MU trở lại Champions League sau khi Michael Carrick giúp đội bóng cán đích thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước. Thành tích ấy mang lại cú hích lớn về chuyên môn lẫn doanh thu, nhưng báo cáo tài chính mới nhất vẫn để lại áp lực không nhỏ. Trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, MU đạt doanh thu kỷ lục 677,6 triệu bảng nhưng vẫn lỗ ròng 43 triệu bảng, kéo dài chuỗi thua lỗ lên năm thứ 7 liên tiếp.
Doanh thu tăng mạnh, MU vẫn lỗ
Doanh thu của MU tăng 1,7%, trong khi EBITDA điều chỉnh đạt 216,4 triệu bảng, cao hơn 18,4% so với mùa trước. Hoạt động kinh doanh cũng cải thiện rõ rệt khi CLB chuyển từ khoản lỗ 18,4 triệu bảng sang lãi hoạt động 22,6 triệu bảng. Quỹ lương giảm 11,3 triệu bảng, còn 302 triệu bảng, sau quá trình tinh giản nhân sự và điều chỉnh đội hình.
Dù vậy, MU vẫn khép lại năm tài chính với khoản lỗ ròng 43 triệu bảng, cao hơn mức 33 triệu bảng của một năm trước. Chi phí chuyển nhượng, các khoản phát sinh khi chia tay Ruben Amorim và chi phí tài chính tiếp tục bào mòn phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Riêng khoản chi đặc biệt liên quan đến Amorim và quá trình tái cấu trúc đã lên tới 8,2 triệu bảng.
Champions League là nguồn thu Carrick phải giữ
Carrick giúp MU trở lại Champions League sau khi đưa đội bóng cán đích thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước. Thành tích đó không chỉ cải thiện vị thế trên sân mà còn mở lại một nguồn thu rất quan trọng. Sau mùa giải ấy, MU ký hợp đồng với Carrick đến năm 2028.
Nhờ có mặt ở Champions League, MU dự báo doanh thu năm tài chính 2026/27 đạt 740–760 triệu bảng. Nếu lấy mức giữa là 750 triệu bảng, doanh thu có thể tăng khoảng 72,4 triệu bảng so với mùa trước.
Bởi vậy, thành tích của Carrick mùa này gắn trực tiếp với khả năng duy trì nguồn thu từ Champions League. MU có thể thu thêm hàng chục triệu bảng khi góp mặt ở giải đấu này, nhưng khoản tiền đó sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu đội không giữ được vị trí trong nhóm dự Champions League ở Ngoại hạng Anh.
Khởi đầu chậm, áp lực dồn lên Carrick
MU đang khởi đầu Ngoại hạng Anh 2026/27 không như kỳ vọng. Sau 5 vòng, đội mới có 5 điểm với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Chiến thắng 5-2 trước Ipswich là kết quả tích cực hiếm hoi, trong khi MU đã thua Hull, Man City và bị Everton, Fulham cầm hòa. Ở Cúp Liên đoàn Anh, thất bại 2-3 trước Brighton ngay tại Old Trafford khiến họ sớm dừng bước.
Trận hòa Fulham càng làm áp lực tăng lên. MU phải chờ tới phút 89 mới có bàn gỡ của Matheus Cunha, trong khi Fulham chạy nhiều hơn tới 6,6 km. Với một đội vừa trở lại Champions League và được kỳ vọng cạnh tranh nhóm đầu, khởi đầu như vậy khiến vị trí của Carrick bị soi kỹ hơn.
Mùa trước, Carrick giúp MU giành vé Champions League và góp phần mở ra dự báo doanh thu 740–760 triệu bảng cho năm tài chính 2026/27. Mùa này, ông phải giúp đội tiếp tục giữ chỗ trong nhóm dự giải. Với một CLB đã lỗ 7 năm liên tiếp, việc hụt Champions League thêm một lần nữa sẽ kéo theo hệ quả lớn hơn nhiều so với một mùa giải thất vọng đơn thuần.