Chiesa không ngại khởi đầu lại: “Tôi chỉ muốn chứng tỏ mình ở Anfield”

Khảo sát của cựu cầu thủ: Chọn đá cùng Messi, ngưỡng mộ thành tích Ronaldo

Casemiro ra mắt ấn tượng, Inter Miami thắng nhọc nhờ quả phạt đền phút 81

Kỳ Quang

Italy sẵn sàng phá vỡ giới hạn tài chính để mời Pep Guardiola về dẫn dắt

Ưu tiên một cái tên “áp đảo”

Liên đoàn Bóng đá Italy đang để trống ghế huấn luyện viên trưởng sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Gennaro Gattuso vì thất bại ở trận tranh vé vớt World Cup trước Bosnia-Herzegovina. Italy hòa 1-1 sau hiệp phụ rồi thua 1-4 trong loạt sút luân lưu, qua đó lỡ hẹn World Cup lần thứ 3 liên tiếp.

Trong bối cảnh đó, tân Chủ tịch Liên đoàn Giovanni Malagò xác nhận Pep Guardiola là một trong những cái tên được đưa vào danh sách ứng viên, đồng thời thừa nhận sức nặng đặc biệt của nhà cầm quân này trong các cuộc bàn bạc nội bộ.

Sẵn sàng “phá trần” vì một ngoại lệ

Malagò cho biết Liên đoàn đang phải đối mặt với sức ép ngân sách, thậm chí ông dùng cụm từ “thắt lưng buộc bụng” cho giai đoạn ngắn và trung hạn. Dù vậy, ông nói đã có những ngoại lệ được tính đến, gắn với “một cái tên đang chiếm ưu thế ở thời điểm này”.

Khi được hỏi thẳng có phải đang nói về Guardiola hay không, Malagò trả lời “đúng”, qua đó trực tiếp xác nhận Liên đoàn sẵn sàng tạo ngoại lệ về ngân sách nếu có thể thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Giữ thế cân bằng với các ứng viên khác

Dù dành sự chú ý đặc biệt cho Guardiola, Malagò khẳng định việc mở đàm phán với ông không phải là hành động thiếu tôn trọng các ứng viên khác. Ông nhắc đến Roberto Mancini và Andrea Pirlo như những cái tên thuộc mẫu huấn luyện viên mà Liên đoàn đang tìm kiếm, đồng thời nhấn mạnh danh sách không dừng lại ở 3 người này.

Theo ông, việc bổ sung thêm một ứng viên tầm cỡ không làm giảm giá trị của quá trình lựa chọn đang diễn ra.

Tham vọng của Liên đoàn và lựa chọn của Guardiola

Pep Guardiola, 55 tuổi, vừa rời Manchester City trong mùa hè này và trở thành người tự do sau giai đoạn dẫn dắt đội bóng từ năm 2016. Ông từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tại một giải đấu lớn trước khi giải nghệ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có sự nghiệp rực rỡ tại Barcelona, Bayern Munich và Man City với 41 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Cúp C1 châu Âu.

Tuy vậy, theo nguồn tin của ESPN, cuộc trao đổi giữa Guardiola và Liên đoàn Bóng đá Italy diễn ra ngắn và ông đang muốn tạm nghỉ sau quãng thời gian dài làm việc tại Man City. Điều đó khiến tham vọng tạo “ngoại lệ tài chính” của Liên đoàn đứng trước nhiều trở ngại.

0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Từ vai phụ đến quyết tâm bám trụ

Federico Chiesa gia nhập Liverpool từ Juventus với mức phí 12,5 triệu bảng vào tháng 8 năm 2024 nhưng gần như chỉ xuất hiện bên lề. Trong hai mùa dưới thời Arne Slot, anh chỉ đá chính hai trận ở Ngoại hạng Anh, dù bản thân cảm thấy đã sẵn sàng cho một vai trò lớn hơn. Chiesa thừa nhận anh muốn ra sân nhiều hơn, nhưng chấp nhận đó là lựa chọn chiến thuật của huấn luyện viên cũ và coi đó đơn giản là bóng đá.

Niềm vui hiện tại và cam kết với Anfield

Sau bàn thắng trong trận giao hữu thắng Sunderland 4-2 tại Nashville, Chiesa khẳng định anh đang hạnh phúc ở Liverpool. Anh nói mình yêu câu lạc bộ, yêu người hâm mộ và chỉ tập trung làm hết sức để có cơ hội thi đấu. Dù từng trải qua “quá nhiều khởi đầu mới”, anh vẫn chấp nhận thêm một lần nữa bắt đầu lại, lần này dưới thời Andoni Iraola, với mục tiêu duy nhất là chứng tỏ bản thân trong màu áo Liverpool.

Làm quen với yêu cầu khắc nghiệt của Iraola

Chỉ sau hai tuần làm việc với huấn luyện viên mới, Chiesa đã cảm nhận rõ yêu cầu về cường độ cao và các tình huống một đối một trên khắp mặt sân. Những trao đổi giữa anh và Iraola đến lúc này chủ yếu xoay quanh pressing và cách vận hành chiến thuật. Chiesa nhấn mạnh anh không bận tâm chuyện “khởi đầu mới” nữa, mà chỉ cố gắng đáp ứng đúng những gì Iraola muốn để tự mở ra cơ hội cho mình.

Áp lực thành tích và bối cảnh buộc phải thay đổi

Mùa trước, Liverpool chỉ kịp giành vé dự Champions League ở vòng cuối với vị trí thứ năm, sau khi vừa là nhà vô địch Ngoại hạng Anh hai năm trước đó. Màn bảo vệ ngôi vương gây thất vọng khiến Fenway Sports Group sa thải Arne Slot và chọn Iraola để mang lại lối chơi chủ động, giàu năng lượng hơn. Chiesa nhìn nhận Liverpool “xứng đáng nhiều hơn”, từ việc bị PSG loại ở Champions League cho tới cuộc đua trong nước, và cho rằng mùa này đội phải làm tốt hơn ở cả hai đấu trường.

Một tương lai chưa chốt nhưng không lưỡng lự

Khi được hỏi liệu Iraola có mở ra chương mới cho mình hay không, Chiesa nói anh chưa thể khẳng định điều gì. Anh chỉ nhắc lại rằng hiện tại anh hạnh phúc ở Liverpool và mọi suy nghĩ đều dành cho câu lạc bộ. Chuyện tương lai để sau, còn bây giờ, lựa chọn của Chiesa là ở lại, chấp nhận cạnh tranh và nỗ lực giành chỗ đứng trong một Liverpool đang buộc phải thay đổi.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trọng tâm chuyển từ trừng phạt sang bảo vệ sức khỏe cầu thủ

Lionel Messi sẽ không dự trận All-Star MLS năm 2026, nhưng khác với mùa trước, anh không bị treo giò. Thông báo của ban tổ chức cho thấy cách tiếp cận mới: thay vì xử lý kỷ luật như năm 2025, giải đấu chấp nhận cho các trụ cột vừa đá World Cup được nghỉ ngơi theo thỏa thuận đã thống nhất với công đoàn cầu thủ.

Năm ngoái, Messi bị cấm thi đấu một trận vì không tham gia All-Star, quyết định bị đồng sở hữu Inter Miami Jorge Mas chỉ trích là quá nặng và khiến Messi rất khó chịu. Năm nay, cùng hoàn cảnh vừa chơi trận chung kết World Cup ngày 19/7, nhưng phản ứng của giải đấu đã khác hẳn.

Thỏa thuận mới giữa MLS và cầu thủ sau World Cup

Trước mùa 2026, MLS và Hiệp hội cầu thủ đã thống nhất một nguyên tắc: sau khi kết thúc World Cup, mỗi câu lạc bộ sẽ làm việc riêng với từng cầu thủ để xác định thời gian nghỉ, trở lại tập luyện và thi đấu. Dựa trên khung đó, Messi và Rodrigo De Paul được chính thức “miễn” tham dự trận All-Star năm nay.

Cả hai cũng chưa ra sân cho Inter Miami trong các chiến thắng trước Chicago Fire và CF Montreal sau World Cup. Điều này phù hợp với xu hướng nghỉ ngơi bắt buộc 21 ngày sau mùa giải mà FIFPRO đã thống nhất với FIFA từ năm ngoái.

Danh sách All-Star điều chỉnh theo biến động nhân sự

Không chỉ Messi và De Paul, Mbekezeli Mbokazi và chân sút dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới Hugo Cuypers cũng được cho phép vắng mặt, trong đó Cuypers nghỉ vì chuẩn bị chuyển sang Monterrey. Bốn suất trống được lấp bằng Yannick Bright (Inter Miami), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Guilherme (Houston Dynamo) và Philip Zinckernagel (Chicago Fire).

Dù thiếu Messi, trận All-Star với đội các ngôi sao Liga MX tại Charlotte, Bắc Carolina vẫn quy tụ nhiều tên tuổi như Son Heung-min, Thomas Müller hay Tim Ream, cho thấy giải đấu chấp nhận điều chỉnh nhân sự để giữ lịch thi đấu mà không ép các trụ cột vừa trải qua World Cup phải ra sân bằng mọi giá.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Tiền đạo cánh lên giá

Paris St-Germain được cho là chỉ chấp nhận để Bradley Barcola ra đi nếu nhận khoảng 145 triệu bảng. Cầu thủ tấn công 23 tuổi người Pháp đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Liverpool, cho thấy nhóm cầu thủ chạy cánh trẻ, có thể đá nhiều vị trí trên hàng công đang được định giá rất cao.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid được cho là đã ấn định mức 160 triệu euro, tương đương khoảng 137 triệu bảng, cho Vinicius Jr. Dù Arsenal chưa mở đàm phán, thông tin từ Anh cho rằng đội bóng này sẵn sàng trao cho Vinicius bản hợp đồng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ nếu có cơ hội tiếp cận.

Ưu tiên của ngôi sao và thế khó của câu lạc bộ

Vinicius Jr vẫn được mô tả là ưu tiên gia hạn với Real Madrid, khi hợp đồng hiện tại chỉ còn một năm. Điều này đặt Real vào thế phải cân nhắc giữa việc chốt tương lai sớm hoặc đối mặt nguy cơ mất một tài sản lớn với giá thấp hơn trong tương lai gần.

Ở Đức, Joao Palhinha muốn ở lại Bayern Munich để cạnh tranh vị trí, nhưng phía câu lạc bộ lại được cho là đang tìm cách bán anh. Sự lệch pha giữa mong muốn của cầu thủ và kế hoạch của đội bóng xuất hiện khá rõ trong mùa hè này.

Arsenal xoay trục sang tuyến giữa

Bên cạnh những tin đồn về Vinicius, Arsenal được cho là chuẩn bị đẩy nhanh đàm phán với Newcastle về trường hợp Bruno Guimaraes. Tiền vệ người Brazil, 28 tuổi, đã nói với người đại diện rằng anh muốn chốt tương lai trong vòng một tuần, trước khi trở lại tập trung cùng Newcastle cho chuyến tập huấn trước mùa giải.

Việc Arsenal cùng lúc được liên hệ với một tiền đạo cánh đắt giá và một tiền vệ trung tâm chủ chốt cho thấy họ đang tìm cách nâng cấp cả khả năng sáng tạo lẫn kiểm soát trận đấu, thay vì chỉ tập trung vào một vị trí.

Những điểm đến mới ngoài châu Âu

Al-Hilal đã mở đàm phán với Everton về trường hợp Iliman Ndiaye, cầu thủ chạy cánh người Senegal 26 tuổi. Ở chiều ngược lại, Besiktas đang chờ quyết định của Mohamed Salah sau khi gửi đề nghị cuối cùng, trong bối cảnh tiền đạo 34 tuổi này đã rời Liverpool theo dạng tự do.

Các đội bóng Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ngày càng nhiều trong các thương vụ liên quan đến cầu thủ tấn công biên, tạo thêm lựa chọn cho những ngôi sao đã qua giai đoạn đỉnh cao ở châu Âu.

Thị trường xoay quanh biên và biên độ tuổi

Tottenham được cho là đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Savinho, cầu thủ chạy cánh người Brazil 22 tuổi thuộc biên chế Manchester City. Real Madrid lại được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Yan Diomande, cầu thủ tấn công cánh 19 tuổi người Bờ Biển Ngà của RB Leipzig.

Ở Anh, Chelsea được cho là sẽ yêu cầu mức phí đáng kể cho Pedro Neto, 26 tuổi, trong bối cảnh Liverpool, Manchester City và một số đội bóng Ả Rập Xê Út quan tâm. Bournemouth thì không có ý định bán tiền đạo trẻ người Pháp Junior Kroupi, 20 tuổi, dù Barcelona theo dõi sát sao.

Fulham được nhắc đến như lựa chọn hàng đầu nếu Real Madrid quyết định cho mượn Franco Mastantuono, tiền vệ 18 tuổi người Argentina. Juventus lại làm việc để chiêu mộ Joshua Zirkzee, tiền đạo 25 tuổi người Hà Lan từ Manchester United.

Từ những thương vụ đã được nhắc tới, có thể thấy các câu lạc bộ đang chia thành hai hướng: săn đón các cầu thủ tấn công cánh trẻ, còn nhiều năm đỉnh cao, và tìm bến đỗ mới cho những ngôi sao đã bước sang giai đoạn khác của sự nghiệp.

Xem thêm
0
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Hai hình ảnh nổi bật trong cùng một khảo sát

Khảo sát ẩn danh của The Athletic với hơn 100 cựu cầu thủ chuyên nghiệp không chỉ đưa ra tỷ lệ %, mà còn phác họa hai hình ảnh rất khác nhau về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, dựa trên chính lời giải thích của người trong nghề.

Ronaldo gắn với chuẩn mực thành tích

Ở câu hỏi về hành trình sự nghiệp, 66% chọn Ronaldo. Những người này nhắc đến khả năng giữ chuẩn phong độ cao trong thời gian dài, sự đều đặn trong ghi bàn và bộ sưu tập chức vô địch giải quốc nội ở Anh, Tây Ban Nha, Ý. Trong khung nhìn đó, Ronaldo hiện lên như mẫu cầu thủ gắn với thành tích, kỷ lục và chinh phục nhiều môi trường khác nhau.

Messi gắn với lối chơi phục vụ tập thể

Khi được hỏi muốn đá chung với ai, 72% lại chọn Messi. Lý do xoay quanh khả năng tạo cơ hội, tầm nhìn trong những đường chuyền và cách chơi ưu tiên lợi ích của đội. Hình ảnh Messi trong câu trả lời của họ là người tổ chức lối chơi, giúp đồng đội hưởng lợi từ những pha xử lý của mình.

Một cặp đối thủ, hai vai trò trong mắt đồng nghiệp cũ

Từ cùng một nhóm người trả lời, Ronaldo được gắn với hình ảnh người theo đuổi đỉnh cao thành tích, còn Messi được gắn với hình ảnh người làm bóng cho tập thể. Hai vai trò này cùng tồn tại trong cuộc tranh luận về họ, và được phản chiếu khá rõ qua kết quả khảo sát.

Xem thêm
0
63 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trọng tâm của Mourinho

Trong bối cảnh Vinicius Junior chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng và Arsenal đã bắt tay vào đàm phán chiêu mộ, Jose Mourinho nổi lên như nhân vật muốn giữ mọi thứ ở lại Madrid. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha được mô tả là “tuyệt đối không muốn” tiền đạo Brazil rời Real, và quan điểm này đã được ông chuyển trực tiếp tới lãnh đạo câu lạc bộ.

Quyền lực mới của Mourinho

Kể từ khi trở lại Real Madrid vào tháng 6, Mourinho được trao rất nhiều quyền quyết định. Những bản hợp đồng mà ông yêu cầu cho đội hình như Denzel Dumfries, Marc Cucurella hay Bernardo Silva đều được ưu tiên thực hiện. Bối cảnh đó khiến tiếng nói của ông trong vụ Vinicius có sức nặng đặc biệt, nhất là khi ban lãnh đạo vẫn coi việc gia hạn với cầu thủ này là mục tiêu hàng đầu.

Tham gia trực tiếp bàn đàm phán

Không chỉ bày tỏ mong muốn, Mourinho còn dự định tham gia trực tiếp vào các cuộc thương lượng sắp tới giữa Real Madrid và người đại diện của Vinicius. Sau nhiều lần đàm phán trong 12 tháng qua mà vẫn chưa tiến gần tới thỏa thuận, sự xuất hiện của ông được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt tích cực cho quá trình gia hạn.

Biên độ nhượng bộ dành cho Vinicius

Với tầm ảnh hưởng hiện tại, Mourinho có thể là người thúc đẩy ban lãnh đạo nới rộng biên độ đáp ứng các yêu cầu hợp đồng từ phía Vinicius. Khả năng câu lạc bộ chấp nhận linh hoạt hơn được đặt trong bối cảnh huấn luyện viên trưởng chủ động đề nghị, dù mọi thứ vẫn phải chờ khi Vinicius trở lại hội quân tuần tới và vòng đàm phán mới được mở lại.

Xem thêm
0
37 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật