20 danh hiệu, 10 năm lịch sử và lần đầu Pep trở lại khán đài Etihad

80 trận cho tuyển Anh, Rice được Tuchel khen, Arsenal sắp thưởng lớn?

MU tìm cách giữ, đại gia châu Âu vây quanh: JJ Gabriel vẫn chưa chọn bến đỗ

Vũ Dân

Indonesia lần đầu đá chính với 11 cầu thủ sinh ở nước ngoài

Chiến thắng 2-0 trước Singapore tại SUGBK ở trận mở màn bảng A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 đánh dấu một cột mốc mới của tuyển Indonesia. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này đá chính với cả 11 cầu thủ đều sinh ra ở nước ngoài. Câu chuyện sau trận không chỉ xoay quanh 3 điểm, mà còn liên quan đến ý nghĩa của việc khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lần đầu Indonesia đá chính với 11 cầu thủ sinh ở nước ngoài

Đây là lần đầu đội tuyển Indonesia sử dụng đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ nào sinh tại Indonesia. Danh sách gồm Maarten Paes trong khung thành, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Dean James, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny và Mitchell Baker.

Trong số này, Baggott là trường hợp đặc biệt khi chọn quốc tịch Indonesia trước 21 tuổi. 10 người còn lại đều nhập quốc tịch Indonesia trên cơ sở nguồn gốc gia đình. Oratmangoen và Romeny trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng trước Singapore, với bàn mở tỷ số của Oratmangoen ở phút 13 và quả phạt đền thành công của Romeny phút 74.

Herdman không phân biệt cầu thủ nội và cầu thủ kiều

Trước sự chú ý dành cho đội hình gồm toàn những cầu thủ sinh ở nước ngoài, Herdman đưa ra quan điểm rõ ràng. Ông nhấn mạnh đây là những cầu thủ sẵn sàng di chuyển quãng đường dài, tập luyện chăm chỉ, lao vào các pha tranh chấp 50-50 và thi đấu hết mình để đại diện cho Indonesia. Với nhà cầm quân người Anh, đó là cơ sở quan trọng để lựa chọn nhân sự.

Trong hiệp 2, Herdman đưa Rayhan Hannan và Rizky Ridho, 2 cầu thủ sinh tại Indonesia, vào sân nhưng quan điểm của ông không thay đổi. Herdman không muốn phân biệt “cầu thủ nội” hay “cầu thủ kiều”, nhấn mạnh tất cả đều đại diện cho cùng một lá cờ và cùng hát một bài quốc ca.

Herdman nhấn mạnh rằng khi một cầu thủ bắt đầu né những pha tranh chấp hoặc không còn chịu chạy trên sân, lúc ấy mới nên đặt vấn đề về việc họ có xứng đáng khoác áo Indonesia hay không.

1
10,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Phạm Ngọc Khánh
gọi là đội Hợp Chủng Indonesia, dừng gọi đội Indonesia nữa.
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Một lần trở lại khác hẳn thông thường

Trận Manchester City tiếp Paris Saint-Germain tại Champions League vào tuần tới sẽ có một vị khách đặc biệt trên khán đài. Pep Guardiola dự kiến trở lại Etihad lần đầu kể từ khi rời ghế huấn luyện cuối mùa trước, khép lại 10 năm thành công nhất lịch sử câu lạc bộ.

Pep Guardiola không trở về trong một buổi lễ tri ân đơn thuần. Sự xuất hiện của ông diễn ra đúng lúc Manchester City đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn ngoài sân cỏ, sau khi ủy ban độc lập kết luận câu lạc bộ vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League.

Phán quyết khiến Man City bước vào giai đoạn nhạy cảm

Kết luận được công bố cuối tháng 9 xác định Manchester City vi phạm toàn bộ các cáo buộc nghiêm trọng liên quan tài chính trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18, đồng thời vi phạm phần lớn nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Một trong những nội dung nặng nhất liên quan hơn 830 triệu bảng tiền từ chủ sở hữu được che giấu dưới hình thức doanh thu tài trợ. Ủy ban cho rằng Manchester City sử dụng các thỏa thuận thương mại giả tạo để làm sai lệch tình hình tài chính thực tế của câu lạc bộ.

Manchester City bác bỏ kết luận và chính thức kháng cáo ngày 2/10. Vụ việc vì thế chưa khép lại, còn hình thức kỷ luật cuối cùng vẫn chưa được xác định.

Guardiola công khai đứng về phía câu lạc bộ

Ngay sau phán quyết, Guardiola không giữ khoảng cách với đội bóng cũ. Ông đăng thông điệp nhấn mạnh mình vẫn đứng phía sau Manchester City, từ chủ sở hữu, chủ tịch, ban điều hành, Enzo Maresca, các cầu thủ, nhân viên đến người hâm mộ.

Guardiola viết rằng ông “ở đây, hơn bao giờ hết” và tin tất cả sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lập trường ấy không phải điều mới xuất hiện. Tháng 11/2024, khi vụ kiện vẫn đang trong quá trình xét xử, Guardiola từng tuyên bố ông sẽ tiếp tục ở lại ngay cả nếu Manchester City bị đẩy xuống một hạng đấu thấp hơn. Khi đó, ông khẳng định sẽ cùng đội bóng tìm đường trở lại Premier League.

20 danh hiệu sau một thập kỷ

Guardiola chia tay Manchester City sau 10 năm với 20 danh hiệu. Ông giành 6 Premier League, 1 Champions League, 3 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn, 3 Siêu cúp Anh, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp thế giới các câu lạc bộ.

Giai đoạn nổi bật nhất là chuỗi 4 chức vô địch Premier League liên tiếp từ mùa 2020/21 đến 2023/24, thành tích chưa từng xuất hiện trước đó trong lịch sử bóng đá Anh.

Mùa cuối cùng, Guardiola còn giúp City giành cả Cúp FA và Cúp Liên đoàn trước khi trao lại công việc cho Enzo Maresca. Dù không còn trực tiếp chỉ đạo, ông vẫn giữ vai trò đại sứ toàn cầu trong hệ thống của tập đoàn sở hữu Manchester City.

Hai trận lớn giữa lúc sức ép tăng cao

Manchester City trở lại thi đấu sau đợt nghỉ đội tuyển quốc gia bằng chuyến làm khách Liverpool tại Anfield ngày 11/10. Chỉ 3 ngày sau, đội của Maresca tiếp Paris Saint-Germain tại Etihad ở lượt trận thứ 2 Champions League.

PSG bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch châu Âu sau 2 lần liên tiếp đăng quang. City cũng khởi đầu Champions League thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trên sân Porto, nên cuộc đối đầu ngày 14/10 mang ý nghĩa lớn về chuyên môn.

Nhưng sự chú ý sẽ không chỉ nằm trên sân. Guardiola dự kiến xuất hiện trên khán đài trong lần đầu trở lại Etihad kể từ ngày chia tay. Giữa lúc Manchester City đang kháng cáo một phán quyết có thể dẫn tới những hệ quả rất lớn, sự hiện diện của người đã dẫn dắt câu lạc bộ suốt một thập kỷ mang ý nghĩa rõ ràng hơn một chuyến về thăm đội bóng cũ.

Xem thêm
0
241 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Leo đã bắt đầu tính xa

Lionel Messi vừa chính thức chia tay đội tuyển Argentina sau 21 năm gắn bó, nhưng vẫn tiếp tục thi đấu cho Inter Miami theo hợp đồng đến hết mùa 2028. Ở tuổi 39, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã chuẩn bị cho cuộc sống sau giải nghệ từ nhiều năm trước.

Thay vì trở thành HLV, Messi muốn sở hữu các CLB, đầu tư kinh doanh và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Với khối tài sản ròng được Forbes ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, anh đang có nền tảng tài chính vững chắc để thực hiện những kế hoạch này.

Không muốn làm HLV, thích trở thành ông chủ

Trong cuộc phỏng vấn với Luzu TV hồi tháng 1/2026, Messi chia sẻ rằng anh thích làm chủ một CLB hơn là ngồi ghế huấn luyện. Mong muốn của anh là xây dựng một đội bóng từ quy mô nhỏ, phát triển hệ thống đào tạo và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Messi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch khi tham gia dự án Deportivo LSM cùng Luis Suarez tại Uruguay, mua UE Cornellà hồi tháng 4 và tiếp tục công bố thương vụ thâu tóm CD Eldense đầu tháng 10, dù thương vụ sau vẫn cần được cơ quan quản lý Tây Ban Nha phê duyệt.

Ngoài ra, hợp đồng với Inter Miami cũng có điều khoản cho phép Messi mua cổ phần sau khi giải nghệ. Đội bóng Mỹ được Forbes định giá khoảng 1,35 tỷ USD vào năm 2026. Đây là cơ hội để anh trở thành cổ đông của chính CLB mình đang khoác áo.

Khối bất động sản hàng trăm triệu euro

Messi đã đầu tư đáng kể vào bất động sản tại châu Âu. Cuối năm 2024, công ty Edificio Rostower của anh lên sàn chứng khoán Tây Ban Nha với mức định giá ban đầu khoảng 223 triệu euro. Danh mục tài sản gồm khách sạn, nhà ở, văn phòng và mặt bằng kinh doanh.

Riêng hệ thống 6 khách sạn MiM tại Tây Ban Nha và Andorra được giao cho tập đoàn Meliá quản lý từ cuối năm 2025. Với cách làm này, Messi vẫn nắm giữ tài sản nhưng không phải trực tiếp điều hành hoạt động hằng ngày. Dù vậy, kinh doanh bất động sản vẫn tiềm ẩn rủi ro và lợi nhuận phụ thuộc vào hiệu quả khai thác từng dự án.

Đầu tư công nghệ, phát triển thương hiệu cá nhân

Ngoài bất động sản, Messi còn tham gia lĩnh vực công nghệ thông qua công ty đầu tư Play Time, thành lập năm 2022. Danh mục đầu tư của công ty có những doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo và robot như World Labs, FieldAI và Fish Audio. Anh cũng thành lập công ty giải trí 525 Rosario năm 2024, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, truyền hình và quảng cáo.

Bên cạnh đó là thương hiệu đồ uống Más+, các dự án nhà hàng và hợp đồng tài trợ với những thương hiệu quốc tế. Theo Forbes, Messi kiếm được khoảng 140 triệu USD trong 12 tháng tính đến tháng 5/2026, trong đó 70 triệu USD đến từ các hoạt động ngoài sân cỏ. Những nguồn thu này giúp anh giảm sự phụ thuộc vào tiền lương cầu thủ, dù hiệu quả đầu tư trong tương lai vẫn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh.

Ưu tiên gia đình và cuộc sống riêng tư

Dù nổi tiếng toàn cầu, Messi vẫn thích cuộc sống kín tiếng bên vợ Antonela Roccuzzo và 3 con trai. Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, anh chia sẻ mình thích sự ngăn nắp, có những thói quen sinh hoạt riêng và đôi khi muốn dành thời gian một mình. Sau khi giải nghệ, Messi sẽ không còn phải tuân theo lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, nhờ đó có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh cũng có thể tiếp tục các hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ mang tên mình, vốn hỗ trợ trẻ em trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Hiện Messi chưa công bố thời điểm treo giày hoàn toàn hay quyết định sẽ định cư lâu dài tại Mỹ hoặc trở về Argentina. Trước mắt, anh tiếp tục thi đấu cho Inter Miami, đồng thời phát triển các dự án kinh doanh với sự hỗ trợ của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Xem thêm
0
104 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

McTominay được xác nhận đủ điều kiện thi đấu

Scott McTominay đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng Napoli sau đúng 1 tháng kể từ khi trải qua thủ thuật điều trị rối loạn nhịp tim. Các kiểm tra chuyên sâu ngày 7/10 xác nhận tiền vệ 29 tuổi đủ điều kiện thi đấu, giúp anh khép lại giai đoạn tập riêng và hòa nhập trở lại với toàn đội trước trận gặp Frosinone.

Đây là bước tiến quan trọng nhất trong quá trình hồi phục của McTominay. Tuy nhiên, việc đã được phép thi đấu chưa đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ ra sân ngay cuối tuần này. Napoli vẫn cần đánh giá thể trạng sau quãng nghỉ dài trước khi quyết định có đưa anh vào danh sách thi đấu hay không.

