Giả thuyết “đội tuyển tổn thương nhất”
Trong chương trình La Tribu phát sóng từ khách sạn Occidental Aranjuez, với sự tham gia của Pipi Estrada, Javier Tintó, Antonio Sanz, Nacho Labarga, Jorge Liaño, David Bernabéu và Javier Bernal, tương lai của Pep Guardiola sau thời Manchester City trở thành tâm điểm tranh luận. Antonio Sanz đưa ra một giả thuyết rất cụ thể: sau World Cup, đội tuyển nào trong hai cái tên Brazil hoặc Anh rời giải trong trạng thái “tổn thương” hơn sẽ là bến đỗ tiếp theo của Guardiola.
Từ đó, ông gắn luôn khả năng này với rủi ro cho Brazil: nếu đội tuyển của Vinicius, Raphinha và các đồng đội “sụp đổ” ở World Cup, bản hợp đồng gia hạn bốn năm mà Carlo Ancelotti vừa ký với Liên đoàn Brazil có thể trở nên vô nghĩa.
Hợp đồng của Ancelotti và chiếc ghế Brazil
Varela nhắc lại một thực tế: Ancelotti vừa chính thức gia hạn bốn năm với Brazil. Tuy nhiên, Sanz lập luận rằng một thất bại nặng nề tại World Cup đủ sức xóa sạch giá trị của bản hợp đồng đó. Cách ông nói cho thấy chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Brazil, dù vừa được “khóa” bằng chữ ký của Ancelotti, vẫn được nhìn như một vị trí có thể biến động mạnh nếu kết quả trên sân không như kỳ vọng.
Trong bối cảnh ấy, giả thuyết Guardiola tiếp quản một đội tuyển lớn sau World Cup được gắn chặt với hai cái tên: Brazil và Anh, tùy thuộc vào đội nào rời giải trong trạng thái bị tổn thương sâu hơn.
Khả năng Guardiola dẫn dắt Tây Ban Nha
Từ câu chuyện Brazil và Anh, Varela chuyển hướng sang đội tuyển Tây Ban Nha. Ông đặt vấn đề: tại sao lại không nghĩ đến việc Guardiola dẫn dắt đội tuyển quê hương mình. Varela nói ông thấy “siêu thực” khi Guardiola bị xem như người nước ngoài ngay tại chính đất nước mình, trong khi khả năng ông trở thành huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang bị nghi ngờ.
Raúl Fuentes trước đó gợi ý rằng Guardiola có thể đã đến lúc khép lại giai đoạn làm huấn luyện viên câu lạc bộ để bước sang chương mới với một đội tuyển quốc gia. Từ gợi ý này, tranh luận về chiếc ghế đội tuyển Tây Ban Nha được đẩy lên cao hơn.
Unai Emery và những lựa chọn cho ghế HLV Tây Ban Nha
Jorge Liaño không đi theo hướng Guardiola mà đưa ra một cái tên khác cho băng ghế chỉ đạo đội tuyển Tây Ban Nha: Unai Emery. Theo ông, Emery phù hợp hơn cho vai trò huấn luyện viên đội tuyển. Như vậy, trong cùng một cuộc trò chuyện, chiếc ghế của đội tuyển Tây Ban Nha được đặt giữa ít nhất hai phương án: một huấn luyện viên đang ở đỉnh cao cấp câu lạc bộ như Guardiola và một chuyên gia được đánh giá cao về chiến thuật như Emery.
Tranh luận về “người Tây Ban Nha nào cho đội tuyển Tây Ban Nha”
Varela tiếp tục đẩy cuộc tranh luận đi xa hơn bằng một câu hỏi đối chiếu: nếu chấp nhận khả năng Diego Simeone hay Zinedine Zidane dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, vì sao lại loại trừ Guardiola. Ông không hiểu được sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa các huấn luyện viên này khi nói đến chiếc ghế đội tuyển quốc gia.
Pipi Estrada thì cho rằng điều quan trọng là phải hỏi chính Guardiola xem ông có sẵn sàng dẫn dắt Tây Ban Nha hay không, thay vì chỉ tranh luận từ phía bên ngoài. Câu hỏi của người dẫn chương trình La Tribu sau đó càng làm rõ thêm góc nhìn này: liệu Guardiola có thực sự muốn làm việc với “25 cầu thủ kiểu Gattuso” của tuyển Ý hơn là những cầu thủ kỹ thuật như Lamine, Fermín hay Pedri của Tây Ban Nha.