Nhánh đấu của Anh: Dễ ở vòng đầu, cực nặng từ tứ kết

Phil Jones: "Vừa ra đá phạt góc, cả khán đài QPR cười ầm lên"

Nhan sắc gây sốt của CR7 ở World Cup năm nay, thời gian có lẽ đã bỏ qua anh

Tien Tai

Qatar vs Thụy Sĩ (02:00 ngày 14/06, lượt trận 1 vòng bảng World Cup 2026)

Qatar tạm đứng thứ 4 bảng B với 0 điểm, Thụy Sĩ xếp thứ 3, trong khi Canada và Bosnia and Herzegovina đã có 1 điểm sau trận hòa ở lượt mở màn. Thụy Sĩ bước vào giải với nền tảng được đánh giá cao hơn, khi đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng FIFA, còn Qatar xếp thứ 56.

Đại diện châu Âu sở hữu tuyến giữa giàu kinh nghiệm với Granit Xhaka, Remo Freuler và Denis Zakaria. Bên phía Qatar, Akram Afif và Almoez Ali vẫn là những niềm hy vọng lớn nhất trong các tình huống chuyển trạng thái tấn công. Điểm nhấn của trận đấu nằm ở khả năng chịu sức ép của Qatar trước một Thụy Sĩ giàu kinh nghiệm và cân bằng hơn ở cả ba tuyến.

Nếu có thể sống sót qua những thời điểm then chốt và tận dụng tốt các pha phản công, nhà vô địch Asian Cup có quyền mơ về một cơn địa chấn.

Dự đoán tỷ số: Qatar 1-2 Thụy Sĩ.

Brazil vs Morocco (05:00 ngày 14/06, lượt trận 1 vòng bảng World Cup 2026)

Bảng C sẽ thi đấu lượt trận đầu tiên vào rạng sáng mai. Brazil hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng Morocco cũng là đối thủ rất đáng gờm khi xếp thứ 8 và sở hữu nền tảng tự tin từ kỳ World Cup 2022. Đội tuyển Brazil có những cái tên nổi bật như Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimaraães cùng thủ môn đẳng cấp Alisson, bên cạnh nhóm trụ cột giàu kinh nghiệm bao gồm Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Casemiro và Lucas Paqueta.

Điểm mới đáng chú ý nằm ở băng ghế huấn luyện. HLV Carlo Ancelotti bước vào World Cup đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Brazil, mang theo kỳ vọng rất lớn về việc đưa đội bóng áo vàng xanh trở lại đúng vị thế ứng viên vô địch. Với Ancelotti, Brazil có thể không chỉ đá dựa vào cảm hứng của các ngôi sao tấn công, mà còn cần sự cân bằng giữa kiểm soát bóng, chuyển trạng thái và bảo vệ khoảng trống sau lưng hàng thủ. Trước một Morocco phản công rất sắc, đây sẽ là bài kiểm tra không dễ cho nhà cầm quân người Italy.

Brazil vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và chiều sâu nhân sự. Vinicius Junior là mũi khoan nguy hiểm bên cánh trái, Raphinha có khả năng tạo đột biến từ biên phải, còn Bruno Guimaraes và Casemiro đem đến sức mạnh cho khu trung tuyến. Tuy vậy, Neymar chưa sẵn sàng cho trận ra quân, trong khi hậu vệ Wesley chấn thương và được thay thế bằng Ederson, tiền vệ của Atalanta. Điều đó buộc Brazil phải nhập cuộc thận trọng hơn, đặc biệt tránh những tình huống mất bóng giữa sân nguy hiểm.

Morocco cũng sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Yassine Bounou và Ayoub El Kaabi, đủ khả năng tạo ra những pha phản công sắc bén. Đây là trận đấu được dự báo giàu tính chiến thuật, khi Brazil nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Morocco không dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.

Sức mạnh của Morocco nằm ở sự kỷ luật và khả năng gây khó chịu trong từng pha tranh chấp. Yassine Bounou là điểm tựa lớn trong khung thành, Hakimi đem lại tốc độ và sức công phá bên cánh phải, còn Sofyan Amrabat giúp tuyến giữa có chất thép. Phía trên, Brahim Diaz là cầu thủ Brazil phải đặc biệt dè chừng nhờ khả năng xử lý trong không gian hẹp, xoay người nhanh và tung ra những đường chuyền mở thế phản công.

Morocco không phải đội bóng chỉ biết phòng ngự số đông. Họ có thể lùi thấp, khóa trung lộ, buộc đối thủ chuyền ngang nhiều rồi chờ thời điểm đoạt bóng để đánh thẳng vào khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên. Đại diện châu Phi từng vào bán kết World Cup 2022, từng chứng minh bản lĩnh trước nhiều đội bóng lớn và vì vậy Selecao không thể xem thường.

Về lực lượng, Morocco cũng có những tổn thất khi Nayef Aguerd và Abde Ezzalzouli vắng mặt vì chấn thương, trong khi tình trạng của Noussair Mazraoui cần được theo dõi sát giờ bóng lăn. Dù vậy, với nền tảng tổ chức tốt, tinh thần chiến đấu cao và nhiều cầu thủ quen đá ở các giải hàng đầu châu Âu, Morocco vẫn đủ khả năng kéo Brazil vào một trận đấu căng thẳng.

Brazil là tập thể được đánh giá cao hơn, nhưng khoảng cách giữa hai đội không lớn đến mức cho phép họ được phép chủ quan. Nếu Vinicius và Raphinha chiếm được thế chủ động trong các pha một đối một ở hai biên, Brazil sẽ có nhiều cơ hội mở khóa hàng thủ Morocco. Ngược lại, nếu đại diện Nam Mỹ nóng vội và để lộ khoảng trống khi dâng cao, Hakimi, Brahim Diaz hay El Kaabi hoàn toàn có thể khiến trận mở màn của Ancelotti trở nên đầy sóng gió.

Dự đoán tỷ số: Brazil 3-1 Morocco.

Haiti vs Scotland (08:00 ngày 14/06, lượt trận 1 vòng bảng World Cup 2026)

ĐT Scotland đứng thứ 41 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn đáng kể so với vị trí thứ 83 của Haiti, đồng thời vừa có những màn chạy đà tích cực với các chiến thắng trước Curaçao và Bolivia.

Haiti cũng để lại dấu ấn khi đánh bại New Zealand 4-0, trước khi thua Peru 1-2 trong trận đấu họ từng dẫn bàn tới cuối trận. Scotland thiếu Billy Gilmour, trong khi khả năng ra sân của Ché Adams vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng họ vẫn sở hữu nhiều nhân tố quan trọng như Scott McTominay, Andy Robertson và John McGinn. Haiti không gặp nhiều vấn đề về lực lượng, với những điểm tựa đáng chú ý là Duckens Nazon, Wilson Isidor và Jean Ricner Bellegarde.

Dự đoán tỷ số: Haiti 1-2 Scotland.

Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ (11:00 ngày 14/06, lượt trận 1 vòng bảng World Cup 2026)

Úc đang đứng thứ 3 bảng D với 0 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ ở ngay sau trong bối cảnh Mỹ mới đánh bại Paraguay 4-1 ở trận mở màn. Trên bảng xếp hạng FIFA, Úc đứng thứ 27, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nhỉnh hơn đôi chút ở vị trí thứ 23 và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. HLV Tony Popovic mang tới giải đấu đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ với những cái tên như Maty Ryan, Harry Souttar, Jackson Irvine và Nestory Irankunda.

Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, Arda Guler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz và Ferdi Kadioglu là những gương mặt đáng chú ý nhất. Úc luôn là đối thủ khó chịu nhờ nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tận dụng bóng bổng, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao hơn ở chất lượng kiểm soát và xử lý bóng nơi tuyến giữa.

Dự đoán tỷ số: Úc 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm
1
19,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Canada đi tiếp trong âu lo

Canada đã có vé vào vòng 32 đội World Cup 2026, nhưng trận thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối bảng B khiến hành trình phía trước của họ trở nên khó khăn hơn hẳn. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với lợi thế lớn khi chỉ cần không thua là có thể giữ ngôi đầu bảng và tiếp tục thi đấu tại Vancouver ở vòng 32 đội.

Nhưng sau 90 phút đầy tiếc nuối, Canada rơi xuống vị trí nhì bảng và phải đến Los Angeles để gặp Nam Phi, đội vừa gây bất ngờ khi đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở bảng A.

Thua trong trận đấu đáng ra có thể làm tốt hơn

Canada không chơi tệ trước Thụy Sĩ. Họ tung ra 13 cú sút, có 7 lần đưa bóng trúng đích, tạo ra 11 cơ hội và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,56. Những con số ấy tốt hơn hẳn Thụy Sĩ, đội chỉ có 6 cú sút, 4 lần trúng đích và đạt xG 0,50.

