6 kỳ World Cup, 0 bàn ở vòng loại trực tiếp: Nghịch lý của Ronaldo

Tuchel kéo Rice về đá hậu vệ phải: Bước ngoặt giúp tuyển Anh lội ngược dòng

Người hâm mộ sốt ruột, MU vẫn kiên định với chiến lược chuyển nhượng của mình

Nguyễn Thông

Năm cuối hợp đồng và sức ép từ AC Milan

Virgil van Dijk đang ở năm cuối hợp đồng với Liverpool, và đây là thời điểm AC Milan cân nhắc hành động. Theo Gazzetta dello Sport, lãnh đạo Milan đã bàn bạc về khả năng chiêu mộ trung vệ người Hà Lan. Thương vụ được đánh giá là phức tạp vì hai yếu tố: chi phí tài chính và khả năng Liverpool không muốn để đội trưởng hàng thủ ra đi trong bối cảnh chưa có phương án thay thế rõ ràng.

Việc Milan chỉ mới dừng ở mức “xem xét tính khả thi” cho thấy họ nhận thức được rủi ro khi theo đuổi một cầu thủ vừa đắt giá, vừa giữ vai trò quan trọng tại câu lạc bộ chủ quản. Tuy vậy, việc Van Dijk bước vào năm cuối hợp đồng vẫn khiến tương lai của anh trở thành chủ đề được theo dõi sát.

Camavinga giữa cuộc tái thiết Real Madrid

Eduardo Camavinga cũng ở trong bối cảnh nhạy cảm khi Real Madrid bước vào giai đoạn thay đổi dưới thời HLV Jose Mourinho. Marca cho biết tiền vệ 23 tuổi đã có trao đổi với Manchester City về khả năng chuyển nhượng với mức phí khoảng 60 triệu euro. Điều này diễn ra trong lúc Real Madrid đang sắp xếp lại đội hình, còn Man City muốn bổ sung thêm một lựa chọn ở tuyến giữa sau thương vụ Elliot Anderson trị giá 116 triệu bảng.

Camavinga không bị đặt vào tình thế “bắt buộc phải đi”, nhưng việc Real Madrid mở cửa cho các cuộc nói chuyện cho thấy họ sẵn sàng cân nhắc nếu nhận được đề nghị phù hợp với kế hoạch tái thiết. Về phía Man City, việc từng cân nhắc Sandro Tonali rồi chuyển hướng sang Camavinga và Ayyoub Bouaddi cho thấy họ đang tìm kiếm sự linh hoạt ở tuyến giữa hơn là một cái tên cố định.

Vinicius Junior và sự dòm ngó từ Bayern Munich

Vinicius Junior là trường hợp khác cũng bước vào năm cuối hợp đồng tại Real Madrid. Ekrem Konur cho biết Bayern Munich đang theo dõi khả năng chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil trong mùa hè này. Việc hợp đồng sắp hết hạn khiến vị thế đàm phán của Real Madrid không còn tuyệt đối, đồng thời mở ra cơ hội cho các đội bóng lớn khác.

Bayern không đưa ra động thái ồn ào, nhưng việc “theo dõi” trong bối cảnh thời hạn hợp đồng rút ngắn đủ để tạo sức ép mềm lên Real Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha vì thế phải cân nhắc giữa việc gia hạn, bán ngay để thu tiền, hoặc chấp nhận rủi ro mất cầu thủ theo dạng tự do sau này.

Ảnh hưởng dây chuyền trên thị trường

Những trường hợp như Van Dijk, Camavinga hay Vinicius tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên thị trường chuyển nhượng. Nếu Van Dijk rời Liverpool, câu lạc bộ Anh sẽ phải tìm trung vệ mới, kéo theo chuỗi dịch chuyển ở tuyến phòng ngự. Nếu Camavinga sang Man City, Real Madrid sẽ cần bổ sung tuyến giữa, còn Man City có thể dừng việc theo đuổi các mục tiêu khác như Bouaddi.

Với Vinicius, bất kỳ động thái nào của Bayern cũng có thể buộc Real Madrid phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự trên hàng công, trong bối cảnh họ đã có nhiều thay đổi ở các tuyến khác. Điểm chung của cả ba trường hợp là năm cuối hợp đồng biến họ thành tâm điểm, dù mỗi người ở một vị trí và hoàn cảnh khác nhau.

Xem thêm
0
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Một chiến thắng dễ, một cảm giác lửng lơ

Trước Haiti, Brazil thắng 3-0 trong thế trận dần giống một buổi tập. Ngay cả Carlo Ancelotti cũng không quá hào hứng, ông chủ động giảm bớt sự phấn khích khi nói về trận đấu. Trên sân, đội tuyển trình diễn đủ để khán giả hài lòng, nhưng không tạo ra cảm giác về một tập thể ở đẳng cấp cao nhất.

Đó là hình ảnh khá đúng với Brazil hiện tại: không yếu, nhưng cũng chưa chạm tới tầm “đáng sợ”. Họ có những khoảnh khắc chất lượng, song tổng thể vẫn thiếu sự áp đảo mà người ta từng gắn với chiếc áo vàng.

Những điểm sáng rời rạc

Trong bức tranh ấy, từng cá nhân vẫn nổi bật. Vinicius tiếp tục ghi bàn, thêm một pha bứt tốc dứt điểm quen thuộc mà anh đã làm nhiều lần ở cấp câu lạc bộ. Alisson không chỉ chắc chắn mà còn có một pha xoay người xử lý bóng đẹp mắt. Cặp trung vệ Gabriel và Marquinhos mang lại sự yên tâm. Bruno Guimaraes điều tiết tuyến giữa, cho thấy vì sao anh được nhiều đội bóng lớn theo đuổi.

Trên hàng công, Matheus Cunha có thể là phát hiện quan trọng. Anh ghi hai bàn theo hai kiểu khác nhau: một pha chớp thời cơ kiểu “kẻ săn mồi”, một cú dứt điểm căng, cao, giống những gì anh vẫn làm ở Manchester United. Khi tưởng như cơ hội đã trôi qua, Cunha vẫn kịp xoay chuyển tình thế, gợi ý một mẫu trung phong mà Brazil đang thiếu.

Những lỗ hổng khó che

Dù vậy, đội hình này không đồng đều. Một số vị trí đạt tầm thế giới, số khác chỉ ở mức trung bình. Điều đó khiến Brazil khó duy trì sức ép liên tục, dễ rơi vào những khoảng thời gian thi đấu nhạt nhòa, ngay cả trước đối thủ yếu như Haiti.

Chấn thương của Raphinha là ví dụ khác cho sự mong manh. Anh là người kéo giãn hàng thủ đối phương rất tốt, nhưng vừa khi thể hiện được vai trò thì phải rời sân. Mỗi khi Ancelotti tìm được một mảnh ghép hợp lý, một vấn đề mới lại xuất hiện.

Ancelotti và bài toán cân bằng

Trong bối cảnh đó, Ancelotti phải vừa khai thác điểm mạnh, vừa che bớt điểm yếu. Ông cần tận dụng những cá nhân như Vinicius, Alisson, Cunha, Bruno Guimaraes, đồng thời tìm cách để các mắt xích còn lại không trở thành gánh nặng. Ngay cả việc thay người cũng phải tính toán kỹ, như khi ông phải giải thích vì sao Rayan được tung vào sân trước Endrick.

Brazil dưới tay Ancelotti đang dần có thêm nhịp điệu, nhưng vẫn là một tập thể “nửa vời”: đủ tốt để thắng, chưa đủ hoàn thiện để gieo nỗi sợ. Họ giống một đội bóng đang trong quá trình lắp ráp, nơi từng chi tiết đã có chất lượng, nhưng bức tranh chung vẫn chưa thật sự liền mạch.

Một hành trình tích lũy thay vì bùng nổ

Điều tích cực nhất lúc này là cảm giác về đà tiến. Mỗi trận, Brazil lại có thêm một mảnh ghép: Vinicius duy trì phong độ, Cunha cho thấy bản năng ghi bàn, hàng thủ giữ được sự chắc chắn. Dù trận đấu đôi khi đủ nhàn để người xem quay sang nhìn điện thoại, đội tuyển vẫn đang tích lũy những bước nhỏ.

Brazil hiện không phải tập thể khiến đối thủ hoảng sợ ngay từ đường hầm, nhưng họ sở hữu đủ chất liệu để trở nên nguy hiểm nếu quá trình hoàn thiện tiếp tục. Đội bóng của Ancelotti đang đứng giữa hai thái cực, và hướng đi tiếp theo sẽ quyết định họ trở lại nhóm tinh hoa hay chấp nhận là một đội mạnh “vừa phải”.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Vinicius không cần nói nhiều để chứng minh vai trò mới ở Brazil. Anh thể hiện điều đó bằng những bàn thắng, tốc độ và các pha lên bóng luôn gây áp lực lớn lên hàng thủ đối phương. Sau vòng bảng World Cup 2026, Brazil không còn tạo cảm giác phải phụ thuộc quá nhiều vào Neymar. Đội bóng áo vàng-xanh lúc này đang được dẫn dắt bởi phong độ bùng nổ của Vinicius.

Vinicius nắm vai chính

Brazil khép lại bảng C với 7 điểm, ghi 7 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua và xếp trên Morocco nhờ hiệu số. Trong hành trình đó, Vinicius là gương mặt nổi bật nhất trên hàng công. Anh có 4 bàn, 1 kiến tạo, tung 12 cú sút, 8 lần sút trúng đích, tạo 5 cơ hội và đạt 3,57 bàn thắng kỳ vọng.

Những con số ấy cho thấy Vinicius không còn là cầu thủ chỉ gây sức ép bằng những pha rê bóng ở biên trái. Anh đã trở thành người kết thúc tình huống, mở khóa hàng thủ và kéo hàng công Brazil ở những thời điểm quan trọng. Cú đúp vào lưới Scotland trong trận thắng 3-0 là hình ảnh rõ nhất: tốc độ của Vinicius khiến hàng thủ đối phương liên tục bị xô lệch, còn khả năng chọn vị trí trong vòng cấm giúp anh biến sức ép của Brazil thành bàn thắng.

Brazil bớt phụ thuộc Neymar

Suốt nhiều năm, Neymar là cái tên mà Brazil luôn trông chờ nhiều nhất, cả về cảm xúc lẫn chuyên môn. Khi anh có mặt trên sân, các đợt tấn công của đội bóng áo vàng-xanh thường xoay quanh số 10. Nhưng tại World Cup 2026, Brazil đang vận hành theo cách khác. Neymar vắng hai trận đầu vì chấn thương, đội vẫn giành 4 điểm sau hai lượt trận và còn chơi bùng nổ hơn khi Vinicius liên tục ghi bàn.

Sự thay đổi này giúp Brazil nhẹ gánh hơn rất nhiều. Họ không còn phải chờ Neymar tạo ra khác biệt trong mọi pha tấn công. Bruno Guimaraes đem lại những đường chuyền sáng hơn từ tuyến giữa, Matheus Cunha biết cách tận dụng cơ hội, còn Vinicius liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Khi Brazil có nhiều hướng tấn công hơn, Vinicius cũng có thêm khoảng trống để bứt tốc, đi bóng và xâm nhập vòng cấm.

Dấu ấn của Ancelotti

Dưới thời Carlo Ancelotti, Vinicius ghi 7 bàn sau 13 trận cho Brazil. Trước đó, anh chỉ có 6 bàn trong 39 trận dưới các HLV khác. Sự khác biệt này cho thấy Ancelotti đang biết cách khai thác Vinicius tốt hơn. Ông hiểu rõ học trò từ thời làm việc tại Real Madrid, biết lúc nào nên để anh bám cánh, lúc nào kéo vào trung lộ và lúc nào cần đưa bóng sớm để Vinicius có cơ hội đối mặt hậu vệ.

Brazil vì thế không dùng Vinicius như một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Anh được trao nhiều quyền di chuyển hơn, có nhiều pha chạm bóng gần khung thành hơn và được đồng đội tìm đến sớm hơn ở các đợt phản công. Khi Vinicius được đặt đúng vùng mạnh nhất, Brazil có một mũi công vừa nhanh, vừa trực diện, vừa đủ lạnh trong những pha dứt điểm.

Neymar vẫn còn giá trị

Trước Scotland, Neymar vào sân từ phút 76, đánh dấu trận đầu tiên của anh cho Brazil tại World Cup 2026 và cũng là lần đầu anh trở lại đội tuyển kể từ tháng 10/2023. Chỉ trong thời gian ngắn, anh vẫn tạo ra 3 cơ hội, cho thấy phẩm chất sáng tạo chưa mất.

Sự khác biệt nằm ở vai trò của mỗi người. Neymar vẫn là biểu tượng lớn của Brazil và vẫn có thể giúp hàng công chơi mềm mại hơn ở những trận knock-out căng thẳng. Nhưng anh không còn là điểm tựa duy nhất như trước. Lúc này, Vinicius mới là người ghi bàn đều đặn, liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương và định hình cách Brazil tấn công.

Sự chuyển giao đã bắt đầu

Vinicius chưa thể sánh với Neymar về dấu ấn để lại trong màu áo Brazil. Neymar vẫn là chân sút số một lịch sử đội tuyển, từng gánh vác kỳ vọng của cả nền bóng đá trong nhiều giai đoạn. Nhưng tại World Cup 2026, vai trò quan trọng nhất trên sân đang thuộc về Vinicius. Anh không vượt Neymar bằng tên tuổi, mà bằng phong độ, bàn thắng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của Brazil.

Với Brazil, đó là tín hiệu rất tích cực trước vòng 32 đội. Neymar khỏe mạnh sẽ giúp HLV Ancelotti có thêm lựa chọn trên hàng công, nhất là ở những trận đấu căng thẳng. Nhưng lúc này, Vinicius mới là cái tên khiến đối thủ phải dè chừng nhất. Anh đang vào guồng, ghi bàn đều và từng bước trở thành người dẫn đường mới của Brazil.

Xem thêm
0
519 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Neymar trở lại trong trận Brazil thắng Scotland 3-0, nhưng màn tái xuất của anh không chỉ mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ. Với Carlo Ancelotti, Neymar vẫn là một quân bài đặc biệt nhờ kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, sự trở lại ấy cũng khiến Brazil phải tính toán kỹ hơn: dùng Neymar ra sao khi Vinicius Junior đang chơi bùng nổ và dần trở thành điểm tựa chính trên hàng công?

Neymar vẫn còn chất khác biệt

Neymar vào sân ở phút 76, thay Matheus Cunha, khi Brazil đã kiểm soát được thế trận. Chỉ trong khoảng 13 phút, anh tạo ra 3 cơ hội cho đồng đội. Với một cầu thủ vừa trở lại sau thời gian dài vật lộn với chấn thương đầu gối rồi vấn đề bắp chân, đó là tín hiệu tích cực. Neymar không còn bùng nổ liên tục như giai đoạn đỉnh cao, nhưng những pha xử lý ở không gian hẹp, đường chuyền mở ra sau lưng hàng thủ và khả năng hút người của anh vẫn là thứ Brazil rất cần ở vòng loại trực tiếp.

Vinicius đang là đầu kéo của Brazil

Vấn đề nằm ở chỗ Brazil hiện không còn phải xoay quanh Neymar. Trước Scotland, đội bóng của Ancelotti thắng 3-0, cầm bóng 54%, tung 21 cú sút và có 9 lần đưa bóng trúng đích. Vinicius ghi 2 bàn, Matheus Cunha ghi bàn còn lại. Sau vòng bảng, Vinicius đã có 4 bàn, 1 kiến tạo, 12 cú sút, 8 cú sút trúng đích và 5 cơ hội tạo ra. Những con số ấy đủ để khẳng định cánh trái đang là khu vực sống còn của Brazil, nơi Vinicius có tốc độ, sự tự tin và cảm giác ghi bàn tốt nhất.

Bài toán vị trí cho Ancelotti

Nếu Neymar đá lệch trái, anh dễ chiếm khoảng hoạt động của Vinicius. Nếu kéo vào giữa, Lucas Paqueta hoặc Bruno Guimaraes phải thay đổi vai trò. Nếu đá quá thấp, Neymar có thể làm chậm tốc độ lên bóng của Brazil, nhất là khi đội bóng này đang nguy hiểm nhờ các pha chuyển trạng thái nhanh. Vì thế, cách dùng hợp lý hơn là để Neymar chơi như một số 10 tự do, nhận bóng giữa hai tuyến, phối hợp ngắn với Vinicius ở nửa trái sân nhưng không kéo Vinicius rời khỏi biên.

Đá chính hay siêu dự bị?

Ở giai đoạn này, phương án Neymar dự bị vẫn an toàn hơn. Brazil cần giữ nhịp chơi đang ổn định, đặc biệt khi Cunha, Vinicius, Paqueta và Bruno Guimaraes đã tạo được sự ăn ý. Neymar vào sân sau phút 60 có thể hiệu quả hơn: đối thủ xuống sức, khoảng trống nhiều hơn, còn anh không phải tiêu hao quá nhiều cho nhiệm vụ gây sức ép và đua tốc độ. Ba cơ hội trong thời gian ngắn trước Scotland là gợi ý rất rõ cho Ancelotti.

Tin vui đi kèm bài toán khó

Neymar trở lại giúp Brazil có thêm một phương án chất lượng cho những trận đấu khó ở vòng sau. Tuy nhiên, vai trò của anh bây giờ đã khác trước. Neymar vẫn đủ đẳng cấp để tạo ra khác biệt chỉ trong một pha bóng, nhưng Brazil hiện không còn phải dồn cả hàng công vào anh. Với Ancelotti, vấn đề không phải là có dùng Neymar hay không, mà là dùng anh vào thời điểm nào, ở vị trí nào và trong vai trò ra sao để Brazil vẫn tận dụng được tốc độ của Vinicius, đồng thời có thêm sự sáng tạo từ số 10.

Xem thêm
0
498 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Trọng trách mới khi Neymar vắng mặt

Trước trận mở màn World Cup 2026 gặp Ma Rốc, Vinicius Junior thừa nhận đây là giai đoạn quan trọng nhất trong đời và sự nghiệp. Ở tuổi 25, anh không chỉ là ngôi sao của Real Madrid mà còn trở thành gương mặt đại diện mới của đội tuyển Brazil, trong bối cảnh Neymar phải vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Việc Neymar không kịp chuẩn bị cho giải đấu khiến mọi ánh nhìn dồn vào Vinicius. Anh được kỳ vọng dẫn dắt thế hệ mới của Selecao, đưa đội tuyển trở lại quỹ đạo cạnh tranh chức vô địch thế giới.

Sự nâng đỡ từ Carlo Ancelotti

Vai trò mới của Vinicius ở đội tuyển gắn chặt với sự xuất hiện của Carlo Ancelotti trên băng ghế huấn luyện. Sau chuỗi năm thất vọng với các thất bại ở chung kết Copa America 2021, tứ kết World Cup 2022 và Copa America 2024, Brazil tìm kiếm một khởi đầu khác dưới tay chiến lược gia người Ý.

Vinicius khẳng định anh cảm thấy rất thoải mái khi làm việc với Ancelotti, giống như tại Real Madrid. Sự tự do và niềm tin mà ông dành cho anh được mang nguyên vẹn sang đội tuyển, giúp Vinicius tự tin tái hiện phong độ ở cấp câu lạc bộ.

Thành quả chung tạo nền cho kỳ vọng

Mối quan hệ giữa Ancelotti và Vinicius đã được kiểm chứng bằng danh hiệu. Họ cùng nhau giành hai chức vô địch châu Âu, hai lần đăng quang giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và vô địch giải thế giới cấp câu lạc bộ năm 2022. Trong màu áo đội tuyển, bàn thắng đầu tiên của kỷ nguyên Ancelotti cũng đến từ chân Vinicius trong trận thắng Paraguay 1-0 ở vòng loại.

Những cột mốc đó khiến việc Vinicius trở thành trung tâm của Brazil tại World Cup 2026 không phải là bước nhảy vọt bất ngờ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của một hành trình đã được xây nền từ trước.

Thử thách đầu tiên cho vai trò thủ lĩnh

Trận gặp Ma Rốc ở bảng C là dịp để Vinicius chứng minh anh đủ sức gánh vác đội tuyển trong ngày Neymar vắng mặt. Dù Brazil vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Alisson, Marquinhos, Bruno Guimaraes hay Raphinha, người được chờ đợi tạo khác biệt vẫn là tiền đạo của Real Madrid.

Cuộc đối đầu với đại diện châu Phi vì thế không chỉ mở ra hành trình mới của Brazil, mà còn là bài kiểm tra đầu tiên cho hình ảnh Vinicius trong vai trò người dẫn dắt thế hệ kế tiếp.

Xem thêm
0
923 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật