Động thái quyết liệt của FAM
Trước sức ép từ án phạt nặng nề của FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo. Theo quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, đội ngũ pháp lý của liên đoàn sẽ có 10 ngày để hoàn thiện lập luận chi tiết và gửi tới trụ sở CAS tại Thụy Sĩ trước ngày 18-12. Ông Mahadi nhấn mạnh: “FAM cam kết xử lý quy trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tôn trọng mọi thủ tục pháp lý đã được thiết lập.”
Khó khăn và thách thức phía trước
Trước đó, FAM từng gửi đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA nhưng không thành công, khi FIFA giữ nguyên án phạt với lý do “việc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế.” Danh sách các cầu thủ bị nêu tên gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Cơ hội mong manh tại CAS
CAS được xem là cơ hội cuối cùng để FAM đảo ngược tình thế, nhưng thực tế cho thấy rất hiếm trường hợp CAS giảm nhẹ hoặc hủy bỏ các án phạt của FIFA. Nếu thất bại, FAM không chỉ phải chịu phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, mà 7 cầu thủ còn bị treo giò 12 tháng và mỗi người nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Thậm chí, tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua các trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù quyết tâm theo đuổi vụ việc, FAM vẫn đối mặt với thách thức lớn khi không có thêm chứng cứ mới thực sự thuyết phục.