Canada cũng được hưởng 7 quả phạt góc, nhiều hơn Thụy Sĩ tới 5 quả. Nhưng bóng đá ở World Cup không chỉ được quyết định bởi số lần dứt điểm. Thụy Sĩ tạo ra ít cơ hội hơn, nhưng tận dụng hiệu quả hơn và đánh trúng vào những thời điểm Canada mất tập trung.

12 phút đầu hiệp hai quá đắt giá

Canada để thủng lưới hai lần ngay đầu hiệp hai, từ các pha lập công của Ruben Vargas và Johan Manzambi. Đây là quãng thời gian khiến HLV Jesse Marsch có nhiều điều phải suy nghĩ.

Đội bóng của ông nhập cuộc không tệ, kiểm soát bóng khá chắc và tạo được áp lực, nhưng lại phòng ngự thiếu tỉnh táo khi Thụy Sĩ tăng tốc. Promise David gỡ lại một bàn ở phút bù giờ, song nỗ lực muộn màng ấy chỉ giúp Canada níu giữ hy vọng trong những phút cuối, không đủ thời gian để kiếm về ít nhất 1 trận hòa

Không được chơi ở Vancouver là thiệt thòi lớn

Nếu đứng đầu bảng B, Canada sẽ được ở lại Vancouver để đá trận vòng 32 đội. Sau thất bại này, họ phải rời Canada để thi đấu tại Los Angeles vào ngày 29/6 theo giờ Việt Nam. Với một đội bóng chủ nhà, đó là thiệt thòi không nhỏ.

Canada mất đi lợi thế sân nhà, mất thêm sức vì di chuyển và chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp. Trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày như World Cup 2026, tiến trình hồi phục đều rất quan trọng.

Lực lượng cũng chưa thật sự yên tâm

Canada còn bước vào vòng 32 đội với tình hình nhân sự chưa thật sự khả quan. Alphonso Davies không ra sân trước Thụy Sĩ, Stephen Eustáquio không đủ thể trạng để đá chính, còn Ismaël Koné vắng mặt vì chấn thương.

Đây đều là những cái tên có ảnh hưởng lớn đến cách Canada triển khai bóng và duy trì sự cân bằng ở tuyến giữa. Khi gặp Nam Phi, Canada vẫn có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ cần đội hình đủ khỏe để duy trì sức ép trong suốt trận đấu.

Nam Phi không dễ bị bắt nạt

Nam Phi ở vòng 32 đội sắp tới không phải đối thủ có danh tiếng lớn, nhưng cách họ đánh bại Hàn Quốc cho thấy đây là đội bóng rất khó chịu. Họ biết cách phòng ngự thấp, chịu sức ép và chờ thời cơ phản công. Vì thế, Canada không được phép nóng vội.

Đại diện Bắc Mỹ cần dứt điểm tốt hơn so với trận gặp Thụy Sĩ, đồng thời phải giữ cự ly đội hình chặt chẽ khi mất bóng. Vòng bảng đã mang đến cho Canada một lời cảnh báo rất rõ ràng về sự phung phí cơ hội và những khoảnh khắc mất tập trung. Nếu điều đó lặp lại ở trận đấu tới, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt.

Xem thêm
0
719 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Những diễn biến hấp dẫn ở bảng B

Bảng B World Cup 2026 trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều sau khi lượt trận thứ hai khép lại. Thụy Sĩ thắng Bosnia & Herzegovina 4-1, còn Canada đè bẹp Qatar 6-0 trong một trận đấu hoàn toàn một chiều.

Sau hai lượt trận, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm, nhưng Canada tạm dẫn đầu nhờ hiệu số +6. Bosnia & Herzegovina và Qatar cùng có 1 điểm, lần lượt xếp thứ ba và thứ tư. Vì vậy, lượt trận cuối hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, không chỉ ở cuộc đua ngôi đầu mà còn ở cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Canada thắng đậm để chiếm ngôi đầu

Canada mở màn bảng B bằng trận hòa Bosnia & Herzegovina 1-1, nên họ rất cần một chiến thắng trước Qatar để tạo lợi thế. Đội đồng chủ nhà đã làm được nhiều hơn thế khi ghi tới 6 bàn và giữ sạch lưới.

Jonathan David là nhân vật nổi bật nhất với một cú hat-trick. Cyle Larin mở tỷ số, còn Nathan Saliba cũng góp một bàn vào chiến thắng đậm đà này. Kết quả 6-0 giúp Canada có 7 bàn thắng, 1 bàn thua sau 2 trận, đạt hiệu số +6. Đây là lợi thế rất lớn trong cuộc đua với Thụy Sĩ khi hai đội đang bằng điểm.

Qatar rơi vào thế khó

Qatar từng giành được 1 điểm ở trận ra quân khi hòa Thụy Sĩ 1-1, nhưng thất bại nặng nề trước Canada khiến tình thế của họ trở nên rất bất lợi. Đại diện châu Á thủng lưới 6 bàn, không ghi được bàn nào và rơi xuống cuối bảng với hiệu số -6. Sau 2 trận, Qatar có 1 điểm, ghi 1 bàn và để thủng lưới 7 bàn.

Với tình hình hiện tại, Qatar không chỉ phải thắng Bosnia & Herzegovina ở lượt cuối mà còn cần một chiến thắng đủ đậm để cải thiện hiệu số nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Thụy Sĩ vẫn cho thấy sự lì lợm

Thụy Sĩ cũng có 4 điểm sau 2 trận nhưng đứng sau Canada vì hiệu số chỉ là +3. Sau trận hòa Qatar 1-1 ở lượt đầu tiên, đội bóng châu Âu đã đáp trả bằng chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina. Đây là trận đấu cho thấy rõ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình của Thụy Sĩ.

Họ không cần đẩy cao tốc độ ngay từ đầu, nhưng biết cách tăng tốc đúng thời điểm khi đối thủ xuống sức. Sau 2 lượt trận, Thụy Sĩ ghi 5 bàn và thủng lưới 2 bàn. Những con số đó cho thấy họ vẫn là ứng viên sáng giá cho một tấm vé đi tiếp.

Bosnia & Herzegovina còn cơ hội nhưng không được phép mắc sai lầm

Bosnia & Herzegovina hiện đứng thứ ba với 1 điểm, hiệu số -3, ghi 2 bàn và thủng lưới 5 bàn. Trận thua 1-4 trước Thụy Sĩ khiến họ đánh mất lợi thế sau khi từng cầm hòa Canada ở lượt mở màn. Dù vậy, cơ hội đi tiếp của Bosnia & Herzegovina vẫn chưa khép lại.

Ở lượt cuối, họ sẽ gặp Qatar trong trận đấu trực tiếp giữa hai đội cùng có 1 điểm. Đội giành chiến thắng sẽ có 4 điểm và vẫn còn hy vọng góp mặt ở vòng knock-out, ít nhất là thông qua suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Lượt cuối hứa hẹn rất căng thẳng

Canada sẽ gặp Thụy Sĩ ở lượt trận cuối trong trận đấu gần như quyết định ngôi đầu bảng B. Canada đang nhỉnh hơn về hiệu số nên chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững vị trí số một, trong khi Thụy Sĩ buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Ở trận đấu còn lại, Bosnia & Herzegovina đối đầu Qatar trong bối cảnh cả hai không còn nhiều lựa chọn khi buộc phải thắng để tự quyết số phận của mình. World Cup 2026 có 48 đội tham dự, lấy hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Vì thế, bảng B vẫn chưa ngã ngũ, nhưng Canada và Thụy Sĩ đang là những đội nắm quyền tự quyết sau hai lượt trận.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Lỡ hẹn với hành trình “ở lại Canada”

Jesse Marsch bước vào trận gặp Thụy Sĩ với một mục tiêu rất cụ thể: chỉ cần hòa là Canada giữ được ngôi đầu bảng, tiếp tục đá vòng 32 đội và vòng 16 đội trên sân nhà Vancouver. Thất bại khiến kế hoạch ấy đổ vỡ, và ông không giấu được sự thất vọng khi đội tuyển phải rời Canada ngay sau khi vừa làm nên cột mốc lịch sử là lần đầu vào vòng knock-out World Cup.

Marsch nhắc lại chiến thắng 6-0 trước Qatar như một bước đệm quan trọng mà Canada đã không tận dụng được. Theo ông, một chiến thắng lớn cần được nối tiếp bằng kết quả tích cực, và việc không giữ được đà đó khiến ông càng tiếc nuối việc đánh mất hành trình trên sân nhà.

Từ không khí cuồng nhiệt đến viễn cảnh “làm khách” ở Los Angeles

Trong lời chia sẻ sau trận, Marsch dành nhiều thời lượng nói về khán giả và bầu không khí ở Vancouver. Ông gọi năng lượng từ khán đài là “tuyệt vời” và thừa nhận chính điều đó khiến ông càng buồn hơn, vì đội bóng không thể tiếp tục thi đấu trước người hâm mộ Canada ở vòng sau.

Điểm đến tiếp theo là sân SoFi ở khu vực Los Angeles, nơi Canada nhiều khả năng phải đối mặt với Hàn Quốc trong bối cảnh cộng đồng người Hàn rất đông tại đây. Marsch thẳng thắn nhìn nhận đó sẽ là một trận đấu như trên sân khách, khán đài nghiêng về đối thủ, và con đường phía trước trở nên khó hơn so với kịch bản đá tiếp ở Vancouver.

Giữ niềm tin dù mất ưu thế

Dù mất lợi thế sân nhà, Marsch khẳng định Canada “đang ở đúng vị trí mong muốn” khi đã góp mặt ở vòng knock-out. Ông nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo là tiếp tục “truyền điện” cho cả đất nước, lần này là từ Los Angeles, và tin rằng đội tuyển vẫn có thể chơi tốt trong điều kiện bất lợi trên khán đài.

Trong bối cảnh phải rời Canada sớm hơn dự tính, Marsch bám vào hai điểm tựa: tấm vé đi tiếp và tinh thần chiến đấu của cầu thủ. Ông tin rằng đội bóng sẽ “cống hiến mọi thứ trong từng khoảnh khắc”, coi đó là điều đáng tự hào khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp mà không còn sự bảo bọc của sân nhà.

Xem thêm
0
602 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Giữ trụ cột tránh nguy cơ treo giò

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino khẳng định bốn cầu thủ đang dính thẻ vàng gồm Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards và Antonee Robinson sẽ không đá chính trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Mỹ đã chắc ngôi đầu bảng D, còn Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại nên kết quả trận đấu không ảnh hưởng tới cục diện bảng. Trong bối cảnh thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa sau khi kết thúc, ông coi việc cho nhóm cầu thủ này ngồi ngoài là lựa chọn hiển nhiên để tránh nguy cơ vắng mặt ở vòng 1/32 ngày 1/7.

Tránh tâm lý đá giữ chân

Pochettino không chỉ lo rủi ro thẻ phạt, mà còn lo cách các cầu thủ tiếp cận trận đấu nếu phải ra sân trong tình trạng “lơ lửng” thẻ vàng. Ông đặt vấn đề, nếu một cầu thủ nhận thêm thẻ vàng không công bằng và bị treo giò, cách anh ta bước vào trận sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, ông muốn đội hình ra sân phải là những người có thể chơi hết mình, “ăn thảm cỏ ở SoFi” và coi trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ như chung kết World Cup, thay vì đá dè chừng.

Chủ động quản lý thể lực sau vòng bảng

Bên cạnh chuyện thẻ phạt, Pochettino cũng tính toán lại khối lượng thi đấu. Ông gợi ý Malik Tillman, người vừa trải qua mùa giải câu lạc bộ kéo dài, có thể được nghỉ ngơi. Ngược lại, những cầu thủ ít được ra sân ở câu lạc bộ như Sergiño Dest hay Alex Freeman có thể được sử dụng theo cách khác. Theo ông, thành quả về kết quả và phong độ ở vòng bảng giúp đội tuyển Mỹ có “quyền” điều chỉnh để bước vào vòng 1/32 với thể trạng tốt hơn.

Bài toán Pulisic và phương án thay thế Adams

Christian Pulisic đã bình phục chấn thương bắp chân và sẵn sàng thi đấu sau khi nghỉ trận gặp Australia. Tuy nhiên, Pochettino vẫn cân nhắc giữa việc cho anh đá chính hay vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai. Ở tuyến giữa, Cristian Roldan được xem là một trong những phương án thay thế Adams, nhưng anh chưa tập lại với toàn đội từ cuối tuần trước vì vấn đề ở cơ đùi. Pochettino cho biết đội ngũ sẽ đánh giá thêm, nếu không kịp cho trận Thổ Nhĩ Kỳ thì hy vọng Roldan sẽ sẵn sàng vào tuần sau.

Chuẩn bị cho đối thủ tiếp theo

Đối thủ nhiều khả năng chờ đội tuyển Mỹ ở vòng 1/32 là Bosnia & Herzegovina, đội vừa thắng Qatar để lần đầu tiên giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp một kỳ World Cup. Trong bối cảnh đó, việc xoay vòng, giữ chân và xử lý khéo các trường hợp thẻ vàng được Pochettino đặt lên hàng đầu, coi như bước chuẩn bị trực tiếp cho trận đấu loại trực tiếp sắp tới.

Xem thêm
0
462 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật