Điệu nhảy cuối cùng và lời tạm biệt của Messi với Argentina đã đến!

Barca chiếm sóng Cậu bé Vàng 2026, Ngoại hạng Anh vẫn dẫn đầu cuộc đua

Những "siêu kỷ lục" chờ đón Yamal nếu đoạt QBV 2026?

Trang Võ

Bằng Tiến sĩ danh dự mở màn “Vũ điệu tango cuối cùng” của Messi

Lionel Messi sắp chia tay đội tuyển Argentina trong một khung cảnh rất khác bóng đá. Anh sẽ nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Buenos Aires trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Benin lúc 6h ngày 7/10 theo giờ Việt Nam trên sân Monumental. Một lễ vinh danh mang màu sắc học thuật, nhưng gắn chặt với 21 năm cống hiến của Messi cho đội tuyển quốc gia.

Danh hiệu cao quý từ Đại học Buenos Aires

Hội đồng Đại học Buenos Aires đã nhất trí trao cho Messi danh hiệu Doctor Honoris Causa, danh hiệu danh dự cao nhất của trường. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho thành tích bóng đá của đội trưởng Argentina mà còn hướng tới vai trò đại diện cho văn hóa đại chúng và bản sắc dân tộc của anh.

Hiệu trưởng Ricardo Gelpi nhấn mạnh Messi được tôn vinh không chỉ bởi những con số và thành tích trên sân cỏ. Sự nghiệp của anh còn gắn với hình ảnh một con người khiêm nhường, bền bỉ và trở thành đại diện cho Argentina trong hơn 2 thập kỷ.

4 phẩm chất được Đại học Buenos Aires đề cao

Quyết định của trường nhấn mạnh 4 phẩm chất trong sự nghiệp Messi gồm sự xuất sắc, tính bền bỉ, đức tính khiêm nhường và cách hành xử có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp. Đại học Buenos Aires cũng ghi nhận sự gắn bó của anh với màu áo Argentina trong suốt sự nghiệp quốc tế.

Ở tuổi 39 và đang khoác áo Inter Miami, Messi chuẩn bị khép lại hành trình với đội tuyển sau 21 năm. Danh hiệu Tiến sĩ danh dự trở thành một trong những hoạt động đặc biệt dành cho anh trước trận chia tay.

Vũ điệu tango cuối cùng tại Monumental

Danh hiệu sẽ được trao ngày 6/10 trước trận Argentina gặp Benin tại sân Monumental. Đây là trận giao hữu nằm trong chuỗi sự kiện chia tay được đặt tên “Vũ điệu tango cuối cùng”, khép lại sự nghiệp quốc tế của Messi.

Monumental hiện có sức chứa 85.018 khán giả và sẽ là nơi Messi chơi trận cuối cùng trong màu áo Argentina. Từ một danh hiệu đặc biệt của giới học thuật đến trận đấu chia tay trên sân cỏ, ngày 6/10 tại Buenos Aires sẽ là buổi lễ vinh danh dành cho chặng đường 21 năm của đội trưởng Argentina.

2
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Điểm nghẽn nằm ở hợp đồng mới

Scott McTominay rời Manchester United để gia nhập Napoli hè 2024 với mức phí khoảng 30 triệu euro và nhanh chóng chứng minh đội bóng Italy đã đầu tư đúng chỗ. Sau 82 trận trên mọi đấu trường, tiền vệ Scotland ghi 27 bàn và có 7 kiến tạo. Ngay mùa đầu tiên, anh ghi 12 bàn tại giải vô địch Italy, góp công lớn giúp Napoli đăng quang và được bầu là cầu thủ hay nhất mùa.

Nhưng khi 2 bên bắt đầu bàn chuyện gắn bó lâu hơn, khoảng cách lại xuất hiện. Hợp đồng hiện tại của McTominay kéo dài tới tháng 6/2028. Phía cầu thủ muốn gia hạn thêm 2 năm, tới 2030, cùng mức thu nhập khoảng 8–9 triệu euro mỗi mùa. Napoli muốn giữ anh, nhưng chưa sẵn sàng đáp ứng con số ấy.

Napoli muốn giữ người nhưng không phá khung lương

McTominay sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 12. Đây là chi tiết Napoli phải tính toán khi cân nhắc một hợp đồng dài hạn với mức lương thuộc nhóm cao nhất đội.

Giám đốc thể thao Giovanni Manna xác nhận các cuộc thương lượng đã diễn ra và mong muốn chung của 2 phía vẫn là tiếp tục hợp tác. McTominay hài lòng với cuộc sống tại Napoli, còn câu lạc bộ xem anh là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội.

Khoảng cách nằm ở tiền lương. Mức 8–9 triệu euro mỗi mùa vượt quá giới hạn Napoli muốn dành cho một tiền vệ chuẩn bị bước sang tuổi 30. Bởi vậy, đàm phán chưa đổ vỡ nhưng cũng chưa tiến tới thỏa thuận.

Mùa hè 2027 có thể trở thành bước ngoặt

Nếu không gia hạn trước mùa hè năm sau, McTominay sẽ bước vào 12 tháng cuối hợp đồng. Khi đó Napoli phải đứng trước lựa chọn rõ hơn giữa bán anh để thu phí hoặc tiếp tục giữ và chấp nhận nguy cơ cầu thủ tiến gần tới thời điểm được tự do lựa chọn bến đỗ.

Giá bán khi ấy được ước tính khoảng 25–30 triệu euro. So với khoản tiền Napoli từng bỏ ra năm 2024, câu lạc bộ vẫn có thể thu hồi phần lớn vốn đầu tư, trong khi McTominay đã đóng góp lớn về chuyên môn trong quãng thời gian khoác áo đội.

Đó là lý do hè 2027 được xem là mốc quan trọng hơn hiện tại. Napoli vẫn còn thời gian thương lượng, nhưng khoảng thời gian ấy sẽ ngày càng thu hẹp nếu 2 bên không tiến gần nhau về mức lương.

Ngoại hạng Anh vẫn là một hướng đi

Manchester United và Aston Villa từng thăm dò tình hình của McTominay trong mùa hè vừa qua. Chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra, nhưng khả năng trở lại Anh vẫn tồn tại nếu cuộc đàm phán với Napoli tiếp tục đình trệ.

Với Manchester United, đây sẽ là một câu chuyện đặc biệt. Họ từng bán McTominay với giá khoảng 30 triệu euro, sau đó chứng kiến anh trở thành một trong những tiền vệ nổi bật nhất tại Italy. Nếu mức phí hè 2027 thực sự rơi vào khoảng 25–30 triệu euro, chi phí đưa anh trở lại có thể gần tương đương số tiền từng thu về.

Real Madrid cũng được nhắc tới quanh tương lai McTominay, nhưng chưa có dấu hiệu về một động thái chuyển nhượng cụ thể. Bản thân cầu thủ chỉ thừa nhận rằng nếu José Mourinho gọi anh tới Madrid, đó sẽ là lời đề nghị khiến anh phải suy nghĩ.

Sức khỏe hiện là ưu tiên trước hợp đồng

Câu chuyện tương lai tạm thời lùi lại sau vấn đề sức khỏe của McTominay. Đầu tháng 9, anh được phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim nhẹ và lành tính, sau đó trải qua thủ thuật đốt điện tim tại Manchester ngày 8/9.

Ca can thiệp thành công. Sau 2 tuần nghỉ hoàn toàn, McTominay đã trở lại tập luyện tại Napoli từ cuối tháng 9 và đang chờ hoàn tất kiểm tra y tế bắt buộc trước khi thi đấu trở lại.

Napoli vì thế chưa đứng trước một cuộc chia tay đã được định sẵn. Cả câu lạc bộ lẫn McTominay vẫn muốn tiếp tục cùng nhau. Nhưng nếu khoảng cách về lương không được thu hẹp trước hè 2027, tình thế có thể sẽ thay đổi một cách nhanh chóng.

Xem thêm
1
7,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Trận giao hữu với Benin tại Buenos Aires được ấn định là lần cuối cùng Lionel Messi khoác áo tuyển Argentina. Nhưng trên sân Monumental, đó không chỉ là dấu chấm hết cho 1 sự nghiệp quốc tế huy hoàng, mà còn là buổi tụ hội của cả một thế hệ vô địch.

Ngày hội chia tay Messi

Liên đoàn bóng đá Argentina biến trận đấu này thành ngày hội tri ân. Toàn bộ những cầu thủ từng cùng Messi vô địch World Cup 2022 được mời tới dự lễ chia tay, dù Paulo Dybala, Nahuel Molina, Alejandro Gómez, Franco Armani và Juan Foyth không thể góp mặt. Trên sân, Messi sẽ sát cánh cùng những người đồng đội thân thiết như Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso và Rodrigo De Paul, những cầu thủ được triệu tập riêng cho trận gặp Benin.

Một sự nghiệp đầy danh hiệu và kỷ lục

Sự nghiệp tuyển quốc gia của Messi được đóng khung bằng những con số ấn tượng. Anh vô địch World Cup 2022, vào chung kết các kỳ World Cup 2014 và 2026, giành 2 Copa América vào các năm 2021 và 2024 cùng HCV Olympic 2008. Trước trận gặp Benin, Messi có 125 bàn sau 207 lần khoác áo Argentina và trận chia tay sẽ là lần ra sân thứ 208 nếu anh góp mặt.

Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên đá chính trong 3 trận chung kết World Cup vào các năm 2014, 2022 và 2026. Scaloni gọi anh là “tấm gương tuyệt vời nhất”, nhắc đến thói quen đến sớm nhất, rời sân tập muộn nhất, cách chăm sóc bản thân và thái độ chuẩn bị cho từng trận đấu.

Trận cuối cùng của số 10

Messi tuyên bố chia tay đội tuyển sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, nhưng nhận lời trở lại cho trận giao hữu đặc biệt này. Scaloni nói sau trận sẽ còn lại nỗi hoài niệm khi Messi không còn thi đấu và khẳng định đội trưởng Argentina để lại “một điều không gì sánh được”.

Messi đã trở lại hội quân, trải qua những buổi tập cuối cùng trong màu áo Argentina trước trận gặp Benin. Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với đội tuyển, số 10 sẽ nói lời chia tay ngay tại Monumental, trước khán giả Argentina.

Xem thêm
3
9,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Văn Phong

Đòi thời lượng thi đấu trước khi bàn chuyện tương lai

Mối quan hệ giữa JJ Gabriel và Manchester United rạn nứt từ khác biệt rất lớn về cách xây dựng con đường lên đội một. Phía đại diện của cầu thủ muốn tài năng trẻ này được chơi ít nhất 20 phút trong 3 trận gặp Sabah, Brighton và Bournemouth trước khi bắt đầu đàm phán thỏa thuận học bổng. Yêu cầu được đưa ra khi Gabriel còn 15 tuổi và chưa đủ tuổi ký thỏa thuận học bổng với câu lạc bộ.

Gabriel tròn 16 tuổi ngày 6/10. Từ thời điểm này, anh có thể ký thỏa thuận học bổng, còn hợp đồng chuyên nghiệp chỉ được phép ký khi anh tròn 17 tuổi. Manchester United muốn quá trình phát triển diễn ra từng bước, trong khi phía cầu thủ lại muốn một lộ trình lên đội một nhanh hơn nhiều.

Manchester United đã dành nhiều ưu tiên đặc biệt

Câu lạc bộ thực tế đã đưa ra hàng loạt điều chỉnh dành riêng cho Gabriel. Manchester United chấp nhận để anh sử dụng áo số 77 và làm việc với ban tổ chức Ngoại hạng Anh để xin phép in tên “Gabriel JR” trên áo.

Gabriel còn có chương trình phát triển cá nhân với sự tham gia của HLV đội một, bộ phận y tế và các chuyên gia thể lực thường làm việc với đội hình chính. Anh được tập cùng đội một trong mùa hè và có trận ra mắt không chính thức trước Atlético Madrid.

Những bước đi đó thể hiện Manchester United sẵn sàng mở đường cho Gabriel, nhưng câu lạc bộ không muốn cam kết số phút thi đấu cụ thể chỉ để đổi lấy một thỏa thuận học bổng.

Bất đồng bùng lên trước trận Brighton

Điểm căng thẳng nhất xuất hiện quanh 3 trận mà phía Gabriel muốn được sử dụng. Ở Champions League gặp Sabah, anh không có tên trong danh sách đội một nên không đủ điều kiện ra sân. Gabriel sau đó thi đấu tại UEFA Youth League cùng ngày và lập hat-trick.

Manchester United dự kiến đưa anh vào danh sách trận Cúp Liên đoàn Anh gặp Brighton ngày 16/9. Nếu ra sân, Gabriel có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội một câu lạc bộ.

Tuy nhiên, ngày 15/9, phía Gabriel gửi yêu cầu hủy đăng ký để cầu thủ trở thành người tự do. Anh vì thế không góp mặt trong trận Manchester United thua Brighton 2-3 và từ đó cũng không trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ.

Bức ảnh đội hình không thay đổi tình hình

Gabriel vẫn xuất hiện trong bức ảnh đội hình mùa 2026/27 được Manchester United công bố đầu tháng 10, nhưng bức ảnh thực tế đã được chụp từ ngày 8/9, trước khi yêu cầu ra đi được gửi.

Vì vậy, sự xuất hiện ấy không đồng nghĩa quan hệ giữa 2 bên đã được hàn gắn. Manchester United vẫn giữ đăng ký của Gabriel và tin Old Trafford là nơi phù hợp nhất để anh phát triển, nhưng khả năng cầu thủ tiếp tục gắn bó hiện rất thấp.

Câu lạc bộ cũng lo ngại những quyết định quan trọng quanh sự nghiệp Gabriel đang chịu ảnh hưởng quá lớn từ những người xung quanh, trong khi phía gia đình cho rằng Manchester United chưa thực hiện đúng những gì từng được trao đổi về cơ hội đội một.

Tuổi 16 khiến tương lai càng nhạy cảm

Gabriel vừa tròn 16 tuổi, khiến tình hình bước sang một giai đoạn mới. Nhờ điều kiện quốc tịch, anh có khả năng chuyển tới một câu lạc bộ thuộc Liên minh châu Âu nếu đáp ứng các quy định hiện hành. Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều đã được liên hệ với cầu thủ, trong khi Barcelona công khai phủ nhận việc theo đuổi.

Với Manchester United, vấn đề giờ không còn nằm ở chiếc áo số 77 hay 20 phút trong một vài trận đấu. Câu lạc bộ phải quyết định giới hạn của mình khi phát triển một tài năng 16 tuổi, còn Gabriel và những người đại diện phải lựa chọn giữa việc tiếp tục lộ trình tại Old Trafford hay tìm một môi trường hứa hẹn cơ hội đội một nhanh hơn.

Yêu cầu được bảo đảm thời lượng thi đấu cụ thể trước cả khi ký thỏa thuận học bổng đã trở thành điểm nghẽn lớn nhất. Manchester United muốn phát triển Gabriel theo từng bước, còn phía cầu thủ muốn tiến nhanh. Khoảng cách ấy hiện lớn đến mức một trong những tài năng sáng giá nhất học viện có thể rời Old Trafford trước khi kịp chơi một trận chính thức cho đội một.

Xem thêm
4
11,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Bruno Fernandes muốn tiếp tục gắn bó với Manchester United, nhưng quá trình đàm phán hợp đồng mới đang chịu ảnh hưởng từ cấu trúc lương tại Old Trafford sau khi Marcus Rashford trở lại. Những thông tin mới nhất từ Fabrizio Romano cho thấy hai bên vẫn đang trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó mức lương và thời hạn hợp đồng đóng vai trò quan trọng.

Mức lương là vấn đề lớn trong đàm phán

Marcus Rashford trở lại MU sau mùa giải 2025/26 thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn. Tiền đạo người Anh được báo cáo nhận khoảng 300.000–325.000 bảng mỗi tuần, thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội.

Trong khi đó, mức lương cố định của Bruno Fernandes hiện được ước tính khoảng 320.000 bảng mỗi tuần. Fabrizio Romano xác nhận MU vẫn thường xuyên trao đổi với người đại diện của thủ quân người Bồ Đào Nha. Mức lương là một trong những nội dung quan trọng khi hai bên thảo luận hợp đồng mới, đặc biệt sau khi Rashford trở lại với mức thu nhập rất cao.

MU vẫn nắm quyền chủ động

Bruno Fernandes còn hợp đồng đến tháng 6/2027, kèm quyền gia hạn thêm 1 năm đến hè 2028 của MU. Romano nhận định người hâm mộ chưa cần quá lo lắng bởi hiện mới là đầu tháng 10 và đội chủ sân Old Trafford vẫn còn thời gian để giải quyết vấn đề.

MU cũng đang ở thế chủ động nhờ quyền gia hạn thêm 12 tháng. Dù vậy, Bruno đã bước sang tuổi 32 và vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội, nên thời hạn cùng mức đãi ngộ của hợp đồng mới cần được hai bên thống nhất.

Hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận

Ngoài mức lương, các cuộc trao đổi còn tập trung vào thời hạn của hợp đồng mới. Điều khoản giải phóng khoảng 65 triệu euro từng tồn tại trong hợp đồng hiện tại của Bruno dành cho các CLB ngoài Ngoại hạng Anh đã hết hiệu lực từ mùa hè 2026.

Bruno muốn tiếp tục ở lại Old Trafford và MU cũng không có ý định bán thủ quân của mình. Tuy nhiên, cho tới đầu tháng 10/2026, hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận cuối cùng về hợp đồng mới.

Romano xác nhận MU đang tiếp tục làm việc với người đại diện của Bruno, nhưng hiện tại “chưa có thỏa thuận”. Với hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2027 cùng quyền gia hạn đến 2028, đội bóng vẫn có đủ thời gian để hoàn tất quá trình đàm phán.

Xem thêm
0
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Băng ghế dự bị thành nhân vật chính

Pháp thắng Bỉ 4-1 tại Stade de France theo một kịch bản khó tin khi cả 4 bàn của đội chủ nhà đều đến từ những cầu thủ vào sân thay người. Bị dẫn đến phút 77, đội bóng của Zinedine Zidane chỉ cần 14 phút để đảo ngược hoàn toàn trận đấu. Désiré Doué mở màn cuộc lội ngược dòng, Rayan Cherki đưa Pháp vượt lên trước khi Michael Olise ghi liên tiếp 2 bàn cuối trận.

Doué được tung vào sân phút 72 và chỉ 5 phút sau đã gỡ hòa 1-1 từ đường chuyền của Lucas da Cunha. Cherki, vào sân từ phút 60, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 81 sau pha kiến tạo của Olise. Đến phút 88, Doué kiến tạo để Olise ghi bàn thứ 3. Phút 90+1, bộ đôi này lại phối hợp để Olise hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 4-1.

Chiều sâu tạo ra khác biệt

Zidane đã thay đổi hàng công khá sớm khi đưa Olise và Cherki vào sân khoảng phút 60, trước khi bổ sung Doué hơn 10 phút sau đó. Cả 3 đều trực tiếp ghi bàn, còn Olise và Doué cùng đóng góp thêm kiến tạo.

Olise chỉ cần khoảng 30 phút để có 2 bàn và 1 kiến tạo. Doué thậm chí vào sân muộn hơn nhưng vẫn kết thúc trận đấu với 1 bàn và 2 đường chuyền thành bàn. Ghế dự bị của Pháp vì thế trở thành yếu tố quyết định khi đội hình xuất phát không tìm được cách xuyên thủng hàng thủ Bỉ trong phần lớn thời gian.

Hiệp một đầy khó khăn

Bỉ mới là đội dẫn trước ở phút 35. Roméo Lavia tung đường chuyền dài vượt tuyến để Dodi Lukébakio thoát xuống, phá bẫy việt vị rồi đánh bại Guillaume Restes trong pha đối mặt.

Pháp kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu độ sắc bén ở khu vực cuối sân. Sự thay đổi chỉ xuất hiện sau giờ nghỉ, đặc biệt từ khi Zidane liên tục đưa những cầu thủ tấn công mới vào sân.

Đội chủ nhà kết thúc trận với 14 cú sút, 9 lần đưa bóng trúng đích và kiểm soát khoảng 60% thời lượng bóng. Bỉ chỉ có 4 pha dứt điểm và 2 lần trúng mục tiêu. Khoảng cách ấy được chuyển thành bàn thắng trong 15 phút cuối, khi hàng thủ đội khách không còn giữ được cấu trúc như hiệp một.

Pháp giữ chắc ngôi đầu bảng

Chiến thắng đưa Pháp lên 10 điểm sau 4 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng A1. Ý đứng thứ 2 với 7 điểm sau khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Bỉ có 6 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ chưa giành được điểm nào sau 4 lượt.

Pháp chưa chính thức giành vé tứ kết nhưng đang có lợi thế lớn. Zidane cũng duy trì thành tích bất bại trong 4 trận đầu dẫn đội với 3 chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ 2 lần, cùng trận hòa Ý.

Đây còn là chiến thắng sân nhà đầu tiên của ông với tuyển Pháp, sau trận hòa 1-1 trước Ý tại Stade de France.

Hai trận cuối quyết định tấm vé tứ kết

Pháp còn 2 trận trong tháng 11. Họ làm khách trước Ý ngày 12/11 rồi trở lại sân nhà gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11. Hai đội dẫn đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết Nations League 2026/27.

Với Zidane, trận thắng Bỉ mang lại nhiều hơn 3 điểm. Đội tuyển Pháp đã trải qua hơn 75 phút bế tắc nhưng vẫn có thể thay đổi hoàn toàn trận đấu nhờ những lựa chọn từ ghế dự bị. Khi Doué, Cherki và Olise cùng tạo khác biệt trong chưa đầy một phần tư giờ, chiều sâu nhân sự trở thành một trong những lợi thế lớn nhất của Pháp trước 2 lượt cuối.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật