Chelsea bước vào mùa 2026/27 trong hoàn cảnh rất khác với giai đoạn họ thường xuyên cạnh tranh danh hiệu. Sau khi chỉ đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh mùa trước và không giành suất dự cúp châu Âu, nhiệm vụ đầu tiên của Xabi Alonso là đưa đội bóng trở lại nhóm dẫn đầu.
Chuẩn mực tụt dốc sau mùa giải thất vọng
Chelsea kết thúc Ngoại hạng Anh 2025/26 với 52 điểm sau 38 trận, thắng 14, hòa 10 và thua 14. Họ ghi 58 bàn, nhận 52 bàn thua và kém nhà vô địch Arsenal tới 33 điểm. Từ vị trí thứ 4 và giành vé Champions League ở mùa 2024/25, Chelsea rơi xuống thứ 10 chỉ sau một năm.
Đội bóng Tây London vẫn góp mặt tại Champions League mùa trước và lọt vào vòng 1/8, nhưng bị PSG loại với tổng tỷ số 8-2. Thành tích thứ 10 tại Ngoại hạng Anh đồng nghĩa Chelsea sẽ không tham dự cúp châu Âu mùa 2026/27.
Champions League trở thành mục tiêu chính
Trong bối cảnh ấy, Frank LeBoeuf đánh giá việc trở lại nhóm giành vé Champions League đã là một mùa giải tích cực với Chelsea. Với khoảng cách 13 điểm so với Aston Villa, đội đứng thứ 4 mùa trước, thầy trò Alonso cần cải thiện mạnh về tính ổn định nếu muốn trở lại tốp đầu.
Chelsea từng quen với việc xem Champions League như yêu cầu tối thiểu. Sau khi rơi xuống thứ 12 mùa 2022/23 và nay lại đứng thứ 10, mục tiêu trước mắt đã thực tế hơn: thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu và giành lại suất dự giải đấu hàng đầu châu Âu.
Alonso bắt đầu cuộc cải tổ
Xabi Alonso được bổ nhiệm theo hợp đồng 4 năm và chính thức tiếp quản đội từ ngày 1/7. Chelsea tiếp tục đầu tư vào lực lượng, trong đó Morgan Rogers là thương vụ nổi bật. Tiền vệ 23 tuổi ký hợp đồng đến năm 2033 sau khi góp dấu giày vào 40 bàn trong 85 trận Ngoại hạng Anh cho Aston Villa.
Rogers cùng những gương mặt mới như Maxence Lacroix, Danny Welbeck và các cầu thủ được bổ sung trong hè 2026 giúp Alonso có thêm lựa chọn. Với Chelsea lúc này, mục tiêu gần nhất vẫn là trở lại Champions League trước khi nghĩ đến cuộc đua danh hiệu.