trước khi kết quả trận đấu bị lật lại trên bàn giấy. Việc một nhân vật như vậy công khai “nghỉ đội tuyển” càng làm sức ép lên Thiaw và ban lãnh đạo tăng cao.
Bóng đen Cúp châu Phi phủ lên chiếc ghế huấn luyện
Trước World Cup, Senegal đã phải kháng cáo quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Phi tước danh hiệu Cúp châu Phi 2025. Trọng tâm tranh cãi nằm ở hành động của Thiaw trong trận chung kết với Maroc, khi ông ra hiệu cho học trò rời sân sau khi đối thủ được hưởng phạt đền ở phút bù giờ.
Trận đấu bị gián đoạn khoảng 17 phút, rồi tiếp tục với pha cản phá quả phạt đền của Senegal và bàn thắng hiệp phụ của Gueye. Tuy nhiên, đến tháng 3, Maroc được xử thắng và trở thành nhà vô địch, còn Senegal phải đưa vụ việc lên Tòa trọng tài thể thao với hy vọng đòi lại danh hiệu.
Trong bối cảnh danh hiệu châu lục còn đang tranh chấp, đội tuyển lại dừng bước sớm ở World Cup và nội bộ xuất hiện tuyên bố “nghỉ đội tuyển” từ trụ cột, việc Liên đoàn quyết định chấm dứt hợp tác với Pape Thiaw cho thấy họ muốn cắt đứt một giai đoạn gắn liền với tranh cãi, từ Cúp châu Phi đến World Cup.