Chấn thương nghiêm trọng và quyết định phẫu thuật
Neymar, ở tuổi 33, vừa xác nhận sẽ phải tiến hành phẫu thuật đầu gối sau khi nén đau thi đấu trọn vẹn 90 phút giúp Santos trụ hạng thành công. Dù đã ghi dấu ấn với 5 bàn thắng trong 4 trận cuối mùa, anh không thể che giấu sự mệt mỏi và đau đớn. “Tôi cần nghỉ ngơi và sau đó tôi sẽ tiến hành phẫu thuật đầu gối,” Neymar chia sẻ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà anh phải đối mặt.
Hiểm họa cho sự nghiệp quốc tế
Việc phải lên bàn mổ khiến khả năng trở lại của Neymar tại World Cup 2026 trở nên mờ mịt. Anh đã vắng mặt ở đội tuyển Brazil kể từ trận thua Uruguay vào tháng 10/2023 do chấn thương kéo dài. Thông tin này không chỉ khiến người hâm mộ lo lắng mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Selecao.
Giá trị của sự hy sinh và ý chí
Neymar không ngần ngại thừa nhận: “Những tuần qua thực sự là cực hình đối với tôi.” Anh đã thi đấu bằng thuốc giảm đau, dựa vào ý chí và sự động viên của những người thân cận. Sự hy sinh này cho thấy tinh thần cống hiến của một ngôi sao lớn, nhưng cũng phản ánh mặt trái của áp lực thành tích trong bóng đá chuyên nghiệp.
Phản biện: Đâu là giới hạn của sự hy sinh?
Dù Neymar đã giúp Santos thoát hiểm ngoạn mục, câu hỏi đặt ra là liệu việc đánh đổi sức khỏe cá nhân có thực sự xứng đáng? Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, quyết định của Neymar có thể khiến anh phải trả giá đắt, không chỉ cho sự nghiệp mà còn cho chính sức khỏe lâu dài của mình.