Trong suốt hơn hai thập kỷ, cuộc tranh luận về ai là cầu thủ vĩ đại nhất giữa Ronaldo và Messi chưa bao giờ hạ nhiệt. Dù Messi sở hữu tám Quả Bóng Vàng cùng vô số danh hiệu, nhiều người như cựu hậu vệ Simpson vẫn tin rằng Ronaldo mới là biểu tượng tối thượng nhờ ý chí và sự khổ luyện không ngừng nghỉ.
Simpson, người từng sát cánh cùng Ronaldo tại MU, nhấn mạnh: “Điều tuyệt vời nhất ở Ronaldo là anh ấy luôn biết thích nghi. Anh ấy đã thay đổi từ một cầu thủ cánh mảnh khảnh thành trung phong hàng đầu thế giới.” Anh cho rằng Messi là thiên tài bẩm sinh, nhưng Ronaldo vượt trội nhờ khả năng tự hoàn thiện, từ kỹ năng đánh đầu đến sự đa dạng trong lối chơi.
Bản thân Ronaldo cũng tự tin khẳng định: “Tôi nghĩ mình là cầu thủ hoàn thiện nhất từng có. Tôi làm được mọi thứ: đánh đầu, đá phạt, sút tốt bằng chân trái, nhanh, khỏe, bật cao.” Với mục tiêu 1.000 bàn thắng và khát vọng sát cánh cùng con trai, Ronaldo tiếp tục truyền cảm hứng về nghị lực và khát khao chinh phục không giới hạn.