Dưới bàn tay của HLV Xabi Alonso, Real Madrid đang chuyển mình mạnh mẽ với bộ ba tấn công Mbappe, Vinicius và Guler. Sau 12 trận, họ đã góp dấu giày vào 23/28 bàn thắng và 12/20 pha kiến tạo của đội, cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối. Mbappe nổi bật với 15 bàn, 2 kiến tạo, trở thành trung tâm của mọi đợt tấn công, biến Bernabeu thành sân khấu riêng. Vinicius, sau thời gian bị nghi ngờ, đã tìm lại phong độ, phối hợp ăn ý với Mbappe để tạo thành cặp song sát đáng sợ nhất La Liga, cùng nhau in dấu giày vào 26 bàn thắng.
Sự xuất hiện của Guler là bước ngoặt chiến thuật. Anh không chỉ giữ nhịp mà còn là cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, liên tục tạo ra các tam giác phối hợp, mở ra cơ hội và tự mình ghi 3 bàn. Trận thắng Getafe 1-0 là minh chứng rõ nét: Guler kiến tạo, Vinicius khuấy đảo, Mbappe kết liễu đối thủ. 82,14% số bàn thắng của Real Madrid đến từ bộ ba này, cho thấy họ là linh hồn của lối chơi mới.
Sự kết hợp giữa tốc độ, đột biến và sáng tạo của “tam giác quỷ” không chỉ gợi nhớ về B-B-C huyền thoại, mà còn là phiên bản nâng cấp với pressing hiện đại và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Khi cả ba đạt phong độ cao, Real Madrid thực sự có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.