Một tháng kể từ khi phát hiện vấn đề về tim

McTominay được phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim nhẹ, lành tính sau trận Napoli thua Como 1-2 ngày 30/8. Anh đá chính nhưng rời sân ở phút 56, nhường chỗ cho Kevin De Bruyne.

Ngày 1/9, Napoli thông báo McTominay cần thực hiện thủ thuật triệt đốt rối loạn nhịp tim bằng trường xung. Ca can thiệp diễn ra ngày 8/9 tại Spire Manchester Hospital và được câu lạc bộ xác nhận thành công hoàn toàn.

Bác sĩ yêu cầu anh nghỉ hoàn toàn trong khoảng 2 tuần trước khi trở lại vận động. McTominay sau đó bắt đầu tập riêng tại trung tâm Castel Volturno từ cuối tháng 9 và chỉ được trở lại cùng toàn đội sau khi vượt qua đợt kiểm tra y tế mới nhất.

Lời hẹn được thực hiện sau hơn 1 tháng

Ngay khi tình trạng sức khỏe được công bố đầu tháng 9, McTominay đã chủ động trấn an người hâm mộ trên mạng xã hội. Anh hẹn sớm gặp lại Napoli và khẳng định mình sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại.

Thông điệp ấy được đưa ra trước khi anh thực hiện thủ thuật điều trị. Hơn 1 tháng sau, tiền vệ Scotland đã hoàn thành phần quan trọng nhất của quá trình hồi phục và được phép tập luyện bình thường.

Napoli vẫn xử lý trường hợp này rất thận trọng. Mục tiêu không phải đưa McTominay trở lại càng sớm càng tốt, mà bảo đảm anh đạt thể trạng cần thiết trước khi bước lại vào một trận đấu chính thức.

Napoli đã thiếu McTominay trong 4 trận

Trước khi phải nghỉ, McTominay mới chơi 2 trận Serie A mùa này với tổng cộng 146 phút. Anh đá trọn 90 phút trong chiến thắng 2-0 trước Genoa rồi chơi 56 phút ở trận gặp Como.

Vấn đề sức khỏe khiến anh vắng 4 trận của Napoli, gồm các cuộc đối đầu với Inter Milan, Bologna, Fiorentina tại Serie A và Arsenal ở Champions League.

Anh cũng không thể tập trung cùng đội tuyển Scotland trong loạt Nations League gần nhất, bỏ lỡ 4 trận dưới thời HLV Sébastien Pocognoli.

Frosinone là mốc trở lại gần nhất

Napoli sẽ tiếp Frosinone tại sân Diego Armando Maradona lúc 20h45 ngày 10/10 theo giờ Italy, tức 1h45 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu đầu tiên McTominay có khả năng được đăng ký kể từ khi điều trị.

Việc có ra sân hay không vẫn phụ thuộc vào đánh giá cuối cùng của ban huấn luyện, nhưng bước quan trọng nhất đã hoàn tất. McTominay không còn phải tập riêng, đã được xác nhận đủ điều kiện thi đấu và có thể cùng toàn đội chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Xem thêm
0
67 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Trung tâm là một điều kiện

Manchester United chưa xác định sẽ mua tiền đạo trong tháng 1/2027. Kế hoạch hiện tại vẫn là hạn chế mua sắm giữa mùa và chỉ tham gia thị trường nếu diễn biến từ nay tới cuối năm cho thấy lực lượng hiện có không đủ. Vị trí trung phong và hậu vệ trái là 2 khu vực có khả năng được xem xét lại, đặc biệt sau những vấn đề nhân sự xuất hiện ngay đầu mùa.

Igor Matanovic vì thế được đặt trong một bối cảnh khá rõ. MU có theo dõi tiền đạo Freiburg, bản thân cầu thủ cũng được cho là rất hứng thú với cơ hội chơi tại Ngoại hạng Anh, nhưng thương vụ chỉ trở nên thực tế nếu nhu cầu của đội bóng tăng lên và Freiburg thay đổi lập trường.

Matanovic đang tăng giá rất nhanh

Matanovic bước vào mùa 2026/27 sau khi ghi 15 bàn trên mọi đấu trường mùa trước. Tiền đạo 23 tuổi tiếp tục khởi đầu tốt tại Bundesliga với 3 bàn và 1 kiến tạo sau 4 trận. Tính trên mọi đấu trường, anh đã ghi 6 bàn qua 7 lần ra sân đầu mùa.

Phong độ đó đưa Matanovic vào tầm ngắm của nhiều đội Ngoại hạng Anh. MU, Arsenal và Chelsea đều được nhắc tới trong nhóm đang quan tâm, còn mức định giá dành cho tiền đạo Croatia hiện vào khoảng 50 triệu bảng.

Phía Matanovic cũng không được xem là trở ngại lớn. Anh được cho là rất muốn thử sức tại Ngoại hạng Anh và sẽ hào hứng nếu MU đưa ra lời đề nghị phù hợp.

Tuy nhiên, Freiburg không muốn bán chân sút chủ lực trong tháng 1. Kế hoạch hiện tại của đội bóng Đức là giữ anh ít nhất đến hết mùa, khiến khả năng chuyển nhượng vào hè 2027 thực tế hơn.

Mùa hè để lại khoảng trống trên hàng công

MU dành phần lớn nguồn lực mùa hè để xây lại tuyến giữa. Youri Tielemans và Andrey Santos đến trước khi Carlos Baleba hoàn tất quá trình tăng cường khu vực trung tâm.

Ngược lại, Carrick không có thêm một trung phong mới để tăng chiều sâu phía sau Benjamin Sesko. Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo có thể đảm nhiệm những vai trò khác nhau trên hàng công, nhưng không phải tất cả đều là trung phong theo đúng nghĩa.

MU từng xác định rằng nếu Zirkzee rời đội trong hè, họ sẽ phải tìm người thay. Cuối cùng tiền đạo Hà Lan ở lại và được đăng ký cho mùa giải mới, nhưng chiều sâu ở vị trí số 9 vẫn phụ thuộc nhiều vào thể trạng của Sesko.

Chấn thương khiến tính toán bị thử thách sớm

Sesko tiếp tục gặp vấn đề dai dẳng ở ống chân và chưa thể duy trì thể trạng ổn định. Đây chính là kiểu tình huống khiến kế hoạch không mua thêm tiền đạo trong mùa hè bị đặt dưới sức ép.

Hậu vệ trái cũng có câu chuyện tương tự. MU từng hỏi Manchester City về khả năng mượn Rayan Ait-Nouri ngay trước khi thị trường đóng cửa nhưng không chấp nhận điều kiện mượn kèm nghĩa vụ mua đứt.

Hiện Luke Shaw, Dorgu và Noussair Mazraoui đều gặp những vấn đề khác nhau về thể trạng. MU trở lại Champions League với lịch thi đấu dày hơn, nên khoảng trống lực lượng ở 2 vị trí này dễ bị phơi bày hơn so với mùa trước.

Tháng 1 phụ thuộc vào những gì xảy ra từ bây giờ

MU vẫn còn thời gian trước khi thị trường mùa đông mở cửa. Nếu Sesko trở lại ổn định, Zirkzee đóng góp tốt và những phương án tấn công khác đáp ứng được yêu cầu, Carrick không nhất thiết phải yêu cầu thêm một trung phong.

Nhưng nếu chấn thương tiếp tục kéo dài hoặc hiệu quả ghi bàn trở thành vấn đề, việc tham gia thị trường tháng 1 sẽ hợp lý hơn nhiều.

Matanovic là một trong những cái tên phù hợp với kế hoạch dài hạn. Anh còn trẻ, đang ghi bàn đều tại Đức và được cho là sẵn sàng với cơ hội tới Ngoại hạng Anh. Trở ngại lớn nhất hiện tại lại nằm ở Freiburg, đội không muốn mất chân sút 23 tuổi giữa mùa.

Vì thế, câu chuyện giữa MU và Matanovic lúc này chưa phải một thương vụ sắp xảy ra. Nó phụ thuộc vào 2 điều kiện cùng lúc: Carrick phải thực sự cần thêm trung phong trong tháng 1 và Freiburg phải thay đổi quyết định không bán. Nếu một trong 2 điều đó không xảy ra, mùa hè 2027 vẫn là thời điểm hợp lý hơn cho mọi cuộc đàm phán.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Ronaldo và một đoạn cuối còn bỏ dở

Luka Modrić không đi sâu vào chuyện đúng sai trong vụ Cristiano Ronaldo rời trại tuyển Bồ Đào Nha. Anh thừa nhận chưa nói chuyện với người đồng đội cũ và cũng không biết đầy đủ những gì đã xảy ra giữa Ronaldo với HLV Jorge Jesus. Điều khiến Modrić bận tâm là một cầu thủ có vị thế lớn nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha lại đang đứng trước nguy cơ khép lại hành trình đội tuyển trong tranh cãi.

Ronaldo đã lên tiếng giải thích sự việc, cho rằng Jorge Jesus không giữ lời trong kế hoạch sử dụng anh ở trận gặp Na Uy và sau đó cũng không giải thích công khai như 2 bên từng trao đổi. Tiền đạo 41 tuổi xin lỗi đồng đội cùng người hâm mộ vì rời trại tuyển, thừa nhận hành động của mình cần được xem xét kỷ luật và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Quan trọng hơn, anh khẳng định vẫn muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha nếu đủ thể trạng và còn được triệu tập.

Modrić chỉ mong Ronaldo có một cái kết xứng đáng

Modrić gọi tình cảnh hiện tại của Ronaldo là điều đáng tiếc. Anh tin các bên vẫn có thể tìm được giải pháp để hành trình của người đồng đội cũ không kết thúc trong căng thẳng.

Với Modrić, Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và xứng đáng có một màn chia tay lớn nếu quyết định dừng lại. Mong muốn ấy không đồng nghĩa anh đứng về phía Ronaldo trong bất đồng với Jorge Jesus. Modrić chỉ nhấn mạnh rằng một sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn 2 thập kỷ không nên khép lại bằng một cuộc rời trại tuyển giữa tranh cãi.

Đến lúc này, Ronaldo cũng chưa tuyên bố giã từ đội tuyển. Án kỷ luật chính thức chưa được công bố và cánh cửa trở lại vẫn còn mở.

Messi đã có lời chia tay rõ ràng

Lionel Messi lại đi theo một con đường khác. Anh tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina cuối tháng 8, sau World Cup 2026, rồi trở lại Buenos Aires cho một trận giao hữu chia tay được tổ chức riêng vào ngày 6/10.

Argentina thắng Benin 3-0 tại sân Monumental. Messi ghi 1 bàn từ chấm phạt đền và có 2 đường kiến tạo trong lần cuối cùng khoác áo đội tuyển. Hơn 85.000 khán giả chứng kiến anh khép lại hành trình kéo dài từ năm 2005 với 208 lần ra sân và 126 bàn thắng.

Modrić dành lời khen đặc biệt cho Messi, gọi anh là một cầu thủ độc nhất và nói việc được chứng kiến anh thi đấu trong suốt nhiều năm là một niềm vui.

Hai chặng cuối khác nhau

Modrić không trực tiếp đặt Ronaldo và Messi lên bàn cân, nhưng hoàn cảnh của 2 người tạo ra sự đối lập rõ rệt.

Messi đã xác định thời điểm dừng lại, được Argentina tổ chức một trận chia tay tại quê nhà và khép lại sự nghiệp quốc tế sau khi từng hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup năm 2022.

Ronaldo thì chưa có dấu chấm hết. Anh vẫn muốn thi đấu, vẫn để ngỏ khả năng trở lại Bồ Đào Nha, nhưng đang phải giải quyết hậu quả từ bất đồng với Jorge Jesus và quyết định rời trại tuyển.

Điều Modrić mong muốn khá đơn giản. Nếu ngày chia tay thật sự đến, Ronaldo cần được tri ân trong một hoàn cảnh tương xứng với hơn 20 năm cống hiến, thay vì để những trận đấu cuối cùng của mình bị nhớ tới chủ yếu bởi những yếu tố bên ngoài.

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật