🔥 DERBY MADRID: ATLETICO MADRID ĐỐI ĐẦU REAL MADRID

Real, Barca vào cuộc: Tương lai Gabriel rẽ hướng sau quyết định sốc ở MU

48 danh hiệu, 3 châu lục: Messi có bộ sưu tập cúp đồ sộ nhất lịch sử?

Klopp gọi 44 cầu thủ, tuyển Đức mở cuộc cạnh tranh chưa từng có

Duy Tân

Scholes: MU chỉ nên mơ tốp 4, đua vô địch Ngoại hạng Anh là "không có cửa"

Paul Scholes nhìn Man United mùa này bằng con mắt rất thực tế: đủ khả năng chen chân vào tốp 4, nhưng chưa sẵn sàng đua vô địch Ngoại hạng Anh. Trước trận derby Manchester tại Old Trafford, huyền thoại của MU vẫn giữ quan điểm thận trọng dù đội bóng đang có thêm sự tự tin.

Scholes không tin MU có thể đua vô địch

MU chuẩn bị tiếp Man City ở Ngoại hạng Anh cuối tuần sau chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League. Đội bóng của Michael Carrick cũng có điểm tựa từ lần gặp đối thủ cùng thành phố gần nhất ở Old Trafford, khi họ thắng 2-0 vào tháng 1.

Scholes không để những kết quả đó ảnh hưởng đến đánh giá của mình. Ông cho rằng Man City vẫn là đối thủ chính của Arsenal trong cuộc đua vô địch, còn mục tiêu thực tế của MU là giữ một vị trí trong tốp 4.

“Họ sẽ vào tốp 4, nhưng đừng mong chờ một cuộc đua vô địch, không có cửa”, Scholes nhận định.

Hàng thủ khiến Scholes lo nhất

Trọng tâm trong lập luận của Scholes nằm ở hàng phòng ngự. Ông cho rằng MU sẽ để thủng lưới bởi chất lượng tuyến dưới hiện tại chưa đủ tốt. Theo cựu tiền vệ người Anh, bộ tứ hậu vệ đã không được cải thiện đáng kể trong nhiều năm và vẫn chưa đạt chuẩn của một đội muốn cạnh tranh chức vô địch.

Scholes ghi nhận việc CLB đang giải quyết đội hình theo từng tuyến: mùa trước tập trung cho hàng công, mùa này bổ sung tuyến giữa với Andrey Santos và Carlos Baleba. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn chưa thể biết 2 tân binh sẽ đạt đến trình độ nào.

Nếu Santos và Baleba kết hợp tốt, họ có thể hỗ trợ hàng thủ. Dù vậy, Scholes vẫn lo ngại khi bộ tứ hậu vệ chưa được tăng cường tương xứng.

Scholes chờ cuộc cải tổ hàng thủ

Scholes dự đoán đến mùa hè năm sau, MU có thể sở hữu một bộ tứ hậu vệ mới. Ông cũng hy vọng Michael Carrick vẫn tại vị và có một mùa giải đủ tốt để tiếp tục quá trình xây dựng đội bóng.

Cựu tiền vệ MU gần như nói thẳng rằng đội bóng đang phải chấp nhận thực tế chưa thể cạnh tranh chức vô địch mùa này. Với Scholes, tốp 4 là mục tiêu phù hợp hơn, còn muốn tiến xa hơn, MU vẫn cần giải quyết dứt điểm vấn đề ở hàng phòng ngự.

0
646 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Trọng tâm là Real Madrid, nhưng Mbappé không giấu tham vọng

Kylian Mbappé nói thẳng rằng 2026 có thể là một năm thuận lợi để anh giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, khi nói về danh hiệu cá nhân cao quý nhất, tiền đạo người Pháp liên tục kéo câu chuyện trở lại Real Madrid. Điều anh muốn nhất là Quả bóng vàng trở lại Bernabéu, tới với người hâm mộ Madrid và mang lại niềm vui cho những người đã luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào đội bóng.

Mbappé không phủ nhận mong muốn trở thành người chiến thắng. Anh nói nhiều cầu thủ Real Madrid trước đây đã mang Quả bóng vàng về câu lạc bộ và bản thân muốn trở thành một trong số đó. Nhưng trong cách nhìn của anh, danh hiệu cá nhân chỉ có ý nghĩa khi gắn với những gì làm được trên sân và thành công chung của Real Madrid.

Đôi chân là lời biện hộ tốt nhất

Khi được hỏi đâu là lý lẽ mạnh nhất cho cuộc đua Quả bóng vàng, Mbappé đưa ra câu trả lời rất ngắn gọn: đôi chân của mình.

Anh cho rằng có thể nói rất nhiều trước truyền thông, nhưng nền tảng của mọi đánh giá vẫn nằm trên sân. Công việc của cầu thủ là thi đấu, cố gắng hết sức và thuyết phục những người có quyền bỏ phiếu bằng bóng đá.

Mbappé cũng hiểu quyền quyết định không nằm trong tay mình. Quả bóng vàng do các nhà báo bình chọn, còn điều anh kiểm soát được là màn trình diễn.

Hồ sơ của tiền đạo 27 tuổi mùa vừa qua đủ mạnh để anh tự tin. Mbappé ghi 25 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga, sau đó có 15 bàn tại Champions League. Ở World Cup 2026, anh tiếp tục ghi 10 bàn để giành Chiếc giày vàng.

Yamal được nhìn bằng sự tôn trọng

Lamine Yamal là một trong những đối thủ nổi bật của Mbappé trong cuộc đua năm nay. Cầu thủ Barcelona mới đây nói anh và Mbappé đang thuộc nhóm hay nhất thế giới, đồng thời cho rằng bản thân xứng đáng giành Quả bóng vàng.

Mbappé không đáp lại bằng một cuộc so sánh thành tích. Anh gọi Yamal là cầu thủ có tài năng lớn, tin đàn em sẽ sở hữu một sự nghiệp thành công và gửi lời chúc tốt đẹp tới cầu thủ Barcelona cùng gia đình.

Cách trả lời ấy phù hợp với lập trường Mbappé duy trì xuyên suốt cuộc phỏng vấn. Anh không muốn quyết định Quả bóng vàng bằng tranh luận ngoài sân.

Danh hiệu cá nhân vẫn phải đi sau tập thể

Mbappé còn nhấn mạnh Real Madrid không thể chỉ chờ tới nửa sau mùa giải rồi mới nghĩ về những chiếc cúp. Những danh hiệu lớn phải được chuẩn bị ngay từ đầu bằng chất lượng thi đấu, tinh thần tập thể và sự ổn định qua từng trận.

Quả bóng vàng 2026 sẽ được công bố ngày 26/10 tại London. Mbappé nằm trong danh sách 30 ứng viên cùng Yamal, Kane, Rodri, Haaland và nhiều ngôi sao khác.

Anh muốn chiến thắng, nhưng không định dùng lời nói để tạo lợi thế. Với Mbappé, cách tốt nhất để đưa Quả bóng vàng trở lại Bernabéu vẫn là tiếp tục ghi bàn, giúp Real Madrid chiến thắng.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Tuyển càng rộng, Klopp càng có nhiều dữ liệu

Ngay trong lần triệu tập đầu tiên với tư cách HLV trưởng tuyển Đức, Jürgen Klopp đã chọn cách làm khác thường. Ông gọi tổng cộng 44 cầu thủ cho 4 trận Nations League gặp Hà Lan, Hy Lạp, Serbia rồi gặp lại Hy Lạp, chia lực lượng thành 2 nhóm thay vì giữ một bộ khung cố định suốt đợt tập trung.

Nhóm đầu có 24 cầu thủ cho 2 trận ngày 24 và 27/9. Sau đó phần lớn sẽ trở về câu lạc bộ, trong khi nhóm thứ 2 được bổ sung cho các trận ngày 1 và 4/10. Finn Dahmen xuất hiện ở cả 2 danh sách nên tổng số cầu thủ khác nhau vẫn là 44.

Klopp muốn tận dụng lịch thi đấu đặc biệt này để tiếp xúc trực tiếp với càng nhiều cầu thủ càng tốt. Đồng thời, việc chia nhóm cũng giúp giảm tải trong bối cảnh nhiều người vừa trải qua lịch thi đấu dày ở câu lạc bộ.

Không có đội chính hay đội phụ

Việc tách thành 2 nhóm dễ tạo cảm giác Klopp đang phân chia thứ bậc, nhưng ông bác bỏ cách hiểu đó. Nhà cầm quân 59 tuổi khẳng định không tồn tại khái niệm đội A hay đội B và mục tiêu vẫn là thắng cả 4 trận.

Nhóm đầu có Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz, Nico Schlotterbeck và Jonathan Tah. Nhóm sau lại sở hữu Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Nick Woltemade, David Raum và Aleksandar Pavlović.

Klopp giải thích mỗi nhóm được xây dựng để cân bằng vị trí, cá tính, kinh nghiệm và số cầu thủ mới. Ông muốn các đội hình đều đủ khả năng thi đấu ngay, thay vì một bên gồm trụ cột còn bên kia chỉ dành cho thử nghiệm.

16 gương mặt chưa từng khoác áo tuyển Đức

Sự thay đổi mạnh nhất nằm ở phạm vi tuyển chọn. Có tới 16 cầu thủ trong danh sách chưa từng ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Felix Keidel của Elversberg là một trong những lựa chọn gây bất ngờ. Younes Ebnoutalib của Eintracht Frankfurt cũng được trao cơ hội sau khởi đầu mùa giải nổi bật. Ngoài ra còn có Mika Baur, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Bambasé Conté, Vitaly Janelt và một loạt gương mặt mới khác.

Klopp thừa nhận nhiều cái tên sẽ khiến công chúng bất ngờ, nhưng ban huấn luyện đã nhìn thấy những phẩm chất đáng để đầu tư. Mục tiêu của ông không dừng ở 4 trận sắp tới mà hướng tới việc chuẩn bị một nhóm cầu thủ đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao trong 2-3 năm tới.

Ter Stegen tạm giữ vị trí số 1

Giữa một danh sách thử nghiệm rộng, Klopp vẫn muốn có điểm tựa ổn định ở tuyến cuối. Marc-André ter Stegen được xác nhận bắt chính trận đầu gặp Hà Lan và hiện là lựa chọn số 1 trong khung thành.

Sau khi Manuel Neuer chia tay đội tuyển, ter Stegen trở lại với lợi thế về kinh nghiệm và phong độ tại Ajax. Klopp đánh giá cao khả năng của thủ môn 34 tuổi và tin rằng một trục phòng ngự ổn định sẽ tạo điều kiện để ông mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ hơn.

Tuy nhiên, vị trí này chưa được bảo đảm dài hạn. Klopp nhấn mạnh mọi lựa chọn đều phụ thuộc phong độ. Finn Dahmen được giữ ở cả 2 nhóm chính vì HLV tuyển Đức muốn có thêm thời gian đánh giá anh.

Undav và Sané vẫn phải đứng ngoài

Danh sách mở rộng tới 44 người nhưng vẫn không có Deniz Undav và Leroy Sané.

Undav từng ghi 3 bàn, kiến tạo 2 lần tại World Cup 2026 trước khi Đức bị Paraguay loại ở vòng 32 đội trên chấm luân lưu. Sané đã có 80 lần khoác áo tuyển quốc gia nhưng cũng không được gọi trong đợt đầu tiên.

Klopp giải thích Sané chưa thực sự bắt nhịp ở mùa giải mới và nhấn mạnh cánh cửa vẫn mở với những người vắng mặt. Tiêu chuẩn ông đặt ra là phong độ hiện tại và mức độ sẵn sàng khi đội tuyển cần.

Đợt triệu tập 44 người vì thế không phải một danh sách cố định cho tương lai. Klopp đang mở rộng phạm vi quan sát trước khi sàng lọc. Sau thất bại sớm tại World Cup, tuyển Đức bắt đầu chu kỳ mới bằng một cuộc cạnh tranh rộng hơn, nơi tên tuổi cũ không bảo đảm suất và những cầu thủ ít kinh nghiệm cũng có cơ hội bước vào kế hoạch nếu thể hiện đủ tốt.

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

U23 Philippines vs U23 Việt Nam (13h30 ngày 18/9, vòng bảng ASIAD 2026)

U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng C với yêu cầu rất rõ ràng là phải thắng sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi lấn lướt trong ngày ra quân nhưng phung phí quá nhiều cơ hội. U23 Việt Nam kiểm soát 63% bóng, tung ra 27 cú sút, 6 lần trúng đích và có 8 quả phạt góc, nhưng chỉ ghi được 1 bàn.

Điều khiến U23 Việt Nam tiếc nuối nhất là khả năng dứt điểm. Đội đã có tới 4 lần đưa bóng trúng cột hoặc xà ngang theo thống kê từ trận gặp Kuwait. Lê Phát 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ trong những phút đầu, Quốc Việt cũng sút trúng cột ở phút 27, còn Văn Thuận đưa bóng dội xà ở cuối trận. Ngọc Mỹ là người ghi bàn gỡ hòa ở phút 80 bằng pha đánh đầu.

Trước U23 Philippines, việc tạo cơ hội có lẽ không phải vấn đề lớn nhất. Điều HLV Đinh Hồng Vinh cần là các cầu thủ bình tĩnh hơn trong những pha xử lý cuối cùng. Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt và Ngọc Mỹ đều có khả năng gây nguy hiểm bằng tốc độ, những pha di chuyển phía sau hàng thủ và khả năng xâm nhập vùng cấm. Nếu U23 Việt Nam duy trì được sức ép như trận đầu nhưng dứt điểm hiệu quả hơn, hàng thủ Philippines sẽ phải chịu sức ép rất lớn.

U23 Philippines bước vào trận đấu trong tình thế khó khăn hơn sau thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Họ từng gây khó khăn cho đối thủ bằng cách áp sát quyết liệt ở đầu trận, nhưng thế trận thay đổi hoàn toàn sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Gavin Muens đầu hiệp hai. Muens vì vậy chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu U23 Việt Nam.

Trận thua đậm ở lượt đầu buộc Philippines phải tìm điểm nếu muốn duy trì hy vọng đi tiếp. Điều này có thể khiến họ phải chơi chủ động hơn thay vì chỉ phòng ngự thấp. Khi khoảng trống xuất hiện phía sau hàng thủ, tốc độ của Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Lê Phát có thể trở thành phương án rất phù hợp cho U23 Việt Nam.

Sau lượt trận đầu, U23 Việt Nam có 1 điểm còn Philippines chưa có điểm. Uzbekistan đang chiếm ưu thế ở bảng C, khiến cuộc cạnh tranh vị trí còn lại trở nên rất căng. U23 Việt Nam không chỉ cần chiến thắng mà còn phải cải thiện hiệu số trước khi gặp Uzbekistan ở lượt cuối.

U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng tổ chức lối chơi và chất lượng cơ hội. Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Lê Phát là những cầu thủ được chờ đợi nhất. Nếu khắc phục được khâu dứt điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có nhiều cơ sở để giành 3 điểm quan trọng.

Brentford vs Chelsea (02h00 ngày 19/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/27)

Chelsea hành quân tới sân Gtech Community sau 2 vòng liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Xabi Alonso thua Arsenal 1-2 rồi hòa Hull City 2-2, qua đó có 7 điểm sau 4 trận và đứng thứ 6. Trái lại, Brentford vẫn bất bại tại giải với 1 chiến thắng cùng 3 trận hòa, có 6 điểm và đứng ngay phía sau Chelsea.

Hàng công Chelsea đang hoạt động khá tốt. Tính cả các đấu trường, đội đã ghi 18 bàn sau 6 trận. Vấn đề nằm ở phía sau khi Chelsea nhận 12 bàn trong cùng quãng thời gian. 4 trận Ngoại hạng Anh đầu mùa của Chelsea xuất hiện tổng cộng 19 bàn ở cả 2 đầu sân, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong cùng giai đoạn.

Cole Palmer tiếp tục là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất. Anh đã ghi 4 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường và từng ghi bàn cả lượt đi lẫn lượt về trước Brentford mùa trước. Khả năng nhận bóng giữa các tuyến, thực hiện đường chuyền quyết định và dứt điểm giúp Palmer trở thành cầu thủ có thể phá vỡ một hàng phòng ngự được tổ chức chặt.

João Pedro cũng có khởi đầu rất tốt với 3 bàn và 3 kiến tạo sau 4 trận Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, khả năng ra sân của tiền đạo Brazil chưa chắc chắn sau khi anh phải rút khỏi đội tuyển Brazil. Reece James cũng cần được kiểm tra thêm, trong khi Moisés Caicedo đang tiến gần ngày trở lại sau vấn đề ở bắp chân. Xabi Alonso cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau buổi tập cuối trước trận.

Brentford lại là đối thủ rất khó chịu trên sân nhà. Họ mở mùa bằng chiến thắng 3-0 trước Tottenham, sau đó hòa Leeds, Sunderland và Bournemouth. Đội bóng của Keith Andrews vẫn bất bại sau 6 trận trên mọi đấu trường, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa.

Điểm mạnh của Brentford nằm ở khả năng chơi trực diện, tranh chấp bóng 2 và chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Chelsea đã để lộ nhiều khoảng trống sau khi mất bóng từ đầu mùa, nên Kevin Schade và Igor Thiago có thể gây khó khăn nếu đội chủ nhà đưa bóng vượt qua lớp gây sức ép đầu tiên.

Brentford lại thiếu Nathan Collins, Josh Dasilva, Antoni Milambo, Sepp van den Berg và Kafe Furo. Mathias Jensen cũng chưa chắc góp mặt. Chelsea có chất lượng cá nhân tốt hơn, nhưng 4 chuyến làm khách gần nhất tới sân Brentford tại Ngoại hạng Anh đều kết thúc với tỷ số hòa.

Palmer, João Pedro và Morgan Rogers là những cầu thủ được chờ đợi nhất bên phía Chelsea. Tuy nhiên, muốn giành trọn 3 điểm, đội bóng của Xabi Alonso cần cải thiện khả năng bảo vệ khoảng trống sau khi mất bóng trước một Brentford đang chơi rất khó chịu.

Bayern Munich vs Union Berlin (01h30 ngày 19/9, vòng 4 Bundesliga 2026/27)

Bayern Munich trở lại Allianz Arena với mục tiêu giành chiến thắng thứ 3 tại Bundesliga mùa này. Đội bóng của Vincent Kompany hiện có 7 điểm sau 3 vòng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sau trận hòa 0-0 trước Schalke, Bayern phải rất vất vả mới thắng Elversberg 2-1 nhờ bàn quyết định của Harry Kane ở phút 72.

Giữa 2 trận Bundesliga đó, Bayern đã thắng Bodø/Glimt 5-0 tại Cúp C1 châu Âu. Điều này phần nào cho thấy sức tấn công vẫn rất mạnh khi đội bóng của Kompany tìm được nhịp thi đấu và khoảng trống cần thiết.

Harry Kane tiếp tục là cái tên được chờ đợi nhất. Tiền đạo người Anh vừa ghi bàn quyết định trước Elversberg và vẫn là điểm đến chính trong vùng cấm. Khả năng lùi xuống kết nối, làm tường rồi nhanh chóng trở lại khu vực dứt điểm giúp Kane rất khó bị khóa bằng một trung vệ duy nhất.

Michael Olise cũng đang giữ vai trò quan trọng ở cánh phải. Khả năng đi bóng vào trong và thực hiện đường chuyền cuối giúp Bayern có thêm phương án khi đối thủ lùi đông người. Jamal Musiala chơi gần Kane hơn, còn Luis Díaz mang tới tốc độ ở hành lang trái. Bộ 3 này nhiều khả năng tiếp tục hỗ trợ phía sau trung phong người Anh.

Bayern đang có lực lượng khá thuận lợi khi không có cầu thủ nào chắc chắn vắng mặt hoặc bị nghi ngờ trước trận. Alphonso Davies nhiều khả năng đá chính bên trái, còn Joshua Kimmich và Aleksandar Pavlović đảm nhiệm khu vực trung tâm.

Union Berlin lại khởi đầu rất khó khăn. Họ chưa thắng sau 3 vòng, hòa Eintracht Frankfurt rồi thua Bayer Leverkusen 0-4 và Schalke 1-3. Hàng phòng ngự đã nhận 8 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất, trong khi sức tấn công chưa đủ để bù lại những sai sót phía sau.

Emmanuel Latte Lath và Tim Skarke là những cầu thủ nguy hiểm nhất của Union Berlin trong các pha phản công. Tuy nhiên, đội khách thiếu Oliver Burke, Andrej Ilić, Josip Juranović và Mathis Markgraf. Ruben Imeri cùng Stanley Nsoki cũng chưa chắc góp mặt.

Bayern được đánh giá cao hơn rõ rệt nhờ lợi thế sân nhà, chiều sâu đội hình và sức mạnh hàng công. Kane, Olise, Musiala và Luis Díaz là những cầu thủ được kỳ vọng tạo khác biệt. Với Union Berlin, nhiệm vụ lớn nhất sẽ là giữ được cự ly phòng ngự đủ chặt để không bị Bayern đẩy trận đấu vào thế một chiều nếu muốn có hy vọng tạo bất ngờ

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Cầu thủ không chỉ đá bóng

Saudi Pro League đang thử một cách phân phối trận đấu khác với mô hình truyền hình quen thuộc. Thay vì chỉ bán bản quyền cho các đài và nền tảng phát sóng, giải mở thêm một kênh trực tiếp tới người hâm mộ, đồng thời cho phép cầu thủ, câu lạc bộ và người làm nội dung được phê duyệt tham gia kéo khán giả vào hệ thống. Những ngôi sao như Cristiano Ronaldo có thể chia sẻ đường dẫn tới từng trận hoặc gói trận đấu trên trang cá nhân và nhận một phần doanh thu tạo ra từ lượng người xem đó.

Mô hình mới ban đầu được triển khai tại 16 thị trường quốc tế. Người hâm mộ có thể mua quyền xem từng trận trên nền tảng thuộc Saudi Pro League, hoặc trong một số trường hợp được xem miễn phí nếu thực hiện yêu cầu của nhãn hàng tài trợ.

Mỗi cầu thủ trở thành một kênh phân phối

Điểm mới nằm ở việc cầu thủ không còn chỉ xuất hiện trong nội dung, mà trực tiếp tham gia quá trình đưa nội dung tới khán giả.

Khi một cầu thủ hoặc người làm nội dung chia sẻ đường dẫn tới một trận đấu, người xem sẽ được đưa vào nền tảng phát sóng của giải. Nếu đường dẫn đó tạo ra doanh thu, người giới thiệu sẽ nhận một phần tương ứng.

Như vậy, mỗi cầu thủ sở hữu lượng người theo dõi lớn có thể trở thành một đầu mối đưa người xem tới Saudi Pro League. Giải đấu không cần phụ thuộc hoàn toàn vào việc khán giả tự tìm đến các kênh phát sóng truyền thống.

Ronaldo và lợi thế từ hơn 1 tỉ người theo dõi

Cristiano Ronaldo là trường hợp nổi bật nhất. Tiền đạo Al Nassr hiện có hơn 1 tỉ người theo dõi cộng dồn trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra một cộng đồng lớn hơn rất nhiều so với lượng khán giả của phần lớn các kênh thể thao riêng lẻ.

Nếu tham gia chương trình chia sẻ và nhận doanh thu, Ronaldo có thể biến sức hút cá nhân thành một kênh thương mại trực tiếp cho giải đấu.

Anh gia nhập Al Nassr cuối năm 2022 và bắt đầu thi đấu tại Saudi Arabia từ đầu năm 2023. Ở tuổi 41, Ronaldo cũng đã nói mùa 2026/27 có thể là mùa cuối cùng trong sự nghiệp. Vì thế, việc Saudi Pro League tận dụng sức ảnh hưởng của anh trong giai đoạn cuối sự nghiệp mang ý nghĩa lớn cả về khán giả lẫn thương mại.

Người làm nội dung cũng được đưa vào cuộc

Saudi Pro League không giới hạn mô hình mới ở cầu thủ. Một số nhà sáng tạo nội dung và nền tảng được phê duyệt còn có thể phát trực tiếp hoặc đăng lại nội dung chính thức của giải ngay trên kênh của mình.

Cách làm này có nét tương đồng với Bundesliga. Mùa 2026/27, kênh That’s Football của Mark Goldbridge tiếp tục phát 15 trận tối thứ Sáu, còn kênh của Jamie Vardy được quyền phát 7 trận tại Anh và Ireland.

Điểm chung nằm ở việc giải đấu đưa trận đấu tới đúng nơi khán giả trẻ đã có thói quen theo dõi, thay vì buộc tất cả người xem phải đi qua cùng một nền tảng.

Mở thêm đường đến khán giả quốc tế

Mô hình mới không thay thế bản quyền truyền hình truyền thống. Saudi Pro League hiện vẫn có 45 đối tác phát sóng quốc tế tại hơn 180 thị trường, gồm những tên tuổi như FOX, ESPN, DAZN, SPOTV, OKKO và FanCode.

Kênh trực tiếp mới được tạo ra để bổ sung cho hệ thống ấy, đặc biệt ở những nơi việc tiếp cận các trận đấu Saudi Pro League còn hạn chế.

Giám đốc điều hành Omar Mugharbel cho rằng cách người hâm mộ tìm kiếm, xem và tương tác với thể thao đang thay đổi nhanh. Khán giả ngày càng gắn với cầu thủ, câu lạc bộ và những người làm nội dung họ tin tưởng trên các nền tảng số.

Saudi Pro League đang biến sự thay đổi ấy thành một phần trong chiến lược mở rộng. Cầu thủ giờ không chỉ thi đấu, người làm nội dung không chỉ bình luận. Cả hai đều có thể trở thành mắt xích đưa trận đấu tới khán giả, đồng thời nhận phần doanh thu từ chính cộng đồng mà họ xây dựng.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Những sự vắng mặt đáng tiếc

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 xuất hiện nhiều thay đổi chỉ chưa đầy 1 tháng sau chức vô địch Đông Nam Á vứa qua. HLV Kim Sang-sik giữ lại 18 cầu thủ đăng quang tại ASEAN Cup, đồng thời bổ sung Adou Minh, Williams Minh Hoàng cùng một số gương mặt trở lại. Ở chiều ngược lại, Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Filip đều không có tên.

Tuy nhiên, 4 trường hợp này không giống nhau. Có người chưa đủ điều kiện FIFA, có người mới hoàn tất quốc tịch, còn Văn Hậu và Nguyễn Filip nhiều khả năng liên quan nhiều hơn tới tính toán nhân sự.

Olaha Mạnh Đức chưa đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam

Olaha đã có quốc tịch Việt Nam và đang thi đấu cho Công an TP.HCM với tư cách cầu thủ nội. Nhưng quốc tịch mới chỉ là điều kiện cần. Do tiền đạo gốc Nigeria không có quan hệ huyết thống với Việt Nam, anh phải đáp ứng quy định cư trú của FIFA.

VFF xác nhận Olaha phải chờ đến năm 2027 mới đủ mốc 5 năm để có thể thi đấu cho tuyển Việt Nam. Bởi vậy, việc anh vắng mặt không liên quan tới phong độ hay lựa chọn của HLV Kim Sang-sik.

Lương Chí Khải vẫn phải chờ cơ hội

Lương Chí Khải là trường hợp gây tiếc nuối hơn. Trung vệ sinh năm 1999 vừa nhận quốc tịch Việt Nam trước thời điểm danh sách được công bố không lâu. Trước đó, anh được xem là một trong những phương án mới cho hàng thủ nhờ thể hình tốt và khả năng chơi trung vệ.

Tuy nhiên, trong danh sách 23 cầu thủ chính thức, HLV Kim lựa chọn 9 hậu vệ gồm Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và Phan Tuấn Tài. Adou Minh đã hoàn tất thủ tục để khoác áo tuyển Việt Nam, còn Chí Khải chưa xuất hiện trong danh sách cuối cùng.

Văn Hậu mất chỗ trong hàng thủ nhiều cạnh tranh

Văn Hậu là sự vắng mặt gây bất ngờ lớn hơn. Anh vừa cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, giải đấu mà thầy trò HLV Kim thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt chung kết. Tuy nhiên, lực lượng hàng thủ hiện đã thay đổi.

Cao Pendant Quang Vinh trở lại, Lê Ngọc Bảo tái xuất, trong khi Adou Minh lần đầu được triệu tập. HLV Kim có tới 9 hậu vệ trong danh sách 23 người nên cuộc cạnh tranh rất chật chội. VFF chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến Văn Hậu vắng mặt, do đó chưa thể khẳng định anh bị loại vì phong độ hay bất kỳ vấn đề riêng nào.

Nguyễn Filip mất suất vào nhóm 3 thủ môn

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim chọn Patrik Lê Giang, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Điều đó đồng nghĩa cả Nguyễn Filip lẫn Đặng Văn Lâm đều vắng mặt. Đây là thay đổi đáng kể so với các đợt tập trung trước bởi Nguyễn Filip vẫn thi đấu thường xuyên cho CAHN và chưa có thông tin anh gặp chấn thương.

Patrik tiếp tục được giữ lại, trong khi Văn Việt trở lại cạnh tranh cùng Trung Kiên. Với chỉ 3 suất thủ môn, quyết định này nghiêng nhiều về lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện hơn là vấn đề điều kiện thi đấu.

HLV Kim bắt đầu làm mới đội hình

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10 tại bảng B Division 1. Giải diễn ra trong cửa sổ thi đấu quốc tế của FIFA, từ 24/9 đến 5/10. Việc 18 nhà vô địch ASEAN Cup tiếp tục góp mặt nhưng một số vị trí quan trọng được thay thế cho thấy HLV Kim vẫn giữ bộ khung cũ, đồng thời bắt đầu mở thêm cuộc cạnh tranh với Adou Minh, Williams Minh Hoàng, Quang Vinh hay Văn Việt.

FIFA ASEAN Cup vì thế không chỉ là giải đấu cạnh tranh thành tích, mà còn là dịp để tuyển Việt Nam sắp xếp lại thứ tự lựa chọn trước Asian Cup 2027 vào đầu năm tới.

Xem thêm
0
382 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật